Theo ông Omer Ozgur, thuộc hãng Horizon Shipping có trụ sở tại Istanbul, hải tặc đã dùng tàu siêu tốc bao vây tàu Horizon I và sau đó chúng lên tàu này. Con tàu đang trong lộ trình từ Ảrập Xêút tới Jordan.
Phát ngôn viên NATO Chris Davies cho hay, hiện một tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ đang theo dõi các động thái trên con tàu bị cướp. Tàu chiến đã phát hiện thấy ít nhất có bốn hải tặc trên boong tàu Horizon I. Tuy nhiên, phần lớn hải quân sẽ không can thiệp sau khi tàu bị cướp vì quan ngại ảnh hưởng tới an toàn cho con tin.
Còn theo anh Andrew Mwangura, người làm việc cho Chương trình Hỗ trợ Thủy thủ Đông Phi, tàu Horizon I của Thổ Nhĩ Kỳ dù bị chiếm giữ vẫn tiếp tục hành trình của mình. Hiện những tên cướp tàu vẫn chưa đưa ra yêu cầu, hay liên lạc gì với chủ tàu.
Andrew cho biết thêm, trong mùa này, khó thực hiện việc chiếm tàu vì gió mùa khiến biển động. Không ai nghĩ có những vụ tấn công xảy ra.
Hồi năm ngoái, 3 tàu của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị hải tặc tấn công trên Vịnh Aden và con tàu cuối cùng đã được trả tự do hồi tháng 2.
Các vụ tấn công mới nhất diễn ra khi các tay súng Somali tiếp tục phớt lờ lực lượng hải quân nước ngoài đang tuần tra trên Ấn Độ Dương và thu được các khoản tiền chuộc khổng lồ từ các công ty đóng tàu.
Vịnh Aden – nối Ấn Độ Dương với kênh đào Suez và vùng biển Địa Trung Hải – là tuyến hàng hải nhanh nhất cho hơn 20.000 tàu thuyền qua lại từ châu Á tới châu Âu và châu Mỹ mỗi năm.
Liên Hợp Quốc cho biết, trong năm 2008, cướp biển đã hoành hành dữ dội tại vùng biển ngoài khơi Somali, hơn 120 tàu bị tấn công và 42 tàu cùng 815 thủy thủ đoàn bị bắt giữ, tổng số tiền chuộc phải trả cho hải tặc lên tới 150 triệu đôla. Hiện có khoảng 10 tàu và 200 thủy thủ vẫn đang nằm trong tay hải tặc Somali.


































