Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, họ đã đề xuất khoản ngân sách quốc phòng trị giá 30,8 nghìn tỷ won (24,1 tỷ USD) cho năm tài khóa 2010, tăng 7,9% so với ngân sách quốc phòng năm nay, vì họ phải chuẩn bị chống lại những mối đe dọa hạt nhân gần đây của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ ưu tiên tăng cường và thiết lập một hệ thống phòng thủ chống lại các chương trình của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Chang Soo-man nói, và cho biết thêm Hàn Quốc đã xem xét tăng cường thêm sức mạnh quân sự nhằm đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
Nếu được thông qua, thì chi phí quốc phòng sẽ chiếm 2,8% GDP của Hàn Quốc, tăng nhiều so với mức 2% hiện nay, bộ này cho biết.
Trước đó, ngày 24/6, báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho biết, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc muốn chi 6 tỷ won (4,7 triệu USD) trong ngân sách quốc phòng năm tới cho một hệ thống phòng chống sóng điện từ do một vụ nổ hạt nhân gây ra. Sóng này có thể làm tê liệt các thiết bị điện tử bao gồm cả các hệ thống vũ khí.
Chosun Ilbo cho biết trong năm tới, Bộ Quốc phòng sẽ chi 64 tỷ won để mua bom “phá boongke”, sớm hơn 4 năm so với kế hoạch, và chi 8 tỷ won trong ngân sách quốc phòng năm tới để mua các máy bay trinh sát không người lái Global Hawk từ năm sau, sớm hơn một năm so với kế hoạch.
Quân đội Hàn Quốc còn được cho là đang huy động hàng chục tỷ won để mua sắm các máy bay trinh sát, tên lửa đạn đạo và một hệ thống radar cảnh báo sớm, và nhiều loại đạn dược bao gồm cả các bom điều khiển bằng laser.
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã đẩy mạnh chương trình phát triển hạt nhân và phóng nhiều tên lửa mặc dù Liên Hợp Quốc đã cấm quốc gia này thực hiện mọi hoạt động có liên quan đến hạt nhân.


















