Hà Nội tuyên chiến với nạn xả rác ra đường

Xem tin gốc 

VnMedia - 33 tháng trước 32 lượt xem

Ha Noi tuyen chien voi nan xa rac ra duong

(VnMedia) - Là thủ đô của một nước, nhưng hành vi vứt, đổ rác ra đường phố, nơi cộng cộng đang là một “vấn nạn” của Hà Nội. Tật xấu này đang tạo ra một môi trường ô nhiễm, một cảnh quan xấu và những phản ứng hết sức tiêu cực của du khách và của chính những người dân thành phố.

Vấn nạn vứt rác ra đường

Theo số liệu từ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tỷ lệ rác sinh hoạt thải ra tại khu vực đô thị từ hai thành phố Hà Nội và Hà Đông là khoảng trên 3000 tấn/ngày. Ngoài ra, lượng chất thải của các cơ sở công nghiệp, chất thải xây dựng, bùn bể phốt và chất thải khác vào khoảng hơn 2000 tấn.

Để thu gom được số rác thải trên, Hà Nội đã phải chi ra một lượng tiền không nhỏ. Các cán bộ, công nhân của công ty vệ sinh môi trường cũng làm việc hết sức vất vả. Tuy nhiên, do ý thức kém của một bộ phận người dân dẫn đến việc vứt, đổ rác bừa bãi, đô thị Hà Nội hiện vẫn còn rất nhiều khu vực ô nhiễm, mất mỹ quan do rác.

Đi trên đường phố, đâu đâu cũng có thể bắt gặp những đống rác “tự phát”. Ngay cả bên cạnh những thùng rác được đặt trên đường phố, ngõ xóm, người ta vẫn thấy rác hiện diện “tự do” bên ngoài.

Hà Nội đầy rẫy những đống rác "tự phát"

Người Hà Nội rất sạch sẽ, nhà nào cũng được lau chùi cẩn thận hàng ngày. Thế nhưng, nhiều người lại điềm nhiên vứt rác ra đường. Từ các bà các cô ăn quà sáng vứt lõi ngô, giấy gói xôi… cho đến nam thanh nữ tú vừa đi vừa ăn, xong, vứt toẹt xuống đường mà không thấy xấu hổ. Quan sát, có thể nhận thấy ngay những người dân có nhà ở mặt phố cũng “tiện tay” vứt rác ra ngay trước cửa nhà mình, chỉ cần đó là địa phận “công cộng”.

Đã có quy định là khi nghe tiếng kẻng của công nhân thu gom rác, mọi người mới được mang ra đổ. Thế nhưng, nhiều người vẫn có thể vứt rác bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào mà họ thấy “tiện”.

Ý thức kém khiến người ta thản nhiên vứt rác ra ngoài dù đã có thùng rác

Tất cả những hành vi đó, đều được thực hiện một cách công khai, giữa ban ngày, giữa chốn đông người, mà không hề bị phản đối. Người ta đã quen với những lỗi vi phạm, và cho nó là điều hiển nhiên. Nếu chẳng may có ai nhắc nhở, lập tức người đó sẽ bị nhận lại nhẹ là một cái lườm nguýt, một câu chửi đổng. Nhẹ có thể dẫn đến những cãi vã, thậm chí… bạo lực.

Ai ai cũng kêu Hà Nội bẩn, Hà Nội nhiều rác. Các cấp chính quyền cũng hết sức bức xúc về vấn đề môi trường của Hà Nội. Nhiều cuộc họp đã được tổ chức, nhiều quy định đã được ban hành, nhưng cuối cùng vẫn đâu vào đấy. Hà Nội vẫn chưa sạch. Trên hè phố, dưới lòng đường, trong ngõ nhỏ, ngoài đường lớn, dưới sông, hồ… đâu đâu cũng có rác. Cứ quét lại có, cứ dọn lại bẩn. “Người Hà Nội hình như đã mất thói quen đổ rác đúng giờ. Có lẽ, chỉ có một số người đã về hưu là giữ được nếp ấy” -Ông Vũ Cường, Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ (Công ty Môi trường đô thị Hà Nội - URENCO) nói.

