Hai bộ trưởng tiếp tục trả lời chất vấn tại Quốc hội

Xem tin gốc 

KTĐT - 32 tháng trước 1 lượt xem

Hai bo truong tiep tuc tra loi chat van tai Quoc hoi

KTĐT - Hôm qua 18/11, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về các vấn đề mà các đại biểu và cử tri đang quan tâm.

Cần nhìn nhận khách quan về các công trình thủy điện

Phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Công thương bắt đầu “nóng” lên khi đại biểu Lê Thanh Liêm (đoàn Long An) đặt một số câu hỏi liên quan đến vấn đề xuất khẩu gạo; việc lập ra cty sân sau của Vinafood 2 tại Singapore ở khía cạnh thương mại có phải nhằm để mua, bán phá giá dẫn đến cạnh tranh thiếu lành mạnh… Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng Tổng Công ty lương thực miền Nam VinaFood 2 lập một Công ty tại Singapore đăng ký hoạt động theo luật pháp của Singapore, Tổng công ty lương thực Miền Nam là đơn vị trực thuộc sự quản lý nhà nước trực tiếp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Vì thế, chi tiết liên quan đến tổ chức bộ máy, liên quan đến hoạt động của Tổng Cty này, Bộ trưởng chuyển câu hỏi đó cho Bộ NN&PTNT. Tuy nhiên, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, theo quy định của luật pháp Việt Nam chúng ta không những khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, mà ngược lại chúng ta cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài trong những lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh. Không hài lòng với câu trả lời này, đại biểu Liêm đăng ký chất vấn lại: “Về công ty con của Vinafood 2 ở Singapore, tôi chỉ đặt vấn đề ở khía cạnh có mua bán phá giá hay không?”. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thừa nhận không có thông tin một cách chính thức về việc cái gọi là công ty con của Tổng công ty lương thực Miền Nam ở Singapore bán phá giá.

Liên quan đến các chất vấn liên quan đến giá sữa, Bộ trưởng khẳng định giá sữa Việt Nam hiện đang ở mức cao nhưng không phải cao nhất. Theo Bộ trưởng thì qua hai đợt thanh tra liên ngành cho thấy giá bán lẻ trong nước tương đối hợp lý, giá của một số công ty không hợp lý thì đã quyết định xử phạt và thu hồi những chi phí tính vào giá không hợp lý.

Liên quan đến vấn đề quy hoạch, hoạt động thủy điện mà đại biểu Võ Minh Thức (đoàn Phú Yên) hỏi, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định không có dự án nào không có trong quy hoạch. Việc phê duyệt các dự án thủy điện đã được phân cấp. Địa phương cũng tham gia công tác này. Số thủy điện nhỏ và vừa ở 35 tỉnh, thành phố, Bộ vẫn thường xuyên kiểm tra. Tuy mới kiểm tra được ở 1/3 địa phương nhưng đã phát hiện một số vấn đề: Các số liệu quan trắc thủy văn thu thập từ nhiều năm qua đến nay đã không còn phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó phần lớn nguồn nước của ta đến từ bên ngoài nên không thể chủ động tính toán được nguồn nước. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng cho rằng cần nhìn nhận công bằng và khách quan với thủy điện miền Trung. Hiện đại đa số các công trình thủy điện nằm ở vùng sâu vùng xa, các nhà đầu tư bỏ tiền vào đây không hoàn toàn vì lợi nhuận.

Tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương

Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn trả lời tập trung chủ yếu vào 3 nhóm vấn đề: nâng cao đạo đức công vụ, khắc phục hiện tượng tiêu cực trong tuyển dụng, bổ nhiệm; trách nhiệm quản lý nhà nước và chấn chỉnh những lệch lạc trong công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao hiệu quả việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Theo đánh giá, sau gần 5 năm thực hiện, Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2003-2007 đã đạt được những kết quả quan trọng, nhiều mục tiêu của Đề án đã được thực hiện sớm hơn dự kiến. Trong thời gian tới, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng tổ chức sơ kết, đánh giá thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong hai năm 2008 và 2009 và nghiên cứu cải cách chế độ tiền lương hiện hành vào năm 2011 cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Liên quan đến sự tùy tiện và không loại trừ có tiêu cực trong việc xét, trao giải thưởng tôn vinh tập thể, cá nhân vừa qua gây xôn xao dư luận với sự kiện sản phẩm của Công ty Vedan được trao giải “Vì sức khỏe cộng đồng” - Bộ trưởng Trần Văn Tuấn cho biết, theo báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, hiện nay có hơn 100 loại giải thưởng khác nhau; trong đó, có nhiều giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp. Cũng đã có một số cơ quan, đơn vị đứng ra tổ chức không đúng chức năng, nhiệm vụ, chưa đủ năng lực tổ chức và tài chính, dẫn đến việc tổ chức xét, trao giải thưởng tràn lan, thậm chí còn thương mại hóa. Bộ Nội vụ đã nghiên cứu, lấy ý kiến các cơ quan liên quan để có thể đưa ra quy chế về vấn đề này trong thời gian tới.

Tại buổi chất vấn, nhiều ý kiến đưa ra về “vấn nạn” chạy chức, chạy quyền vẫn còn rất phức tạp, Bộ trưởng Trần Văn Tuấn khẳng định, công tác lựa chọn cán bộ làm chặt chẽ theo đúng quy trình: quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, lấy ý kiến tập thể. Tuy nhiên giải pháp hữu hiệu thế nào thì phần trả lời của Bộ trưởng lại không thỏa đáng với mong muốn của các đại biểu Quốc hội.

T.Nghĩa

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Tên người
Tổ chức
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang