Quận Đồ Sơn đã thông báo và có 130 phương tiện đi sản xuất trên biển đã về bến neo đậu tránh bão. Huyện Tiên Lãng đã gọi 245 phương tiện đánh bắt thủy sản về nơi neo đậu an toàn; hệ thống đê điều, công trình thủy lợi được kiểm tra, các cống dưới đê xung yếu đã được hoành triệt, hạ nước đệm trong hệ thống thủy nông và chuẩn bị sẵn sàng vận hành các trạm bơm tiêu úng cho đồng ruộng khi bão số 4 đổ bộ vào gây mưa lớn. Huyện Cát Hải triển khai phương án sơ tán dân cư, nhất là dân cư trên đảo Cát Hải (khu vực thấp trũng và nguy hiểm ven biển); triển khai phương án đảm bảo an toàn các vị trí đê xung yếu, nhất là trên tuyến đê biển Hoàng Châu- Văn Chấn (đảo Cát Hải) theo phương châm bốn tại chỗ; di chuyển 114 lồng bè nuôi thủy sản trên khu vực biển Cát Bà về nơi an toàn... Quận Dương Kinh tổ chức kiểm tra phương án phòng chống bão tại các vị trí đê xung yếu, cửa khẩu qua đê; đã gọi được 153 trong tổng số 173 tàu thuyền đánh bắt thủy sản về nơi neo đậu, 20 tầu đánh bắt ở khu vực cửa sông Lạch Tray vẫn giữ liên lạc. Huyện Kiến Thụy đã có 419 tàu thuyền, bảo đảm 100% số phương tiện trên địa bàn về bến neo đậu an toàn. Huyện An Dương triển khai sẵn sàng phương án di dân vùng đê bối; chỉ đạo hoành triệt cống xung yếu, cửa khẩu qua đê; chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai công tác phòng chống bão. Cảng vụ Hải Phòng đã triển khai kiểm tra, có phương án đảm bảo an toàn cho người, tầu thuyền, phương tiện, thiết bị, các kho hàng hóa ở các bến cảng; tổ chức giải phóng nhanh các tàu đang dỡ hàng. Chi cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều đã chỉ đạo các Hạt Quản lý đê điều đôn đốc các địa phương triển khai hoạt động của lực lượng tuần tra, canh gác các tuyến đê, kè, cống xung yếu; ứng trực sẵn sàng xuất cấp vật tư dự trữ PCLB và tham gia xử lý sự cố đê. Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng làm nhiệm vụ phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.