Hà Nội sẽ trồng cây ngân hạnh

Xem tin gốc 

ANTĐ - 35 tháng trước 58 lượt xem

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận cho phép Sở Xây dựng Hà Nội trồng cây ngân hạnh trên một số tuyến phố Thủ đô. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, cây ngân hạnh có khả năng hấp thụ khí thải, bụi công nghiệp.

Cây hút khí Carbonic (CO2) gấp 3 lần và nhả Oxy (O2) gấp 5-6 lần loài cây khác. Nếu trồng ngân hạnh quy mô rộng ở các thành phố công nghiệp sẽ mang lại lợi ích to lớn về môi trường, vì vậy ngân hạnh còn được gọi là “cây môi trường”. Hiện nay, các cây ngân hạnh giống mà Hà Nội vừa được tặng từ Tổng đội Thanh niên xung phong cao khoảng 1-1,5m; đường kính thân cây 1,5-2cm.

Sở Xây dựng dự kiến trồng khoảng 150-200 cây ngân hạnh trong Công viên Thống Nhất, Công viên Lê-nin, Vườn thú Hà Nội, Bách Thảo, Công viên Hòa Bình và một số vườn hoa nhỏ. Thời gian bắt đầu trồng cây là từ tháng 1 đến 3-2010.

Từ khóa liên quan

Động từ
Địa danh trong nước
Cụm từ
Danh từ
Tổ chức
Danh từ riêng
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang