Hà Nội với tầm vóc, vị thế mới

Xem tin gốc 

Nhân dân - 30 tháng trước 36 lượt xem

ND - Hà Nội vào Xuân. Kỳ lạ thay, kinh đô Thăng Long qua nghìn năm tuổi vẫn tinh khôi khát vọng bay cao và vươn xa. Hà Nội giờ không chỉ là thành phố "phía trong sông", đã rộng sang xứ Đoài, vững chãi tựa dãy núi Ba Vì, nhìn ra sông Hồng, như lời Chiếu dời đô của Vua Lý Công Uẩn, từ mùa thu năm Canh Tuất (1010), rằng đây "ở vào nơi trung tâm trời đất, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi".

Lịch sử vẻ vang, truyền thống hào hùng, người Hà Nội nhận biết rõ hơn những đổi thay do chính bàn tay mình tạo dựng trong những mùa xuân qua. Đất nước vừa đi qua một năm nhiều thiên tai, bão lũ và những tác động mạnh mẽ, dai dẳng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Trong khó khăn chung, với tinh thần đoàn kết - hợp tác - trách nhiệm, quyết liệt - năng động - sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội, sự tăng trưởng càng khẳng định vị thế Thủ đô, xứng đáng là niềm tự hào, tin yêu của cả nước.

Nhân dân Hà Nội trong suốt chiều dài lịch sử luôn sát cánh cùng đồng bào cả nước đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vì hòa bình, vì đất nước mạnh giàu. Hà Nội xứng đáng đại diện cho khát vọng hòa bình của Việt Nam. Nhưng không chỉ có vậy, chính nét văn hóa đậm tính nhân văn cùng với những thành tựu của thời kỳ đổi mới làm nên diện mạo, sự hấp dẫn của Hà Nội. Lịch sử nghìn năm, Hà Nội đã qua những lần mở rộng địa giới, từ Hương Long Đỗ, đến Đại La rồi mới có Thăng Long, Hà Nội. Năm 2008, khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, đã có những lo lắng rằng tốc độ phát triển của Hà Nội sẽ chậm lại. Nhưng sau hơn một năm, dấu ấn rõ nét nhất và không thể phủ nhận chính là sự lan tỏa của quá trình phát triển. Với địa giới rộng hơn 3.300 km 2, thành phố quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc trong quản lý đô thị nhưng dành ưu tiên đầu tư cho những vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn. Sự phát triển của những quận nội thành có thể chậm lại một vài nhịp nhưng diện mạo vùng ven đô, các địa phương mới hợp nhất về Hà Nội đã khởi sắc hơn nhiều. Xã Yên Trung, trước đây là vùng sâu, vùng xa của huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình). Nhiều cụ già chưa một lần được ngắm hồ Hoàn Kiếm. Bây giờ ô-tô chạy thẳng đường Láng - Hòa Lạc, xuôi đường 21A đến cầu Vai Réo. Đường 446, từ cầu Vai Réo đến Yên Trung đã trải nhựa phẳng lỳ, lại có thêm hai tuyến đường bê-tông mới đến thôn Lặt, thôn Luồng. Giao thông thông suốt, hệ thống truyền thanh đến từng xóm, lưới điện phủ kín các hộ. Nhà văn hóa các thôn, trạm y tế xã, trường tiểu học mới đều đã có dự án để xây dựng trong thời gian tới. Tết Canh Dần sung túc và nhiều niềm vui của những người dân Yên Trung giải tỏa nỗi lo về khoảng cách chênh lệch giữa các vùng. Suy rộng ra, đó là minh chứng cụ thể, sinh động và thuyết phục về sự lan tỏa, đậm tính nhân văn, khẳng định sự mở rộng quy mô và tầm văn hóa. Theo Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội, từ nay đến năm 2020, thành phố sẽ đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng để khu vực nông thôn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10%/năm, thu nhập bình quân của mỗi lao động là 25 triệu đồng/năm, số hộ nghèo còn dưới 2%. Đó là sự cộng hưởng tạo nên sắc xuân này, Hà Nội trong tầm vóc mới, rạng rỡ và náo nức hơn.

Những ngày này, không khí tập trung chuẩn bị và triển khai đại hội đảng bộ các cấp ở Hà Nội khẩn trương, sôi nổi. Trong các hội nghị Thành ủy, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội luôn nhấn mạnh: Hà Nội sẽ tích cực đi đầu trong chủ trương đổi mới mà Trung ương đề ra. Trung ương yêu cầu số lượng đảng bộ bầu trực tiếp bí thư từ 15 đến 20%, Hà Nội sẽ phấn đấu nhiều hơn con số đó. Dân chủ nội bộ cũng sẽ được đề cao, các đại biểu có ý kiến gì làm đại hội dân chủ hơn sẽ đều được ủng hộ, như danh sách bầu có số dư lớn hơn quy định, giới thiệu đại biểu nữ, đại biểu trẻ sẽ hết sức được hoan nghênh. Tiêu chí cao nhất để lựa chọn, đánh giá cán bộ là hiệu quả công việc trên thực tế, là đem lại lợi ích cho sự nghiệp chung. Kiên quyết không đưa vào các cấp ủy, các cơ quan lãnh đạo những người cơ hội, vi phạm nguyên tắc, có biểu hiện cục bộ, mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, không dám chịu trách nhiệm cá nhân, nói không đi đôi với làm.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 đang được hoàn thiện để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Cùng với hàng loạt chương trình, dự án để Hà Nội trở thành một đô thị phát triển, văn minh, nhưng có bản sắc riêng, vẫn phải tính những giải pháp để có bước tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, cân đối hài hòa các nhu cầu và vấn đề văn hóa xã hội. Những bước đi cẩn trọng để xây dựng một quy hoạch tổng thể phát triển Hà Nội từ thời điểm 1000 năm tuổi, mà ở đó thể hiện đầy đủ những gì Thủ đô đang có và cần cải tạo để hiện đại hóa, thể hiện rõ xu hướng phát triển tiếp nối như là một tất yếu lịch sử. Phải làm sao để nâng cao chất trí tuệ, tầm nhìn cho Hà Nội. Phấn đấu để Hà Nội xứng đáng với tầm vóc và vị thế Thủ đô, là trách nhiệm và tấm lòng của "Hà Nội vì cả nước".

Mạch nguồn nghìn năm thiêng liêng và tha thiết. Cảm xúc về hào khí Thăng Long, niềm tự hào về Thủ đô văn hiến, thế đi lên của Hà Nội đang quy tụ và phát huy những yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

PHƯƠNG QUYÊN

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang