Năm ngoái chỉ ảnh hưởng của cơn bão số 9 nhưng dãy nhà hàng xây rất kiên cố ở bãi biển Xuân Hải gần như bị xóa sổ. Cơn bão số 3 vừa qua, biển lại xâm thực và đang đe dọa nuốt luôn dãy nhà hàng mọc lên cách bờ biển từ 10 đến 15m mới được xây hồi đầu hè và con đường bê tông ven biển.
Theo UBND huyện Lộc Hà, dự án làm đê biển Thạch Bằng đã đặt lên giấy tờ bàn nhiều lần nhưng vẫn chưa đi đến thống nhất. “Người dân thì yêu cầu làm đê phải sát ngoài bờ biển, nếu làm thế thì không đúng kỷ thuật làm đê biển. Dự án kè đê biển chắn sóng Thạch Bằng đã có. Đến nay chưa khởi công thì lại chuyện ở cấp trên…”, ông Phạm Văn Dương - Chủ tịch huyện Lộc Hà cho biết.
Mới cơn bão số 3 thôi nhưng đã có nhà hàng phải nằm sát bờ biển, có nhà hàng bị bão đánh sập. Hầu như toàn bộ nhà hàng bên bờ biển Xuân Hải ngừng hoạt động vì thiệt hại quá lớn. Và cách những nhà hàng đó không xa là hơn 200 hộ dân. Trong tương lai không có kè đê biển thì nguy cơ xóm nhỏ này sẽ bị xóa sổ.
Được biết, năm nào biển cũng xâm thực vào xã Thạch Bằng từ 30 đến 40m.
VĂN ĐỊNH
