Hải Phòng: Trung thu không đèn trời, dân Vĩnh Bảo làm nghề mới

Tết Trung thu năm nay, người dân các xã Tiền Phong, Vĩnh Phong thuộc huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng không ai nhận hợp đồng làm đèn trời từ những thương nhân trong thành phố. Các hộ chuyên tâm vào công việc đồng áng, chăn nuôi. Những "nghệ nhân" đèn trời như ông Bùi Văn Hiển, Bùi Văn Mẩm... đều đã tuổi cao, sức yếu giờ ở nhà chăm sóc cháu chắt cho các con yên tâm lao động.

Ông Trần Quang Tiến, Phó chủ tịch UBND xã Nhân Hòa ( Vĩnh Bảo) cho hay: Nghề làm đèn trời không còn, thì xã đã có nghề rối nước thay thế để làm du lịch. Mới đây, xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để sửa sang lại đình làng, dựng sân khấu rối nước ở đó, tạo điều kiện cho các nghệ nhân đèn trời nói riêng, người dân trong xã nói chung làm dịch vụ du lịch, tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống hàng ngày. Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng từng là nơi cung cấp "đèn trời" cho thành phố và một số tỉnh lân cận. "Đèn trời" có khung được làm bằng tre, giấy bản dán quanh, bấc đốt làm từ sợi bông tẩm mỡ lợn. Khi đốt bấc lên, đèn sẽ căng phồng như quả chuông và bay cao, bay xa từ 5 - 10 km. Đèn được người dân thả vào dịp lễ Vu lan Rằm tháng bảy hay Rằm tháng Tám và gần đây vào đêm giao thừa 30 Tết Nguyên đán. Thế nhưng dịp Tết Trung thu năm nay, không có bất kỳ chiếc "đèn trời" nào được sản xuất ở đây. Tất cả những "thợ thủ công" làm "đèn trời" của huyện Vĩnh Bảo từ hơn hai tháng nay đã tự tìm cho mình một công việc mới. Quyết định 95/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời” trong phạm vi cả nước bắt đầu có hiệu lực. Ông Nguyễn Văn Thiều, người làm "đèn trời" ở xã Nhân Hòa cho hay: Ngay từ tháng 7 khi Quyết định của Thủ tướng được ban hành, ông đã cương quyết không nhận bất kỳ đơn đặt hàng nào của khách. Ông Thiều hồ hởi khoe, giờ ông đã là phó phường rối nước của xã, chuyên tâm việc tập luyện các màn múa rối và làm ra những con rối phục vụ khách du lịch. Cùng xã Nhân Hòa, một số người làm đèn trời cũng đã nhanh chóng đổi nghề, người làm pháo đất phục vụ khách du lịch, người làm kinh doanh dịch vụ nhỏ bán nồi bánh trôi, ngô luộc, nước chè xanh xung quanh đình rối nước, cuộc sống cũng khá ổn định./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=363309&co_id=30179