Hải Vân - thủ lĩnh CLB Sinh viên nghiên cứu khoa học (YRC).
(Xuân 2010) -
Làm Chủ tịch, ai cũng… gầy đi
Việc đầu tiên mà cô sinh viên năm cuối khoa Quản trị kinh doanh này tiếp cận là làm mới hình ảnh của CLB. Thay vì chỉ nghiên cứu và nghiên cứu, Vân đã kết hợp với cách tổ chức sự kiện, cho ra lò các hoạt động bề nổi, các sân chơi giờ đã gắn với thương hiệu của CLB.
Sân chơi “Mỗi ý tưởng một đam mê” ra đời năm 2006 thu hút hàng trăm SV tham gia kết nối và giao lưu cùng các nhà quản trị kinh doanh, nhà kinh tế trẻ, rồi cuộc thi SV năng động 6.0 - 7.0, diễn đàn marketing - thị trường chứng khoán, SV khởi nghiệp… đưa tên tuổi của YRC nổi như cồn.
Chưa hết, cô bạn “lắm trò” này còn tạo ra ý tưởng mở những khóa đào tạo cho các thành viên về các kỹ năng NCKH hiệu quả, cách tiếp cận các đề tài gắn với thực tiễn. Kết quả là từ 20 thành viên, YRC thu hút gần 100 SV. Bản thân Hải Vân cũng ấp ủ nhiều ý tưởng của riêng mình. Hiện Vân đang tham gia thực hiện một đề tài khá quy mô của TS Nguyễn Hoàng Ánh – GĐ TT Nghiên cứu Hàn Quốc.
Vân chia sẻ, có nhiều lúc CLB chiếm hầu hết quỹ thời gian của em. Mỗi sự kiện diễn ra là một lần em mất ăn mất ngủ vì lo lắng. Rồi thở phào khi chương trình thành công và được khen. Năm mười bận như vậy, từ dáng hình mũm mĩm năm thứ nhất, giờ Vân mảnh khảnh trông thấy. Vân cười: “Truyền thống rồi chị ạ, cứ ai làm chủ tịch là thành… siêu mẫu hết. Nhiệm kỳ trước cũng có một anh mập ú làm chủ tịch, giờ anh ý cũng gầy đi, đẹp trai hơn hẳn!”.
Bùng nổ để đạt mục tiêu
Tâm thế của SV sau khi bước chân ra khỏi trường ĐH để bắt đầu cuộc hành trình mới như thế nào, điều này phụ thuộc rất lớn vào các kỹ năng mềm mà các bạn tích lũy trong suốt quá trình học. Điều quan trọng là bản thân mình cần gì và muốn gì đối với công việc sau khi ra trường và quyết tâm đạt được nó.
TS Hoàng Văn Châu - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương - cho biết: “Hoạt động NCKH luôn được nhà trường hỗ trợ và đầu tư để phát huy các đề tài mang tính thực tiễn cao. Hằng năm, Hội đồng NCKH trường lựa chọn những công trình xuất sắc gửi lên dự thi cấp Bộ GDĐT, mà YRC luôn là mũi nhọn dưới sự dẫn dắt của Hải Vân”.
Ngoài YRC, Vân còn tham gia một loạt hoạt động: CTV cho dự án FPT Bank, thành viên của Big Heart - diễn đàn tình nguyện viên “đình đám” của cộng đồng mạng, CTV cho dự án Vietnam Products and Service do Bộ Ngoại giao tài trợ. Em trở thành một thành viên tích cực cho phòng Quản lý khoa học của ĐH Ngoại thương, hỗ trợ giảng viên trong việc tuyển chọn hướng dẫn các công trình NCKH đạt chất lượng để trình lên cấp bộ. Chưa hết, cô bạn “tham lam” này còn tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao, là CTV đắc lực của Đại hội thể thao trong nhà 2009.
Đầu năm 2009, Vân vinh dự là gương mặt đại diện cho SV toàn trường tham dự Đại hội SV toàn quốc. “Tâm thế của SV sau khi bước chân ra khỏi trường ĐH để bắt đầu cuộc hành trình mới như thế nào, điều này phụ thuộc rất lớn vào các kỹ năng mềm mà các bạn tích lũy trong suốt quá trình học. Điều quan trọng là bản thân mình cần gì và muốn gì đối với công việc sau khi ra trường và quyết tâm đạt được nó” – Vân quả quyết.
Những gì Vân gặt hái sau gần 4 năm học tập, hoạt động tích cực trong YRC đã giúp em có nhiều cơ hội việc làm. Hiện Vân là trợ lý giám đốc dự án của FPT, tham gia nghiên cứu thị trường, phân tích nhận định về tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng chủ lực của VN tại nhiều DN lớn - vị trí mà không phải SV nào cũng làm được khi vẫn còn ngồi trên ghế giảng đường ĐH.
Dương Hà