Hải Dương: Công an tích cực đảm bảo trật tự trong dịp Tết Bính Thân

Đảm bảo an ninh trật tự dịp tết và sang năm 2016, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các đơn vị đã tiến hành xây dựng các kế hoạch...

Đại tá Cù Ngọc Nam – Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương chia sẻ với PV.

Theo quy luật hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, hoạt động của các loại tội phạm sẽ gia tăng và diễn biến phức tạp.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016, Công an tỉnh Hải Dương đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm nhằm huy động lực lượng Công an các đơn vị, địa phương vào cuộc quyết liệt, chủ động triệt phá các đường dây, ổ nhóm trộm cướp, đối tượng nguy hiểm…

Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam có cuộc phỏng vấn Đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hải Dương (Phòng PC45 – Công an tỉnh Hải Dương), người trực tiếp chỉ huy lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) trong công tác tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội xung quanh vấn đề này.

PV: Thời gian qua, phạm pháp hình sự có chiều hướng gia tăng, xin Đại tá cho biết tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh như thế nào?

Nhìn chung, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hải Dương thời gian qua ổn định, cơ bản được kiểm soát, được phòng ngừa. Cướp giật có xảy ra nhưng chiều hướng giảm, phương thức hoạt động không có gì mới, chỉ có cướp đơn lẻ. Giá trị tài sản cao nhất là vài chục triệu đồng. Nguyên nhân cướp chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần.

Lực lượng CSHS toàn tỉnh đã chủ động bám sát địa bàn, quản lý chặt chẽ những đối tượng có tiền án, tiền sự, tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đánh giá đúng và triệt phá các băng nhóm hoạt động có tổ chức, giữ vững được tình hình. Đồng thời, không ngừng tuyên truyền cho người dân, có tài sản phải giữ gìn, bảo vệ cẩn thận. Khi tham gia giao thông, người dân tránh việc nghe điện thoại, đặc biệt là chị em phụ nữ thường có thói quen đeo túi xách thì nên cất giữ túi cẩn thận nhằm không làm ảnh hưởng tới an toàn giao thông, đảm bảo tính mạng cho mình.

Tuy nhiên, điều đáng quan ngại nhất hiện nay là tội phạm giết người nổi nên đáng chú ý, vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

PV: Thưa Đại tá, vậy đâu là nguyên nhân của loại tội phạm này?

Trong năm 2015, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ án giết người nhưng lực lượng CSHS đã điều tra khám phá thành công 100%, truy tố xét xử nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật. Nguyên nhân dẫn đến hành vi giết người của các đối tượng chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn xã hội, chuyện tình cảm, mâu thuẫn gia đình.

Nhưng qua phân tích chung nhận thấy, loại tội phạm giết người do nguyên nhân mâu thuẫn trong xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, hầu hết các đối tượng sử dụng hung khí là dao để ra tay sát hại người thân trong gia đình hoặc bạn bè, bạn tình. Nguyên nhân cơ bản xuất phát từ sự ghen tuông mù quáng trong quan hệ gia đình, quan hệ nam nữ hay nợ nần, nhập nhằng trong chuyện tiền bạc với nhau…

Các đối tượng hoạt động ngày một tinh vi. Hoạt động từ địa bàn này sang địa bàn khác, có sự móc ngoặc giữa các địa bàn với nhau. Loại tội phạm này xảy ra ở đối tượng vừa trẻ tuổi vừa cao tuổi nhưng thiếu sự kiềm chế, đặc biệt hiểu biết pháp luật rất hạn chế. Những đối tượng gây án không phải nguy hiểm, phần lớn vi phạm lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự, tình trạng nổi lên rất nhiều nên rất khó phòng ngừa từ phía cơ quan Công an.

Ví dụ, gần đây, trong vụ án mạng xảy ra tại địa bàn xã Phạm Mệnh (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và vụ án mạng xảy ra tại thị trấn Cẩm Giàng (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), các đối tượng sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường, nhanh chóng lẩn trốn sang những địa bàn khác gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong quá trình truy tìm thủ phạm.

Nhưng nhờ vào sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ , tích cực ủng hộ từ quần chúng nhân dân cùng các cán bộ chiến sỹ công an dày dặn kinh nghiệm, bằng biện pháp nghiệp phụ, phòng PC45 Công an tỉnh đã phá án thành công trong thời gian rất ngắn.

PV: Thời gian giáp Tết, tình hình các loại tội phạm thường gia tăng, kế hoạch triển khai trấn áp tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh trật từ dịp Tết và sang năm 2016 ra sao, thưa Đại tá?

Để đảm bảo an ninh trật tự dịp tết và sang năm 2016, Công an toàn tỉnh đã phối hợp với các đơn vị đã tiến hành xây dựng các kế hoạch, triển khai, thực hiện các biện pháp nhiệm vụ, nắm giữ tình hình, tăng cường rà soát, quản lý các băng nhóm, đối tượng về hình sự, kinh tế, ma túy để từ bỏ các đối tượng nguy hiểm.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Tập trung lực lượng cao để điều tra các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trong việc quản lý tài sản và nâng cao tinh thần đấu tranh, tố giác các băng nhóm trộm cắp, cướp giật…Đồng thời, triển khai phòng chống các vi phạm về sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và đốt các loại pháo trái phép trong dịp Tết cũng như trên địa bàn tỉnh.

Xin cảm ơn Đại tá về cuộc trao đổi!

Dương Tươi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hai-duong-cong-an-tich-cuc-dam-bao-trat-tu-trong-dip-tet-binh-than-d5600.html