Hack facebook, lừa "nạp thẻ điện thoại" chiếm đoạt cả tỷ đồng

Trần Long Hạc, 22 tuổi cùng nữ sinh viên Võ Thị Tuyết Nhi, 20 tuổi vừa bị Công an Thừa Thiên-Huế bắt giữ vì hành vi 'hack' tài khoản facebook của nhiều người để lừa xin nạp thẻ điện thoại, chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.

Thời gian qua, nhiều người dùng facebook vô cùng bức xúc với trò hack tài khoản rồi ‘inbox’ nhờ nạp thẻ điện thoại . Nhiều người tỉnh táo đã phát hiện kịp thời nhưng cũng không ít người thiếu đề phòng đã mất tiền vì những người bạn thân “giả danh” này.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt và khám xét nơi ở của Trần Long Hạc và Võ Thị Tuyết Nhi. Ảnh: báo Thanh Niên

Sáng 3/10, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết vừa phá chuyên án về hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Sau quá trình điều tra, theo dõi, ngày 2/10, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm chủ mưu Trần Long Hạc (22 tuổi, trú đường Hai Bà Trưng, P.3, TX.Quảng Trị, Quảng Trị) cùng đồng phạm Võ Thị Tuyết Nhi (20 tuổi, trú đường Lê Duẩn, P1, TX Quảng Trị) về hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, báo Thanh Niên đưa tin. Hạc và Nhi đều là sinh viên các trường đại học ở Huế và thuê trọ tại đường Lê Hồng Phong (TP.Huế).

Trần Long Hạc thực nghiệm lại hành vi lừa đảo qua mạng. Ảnh: báo Tuổi Trẻ

Trang web bloganhviet.weebly.com do Hạc lập nên để đánh cắp tài khoản facebook cá nhân. Ảnh báo Thanh Niên

Ngay trong tối 2.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tiến hành khám xét nơi ở trọ của Hạc và Nhi tại đường Lê Hồng Phong (TP Huế) và thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Đi nhậu về bị trách mắng, chồng ra tay sát...

Mỹ không kích nhầm bệnh viện nhân đạo, 9 bác...

Ngân hàng Nhà nước cấp bách chặn đầu cơ,...

Sập công trình trung tâm hội nghị, tiệc cưới...

Nên đọc

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2013 đến khi bị bắt giữ, Trần Long Hạc lập các trang web bloganhviet.weebly.com “giả đăng nhập Facebook” để 'hack ' trên 500 tài khoản Facebook.

Tiếp đó Hạc cùng Nhi truy cập và lừa nhiều người quen có các tài khoản Facebook nạp thẻ cào điện thoại các mạng Vinaphone, Mobifone, Viettel . Sau khi có mã số thẻ, Hạc sử dụng các tài khoản tại các ngân hàng như Agribank, Sacombank, BIDV, Vietinbank để chuyển đổi thành tiền mặt để chiếm đoạt, theo báo Tuổi Trẻ.

Với thủ đoạn trên, Hạc cùng Nhi đã lừa hàng trăm người với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Hiện cơ quan điều tra công an Thừa Thiên- Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/hack-facebook-lua-nap-the-dien-thoai-chiem-doat-ca-ty-dong-d55780.html