Hà Nội xây dựng quy tắc ứng xử tại các cơ quan, nơi công cộng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa tổ chức Hội thảo "Góp ý xây dựng hệ thống quy tắc ứng xử nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh", để tập hợp các ý kiến của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia văn hóa nhằm xây dựng những quy định cơ bản, thiết thực, cụ thể trong thực hiện nếp sống văn minh.

Các ý kiến tại hội thảo nêu rõ thực trạng văn hóa ứng xử, phương hướng xây dựng quy tắc ứng xử, cách thức triển khai quy tắc trong đời sống. Từ những thảo luận này, thành phố dự kiến xây dựng các bộ quy tắc ứng xử ở từng môi trường khác nhau, gồm: Quy tắc ứng xử tại cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, khu dân cư, nơi công cộng. Đối tượng áp dụng là tất cả người dân sinh sống, làm việc trên địa bàn Thủ đô. Sau khi hoàn thành bộ quy tắc ứng xử, thành phố thí điểm triển khai ở một số đơn vị, sau đó, đánh giá tính hiệu quả để triển khai trên diện rộng.

Triển lãm ảnh về quan hệ hữu nghị và văn hóa vùng biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia

Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cam-pu-chia và Năm hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia, ngày 7-12, tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang tổ chức triển lãm ảnh "Quan hệ hữu nghị và đặc trưng văn hóa vùng biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia". Triển lãm trưng bày 220 bức ảnh về hoạt động ngoại giao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai quốc gia; phong cảnh đất nước Việt Nam; tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và quan hệ Việt Nam - Cam-pu-chia... Trong đó, có nhiều bức ảnh giới thiệu đặc trưng văn hóa các dân tộc vùng biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia.

Lễ xuất phát chạy ma-ra-tông "Nối liền một dải Việt Nam"

Kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ô-xtrây-li-a và nhằm kêu gọi đóng góp cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện dự án cải thiện điều kiện nước sạch cho dân nghèo, sáng 9-12, tại mũi Sa Vỹ, phường Trà Cổ

(TP Móng Cái, Quảng Ninh), UBND thành phố Móng Cái, Công ty TNHH Lê Quý Dương và ông P.Pha-me (quốc tịch Ô-xtrây-li-a) đã phối hợp tổ chức lễ xuất phát chương trình chạy siêu ma-ra-tông mang tên "Nối liền một dải Việt Nam".

Ông P.Pha-me sẽ chạy qua hơn 30 tỉnh, thành phố của Việt Nam, bắt đầu từ mũi Sa Vỹ, Trà Cổ (Quảng Ninh) đến mũi Cà Mau. Tại Quảng Ninh sẽ đi qua các địa phương: TP Móng Cái, huyện Đầm Hà, TP Cẩm Phả và TP Hạ Long.

Cuộc chạy bộ kéo dài 40 ngày liên tục, trung bình mỗi ngày chạy gần 80 km, do VĐV P.Pha-me người đã hoàn thành một trong những kỷ lục vĩ đại nhất trong lịch sử sau một cuộc chạy bộ dài 21.000 km từ Cực Bắc đến Cực Nam của trái đất trong vòng 10 tháng 13 ngày và một du học sinh Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a - Mai Nguyễn Đình Huy cùng thực hiện.

Đổi mới công nghệ khai thác khoáng sản

Tại Hà Nội, Hội Khoa học - Công nghệ Mỏ Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị khoa học, kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 23.

Tại hội nghị, các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng dạy đã nhận định ngành công nghiệp khai khoáng nước ta còn nhiều bất cập như khoáng sản phân bố không đều, trữ lượng thấp; công tác lập và thực hiện chiến lược, quy hoạch khoáng sản còn yếu kém, gây hậu quả xấu trong quản lý, cấp phép, đầu tư, khai thác và sử dụng khoáng sản,... Để phát triển bền vững ngành công nghiệp khai khoáng, cần nhanh chóng nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, đổi mới công nghệ và tăng cường cơ giới hóa trong đào lò, khai thác, chế biến than, khoáng sản, nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất; nghiên cứu, chế tạo máy móc, phương tiện phục vụ chương trình cơ giới hóa khai thác, nhất là cho các mỏ hầm lò và đổi mới, áp dụng rộng rãi các giải pháp công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu suất, hệ số thu hồi tài nguyên và hiệu quả kinh tế.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/van-hoa/tin-chung/ha-n-i-xay-d-ng-quy-t-c-ng-x-t-i-cac-c-quan-n-i-cong-c-ng-1.381349