Loại trừ bằng vận động và phạt nặng

Tuyên chiến với nạn vứt rác ra đường nhằm bảo vệ môi trường Hà Nội, tiến tới đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội và các tổ chức xã hội, đoàn thể đã phối kết hợp, tổ chức cuộc vận động “Toàn dân không vứt rác, đổ rác ra đường, phố và nơi công cộng” . Lễ ký kết diễn ra hôm nay (3/11).

Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ký cam kết tổ chức cuộc vận động

Đây là một cuộc vận động có thể coi là lớn nhất từ trước tới nay của Hà Nội về vấn đề rác. Lễ ký kết có sự tham gia của Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Các khẩu hiệu của chương trình này đưa ra là: “Chống biến đổi khí hậu bằng việc vứt, đổ rác đúng nơi quy định” và “Vứt, đổ rác đúng nơi quy định là có văn hóa”, “Thành công sẽ thuộc về những ý thức đúng đắn và hành động kịp thời của tất cả chúng ta”.

Ông Nguyễn Văn Khôi, PCT UBND thành phố: Sẽ kết hợp tuyên truyền với xử phạt nghiêm

Đây được coi là chủ trương thiết thực nhằm tăng cường, đẩy mạnh công tác bảo vệ, giữ gìn vệ sinh moi trường trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng một Hà Nội văn minh hơn, đẹp hơn, xanh hơn và sạch hơn.

Theo ông Nguyễn Văn Khôi, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, việc tuyên truyền đối với người dân là rất quan trọng. Tuy nhiên, để đạt được kết quả của cuộc vận động, Thành phố sẽ bổ sung các quy định chế tài, xử phạt. Trong tháng 11/2009, UBND thành phố sẽ ban hành các quy định quản lý rác thải sinh hoạt, trong đó vận dụng chế tài xử phạt 23 của Chính phủ ban hành năm 2009 với mức phạt các hành vi đổ rác thải ra đường từ 100-300.000đ.

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm là trách nhiệm, nhiệm vụ của UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn và của thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, thanh tra xây dựng, cảnh sát môi trường, lực lượng tự quản, dân phòng ở phường, xã, thị trấn.

Bà Nguyễn Thị Thơm, tổ trưởng tổ dân phố 57B - Tập thể Bộ Thủy sản số 20, ngõ 2- Nguyễn Công Hoan, P. Ngọc Khánh, Quận Ba Đình Cần yêu cầu các hộ gia đình cam kết:

Chuẩn bị cho cuộc vận động, tôi đã viết "khẩu hiệu" lên bảng của khu tập thể. Tuy nhiên, tôi quan sát có rất nhiều người không đọc. Vì vậy, theo tôi, Phường nên in các tờ cam kết để các tổ trưởng dân phố mang đến từng nhà yêu cầu ký cam kết không vứt rác ra đường. Khi người ta cầm bút ký, người ta sẽ có ý thức hơn.

Anh Nguyễn Hoàng Hà: Thanh niên chúng tôi rất ủng hộ cuộc vận động

Bà Nguyễn Thị Tựa, tổ dân phố 57B, P. Ngọc Khánh, Quận Ba Đình: Xe rác đi nhanh quá! Muốn người dân không đổ rác ra đường cần phải quy định rõ nơi đổ rác, giờ đổ rác. Ở chỗ tôi, xe rác đi không đúng giờ. Có khi 5 giờ chiều họ đã kẻng, lúc ấy những người đi làm chưa về. Hơn nữa, nhà tôi ở tầng 4, nghe tiếng kẻng vội vàng mang rác chạy xuống đến nơi có khi xe rác đã đi rồi. Lúc ấy không lẽ lại mang rác về... cất?

Anh Nguyễn Hoàng Hà, Bí thư đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, trường ĐH Kinh tế Quốc dân: Thanh niên chúng tôi nhiệt liệt ủng hộ: Cá nhân tôi thấy rằng, đây là một cuộc vận động hết sức thiết thực và có ý nghĩa đối với Đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội. Chúng tôi sẽ cố gắng tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hấp dẫn để thu hút sự tham gia của các bạn trẻ vào cuộc vận động này.

Tuệ Khanh (bài, ảnh)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang