Công ty quản lý bến xe khách Hà Nội cho biết, tuần qua, công ty đã nhận được phương án tăng giá vé của khoảng 20 doanh nghiệp vận tải, mức tăng từ 5 - 10% giá vé. Theo lý giải của các doanh nghiệp, ngoài giá xăng dầu tăng, việc Nhà nước điều chỉnh thuế suất khiến doanh nghiệp phải điều chỉnh giá vé cho phù hợp.
Ông Trần Hoàng, trưởng phòng kế hoạch (công ty quản lý bến xe khách Hà Nội) cho biết, phần lớn các đơn vị tăng cước lần này chạy trên các tuyến, như Giáp Bát - Nam Định, Giáp Bát - Thái Bình, Mỹ Đình - Phú Thọ, Mỹ Đình - Vĩnh Phúc, Gia Lâm - Hải Phòng, Gia Lâm - Quảng Ninh...
Ông Nguyễn Hoàng Linh, phó giám đốc sở GTVT Hà Nội cho biết, trước đó, sở có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp không tăng giá cước tùy tiện. Tuy nhiên, vì hoạt động theo luật doanh nghiệp nên khi giá xăng dầu và thuế suất tăng, các doanh nghiệp vận tải cũng phải điều chỉnh giá vé cho phù hợp với thị trường. Ông Linh khẳng định, sở sẽ xử lý nghiêm các trường hợp xe chở khách quá số ghế quy định, thu thêm tiền của khách, mặc dù khách đã mua vé trong bến.
Trong khi đó, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp tết Canh Dần, bên cạnh 13 đôi tàu như bình thường, mỗi ngày ga Hà Nội sẽ chạy tăng cường thêm 8 đôi tàu Thống Nhất chạy tuyến Hà Nội – TP.HCM và ngược lại. Việc bán vé tàu thông qua các đại lý, bán vé lưu động phục vụ sinh viên, bán tại ga, bán vé qua điện thoại và qua tin nhắn SMS.
Riêng với phương thức bán vé trực tiếp, tại khu vực ga A sẽ mở 14 cửa, khu vực ga B bố trí 6 cửa... Về giá vé, đối với tàu số chẵn chạy trước tết từ TP.HCM ra Hà Nội sẽ tăng từ 10% đến 25% giá vé ngồi, chiều vắng khách (tàu số lẻ) chạy từ Hà Nội đi TP.HCM thì giảm 10% giá vé, tàu chạy thêm giảm 50% giá vé.
Kim Anh