Hà Nội sẽ có bước tiến mạnh mẽ và vững chắc, xứng đáng với tầm vóc và vị trí Thủ đô – trái tim của cả nước

Xem tin gốc 

KTĐT - 29 tháng trước 18 lượt xem

Ha Noi se co buoc tien manh me va vung chac, xung dang voi tam voc va vi tri Thu do – trai tim cua ca nuoc

KTĐT - Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010, sáng 12/2 (tức ngày 29 Tết), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Đón Tổng Bí thư có các đồng chí Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP; Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND TP; Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Bùi Duy Nhâm, Nguyễn Công Soái, Tưởng Phi Chiến; các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng; lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã; đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô năm mới nỗ lực mới, tiến bộ mới, thắng lợi mới. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Đất nước ta vừa vượt qua một năm khó khăn chồng chất và thử thách ngặt nghèo, giành được những thành tựu rất quan trọng. Điều này chứng tỏ sức trỗi dậy mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước và là minh chứng hùng hồn cho sức sống mãnh liệt của dân tộc ta. Trong thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp to lớn và quan trọng của Thủ đô Hà Nội. Theo Tổng Bí thư, Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách sáng tạo và có kết quả nhiều chủ trương lớn của Trung ương, tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và đạt được những kết quả quan trọng. Thành tích và tiến bộ của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội năm 2009 vừa qua là to lớn và quan trọng, tạo tiền đề và điều kiện để Thủ đô phát triển mạnh mẽ và vững chắc hơn trong năm 2010 và những năm tiếp theo. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư biểu dương những thành tích tiến bộ và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội trong năm qua”.

Nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của năm 2010 - năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước, Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ, chính quyền thành phố tập trung mọi nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm; phấn đấu thực hiện bằng được các mục tiêu, kế hoạch kinh tế – xã hội và ngân sách năm 2010, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Trong đó đặc biệt quan tâm chỉ đạolàm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, đẩy nhanh tiến trình xây dựng Thủ đô Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại, thực sự là trái tim của cả nước, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Chỉ đạo chuẩn bị thật tốt các điều kiện cho Lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh các hoạt động, các phong trào hành động cách mạng của nhân dân Thủ đô; giải quyết tốt hơn những vấn đề quản lý đô thị, đất đai, ô nhiễm môi trường... Làm sao để sau Đại lễ kỷ niệm, truyền thống Thủ đô văn hiến, Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hòa bình vẫn được duy trì và ngày càng phát huy cao hơn. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến thực sự trong triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn nội dung Cuộc vận động với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đấp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới. Về đại hội đảng bộ các cấp, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đảng bộ Thủ đô có số lượng đảng viên đông nhất so với cả nước, thành công của Đại hội lần thứ XV Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ có ý nghĩa rất quan trọng góp phần vào thành công chung của Đại hội XI của Đảng. Vì vậy, Tổng Bí thư đề nghị Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị nội dung văn kiện và công tác nhân sự đại hội các cấp với yêu cầu xác định rõ mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; lựa chọn cho được đội ngũ cán bộ ưu tú, có đạo đức, phẩm chất, có đủ tiêu chuẩn năng lực tham gia cấp ủy khóa mới. Chỉ đạo thực hiện thành công chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy ở những đảng bộ được chọn làm thí điểm.

Về nhiệm vụ trước mắt, Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nội lãnh đạo và tổ chức tốt Tết Nguyên đán Canh Dần – 2010, bảo đảm cho mọi người, mọi nhà đều được vui tết đón Xuân; bảo đảm an sinh xã hội; chăm lo chu đáo các gia đình nghèo, đối tượng chính sách xã hội, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tổng Bí thư cũng gửi lời chúc Tết tới các cán bộ cách mạng lão thành, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ cùng toàn thể đồng bào và chiến sĩ lực lượng vũ trang của Hà Nội.

Tổng Bí thư tin tưởng: Với lịch sử và truyền thống vẻ vang của Thủ đô anh hùng, với những thành tựu và những kinh nghiệm tích lũy được từ thực tiễn, với hào khí Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô sẽ có bước tiến mạnh mẽ và vững chắc, xứng đáng với tầm vóc và vị trí Thủ đô – trái tim của cả nước, đáp ứng lòng mong muốn và tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trong phát biểu đáp từ, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô hết sức vui mừng và vinh dự được đóng đồng chí Tổng Bí thư về thăm và chúc Tết. Đây là sự quan tâm, động viên, cổ vũ lớn lao của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư dành cho Thủ đô Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy cảm ơn về những tình cảm, sự động viên, khích lệ và những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và coi đó là những định hướng quan trọng, cơ bản để các cấp, các ngành ở Thủ đô tổ chức thực hiện.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định thành phố sẽ nỗ lực phấn đấu đạt những mục tiêu cơ bản là kinh tế tiếp tục có mức tăng trưởng cao, an sinh xã hội được đảm bảo, trật tự an toàn được giữ vững, quốc phòng, an ninh được củng cố, đời sống nhân dân được cải thiện. Đồng thời, thành phố cũng tập trung chỉ đạo tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XV Đảng bộ thành phố và Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đặc biệt là tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội; xây dựng Thủ đô thanh lịch-văn minh-hiện đại, xứng đáng với danh hiệu “Thủ đô ngàn năm văn hiến”, “Thủ đô Anh hùng”, “Thành phố vì Hòa bình”

“Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội xin hứa với đồng chí Tổng Bí thư, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy những thành tích, tiến bộ đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Tổng Bí thư thay mặt Bộ Chính trị, Trung ương Đảng giao”- Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh.

Bảo Châu - Thanh Hải

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang