(ĐCSVN) - Nhằm cụ thể hóa chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, và chủ động ngăn ngừa, giảm thiểu thiệt hại khi nước biển dâng cao, Hải Phòng đã triển khai trồng mới hơn 10.000 cây trang, đước, bần trên địa bàn ở 14 xã, phường có bãi bồi ven biển.
Hải Phòng hiện có khoảng 125 km đường bờ biển, và nằm trong khu vực được dự báo chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, trong đó có hiện tượng nước biển dâng cao, nên việc trồng rừng chắn sóng là một nhiệm vụ quan trọng. Việc khôi phục bảo vệ rừng ngập mặn, tạo nên những “bức tường xanh trước biển” đã và đang được các các cấp lãnh đạo, các nhà khoa học, người dân chú trọng, trong công cuộc ứng phó với nước biển dâng. Rừng ngập mặn, các vỉa san hô và cỏ biển còn nguyên vẹn có thể làm giảm nhẹ hoặc tiêu tan các đợt sóng lớn, ngoài ra thảm thực vật này còn giúp, phòng vệ đê chống xói lở ven biển, chống xâm mặn...
Trong năm 2010 này, qua đợt triển khai trồng tại 14 xã, phường có bãi bồi ven biển, diện tích rừng chắn sóng của Hải Phòng đã đạt hơn 5000 ha, trong đó có gần 4600 ha là rừng trồng, còn lại là rừng tự nhiên. Bên cạnh đó, Ban Điều hành Dự án trồng rừng ngập mặn, phòng ngừa thảm họa thành phố cũng đề ra kế hoạch trồng từ 6000 đến 8000 cây Bần ở tuyến đê biển 1 quận Đồ Sơn, 6000 đến 8000 cây tre Bát Độ tại các huyện Thủy Nguyên, An Lão; riêng thành phố sẽ tiếp tục trồng 200 ha rừng chắn sóng, đồng thời đẩy mạnh các công tác tập huấn, tuyên truyền, đào tạo cán bộ phục vụ cho việc thiết lập vành đai xanh.
Với hoạt động vì môi trường của thành phố đã góp phần cùng làm nên “bức tường xanh trước biển”, mặt khác, hoạt động thiết thực này sẽ duy trì tốt các chức năng ưu việt của hệ sinh thái ở cửa sông ven biển, nhằm đáp ứng mục tiêu: “Đảm bảo lợi ích trước mắt của cộng đồng địa phương đồng thời, đảm bảo lợi ích lâu dài của quốc gia”.
Mặt khác, cũng cần phải tiếp tục duy trì tốt các chức năng ưu việt của hệ sinh thái ở cửa sông ven biển, nhằm đáp ứng mục tiêu: “Đảm bảo lợi ích trước mắt của cộng đồng địa phương đồng thời, đảm bảo lợi ích lâu dài của quốc gia”.