Hacker công bố thông tin liên hệ của 20.000 nhân viên FBI

Vào chiều hôm qua, 8/2/2016, các Hacker đã thực hiện một mối đe dọa lớn khi công bố thông tin liên lạc của 20.000 nhân viên FBI chỉ một ngày sau khi công bố dữ liệu tương tự của trên 10.000 nhân viên Bộ nội vụ (DHS).

Các tin tặc nhắn gửi thông tin từ tài khoản Twitter mang tên @DotGovs tuyên bố họ thu được những thông tin chi tiết bằng cách hack vào một cơ sở dữ liệu của Bộ Tư pháp.

Các tin tặc đã khoe khoang trên Twitter, "Thông tin của FBI và DHS đã bị xóa và đó là tất cả những gì chúng ta đã làm, và giờ là lúc rời khỏi đây, tạm biệt các đồng đội! #FreePalestine."

Các thông tin bao gồm: tên, chức danh, số điện thoại và địa chỉ email. Sau khi các tin tặc công bố dữ liệu về nhân viên DHS vào ngày chủ nhật (7/2/2016), họ đã chia sẻ tweet, "Vâng thưa các bạn, Bộ Tư Pháp dường như cuối cùng cũng nhận ra máy tính của họ đã bị xâm nhập sau tận 1 tuần."

Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra các vụ xâm nhập trái phép nói trên.

Phát ngôn viên của Bộ, ông Peter Carr đã nói với đài CNN rằng các thông tin cá nhân như số thẻ căn cước của các nhân viên hiện vẫn được an toàn.

"Bộ đang xem xét các cách thức truy cập trái phép vào hệ thống điều hành có chứa các thông tin liên lạc của nhân viên," Carr nói. "Sự xâm phạm thông tin trái phép này vẫn đang được điều tra, tuy nhiên, cho đến thời điểm này thì vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy các thông tin cá nhân nhạy cảm bị xâm phạm. Các bộ phận đang rất nghiêm túc triển khai các biện pháp bảo vệ và phòng thủ để đảm bảo sự an toàn của hệ thống. Bất cứ hoạt động nào được xác định là có tính chất hình sự sẽ được điều tra và xử lý theo pháp luật."

Trong khi đó các tin tặc vẫn đang chế giễu các quan chức liên bang trên Twitter: "Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi chính phủ Mỹ cắt đứt các quan hệ ủng hộ đối với Israel."

Hải An (Theo CNN)

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/thi-truong/201602/hacker-cong-bo-thong-tin-lien-he-cua-20000-nhan-vien-fbi-521634/