Giới chức Pháp cho biết, có 4 tàu mẹ và 6 thuyền nhỏ của các nghi phạm hải tặc đã bị bắt giữ trong chiến dịch kéo dài từ thứ sáu tuần trước.
Theo Bộ Quốc phòng Pháp thì lực lượng của nước này cùng với các nước khác trong EU đã sử dụng trực thăng và nổ súng cảnh cáo để khống chế số nghi phạm trên.
Theo đó tàu khu trục hạng nhẹ Nivose của Pháp với sự yểm trợ của một tàu chiến Italy và máy bay Tây Ban Nha đã thực hiện chiến dịch đánh hải tặc kéo dài 4 ngày qua. Bộ Quốc phòng Pháp cho biết thêm, có 22 nghi phạm hải tặc bị bắt hôm thứ sáu tuần trước, sau đó sang thứ bảy bắt thêm hai tên và bắt tiếp 11 tên vào ngày chủ nhật.
Hiện chưa rõ phía Pháp sẽ xử lý ra sao số hải tặc trên. Trước đó từng có hơn 100 người Somali bị cáo buộc là hải tặc được chuyển tới Kenya nhưng phần lớn bị giam giữ kéo dài trong nhà tù để đợi ra tòa ở Somali, một đất nước không có chính quyền trung ương và hệ thống luật pháp hiệu quả kể từ năm 1991. Chỉ có một số ít hải tặc được đưa sang Pháp, Hà Lan và Mỹ xét xử.
Các nước EU đã mở chiến dịch chống hải tặc Somali từ tháng 12/2008 và tập trung vào vùng Vịnh Aden, một trong những tuyến đường vận tải biển bận rộng nhất thế giới và đang bị hải tặc quấy nhiễu. Nhưng nạn cướp biển vẫn hoành hành ngoài khơi Somali và chúng mở rộng khu vực hoạt động xuống xa phía nam, gần quần đảo Seychelles và xuống tận Madagascar.
Thành Nam
Theo BBC, AP