Mục đích mở các phiên tòa này nhằm tuyên truyền, răn đe tội phạm buôn bán người - dạng tội phạm mà theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đào Văn Bình là “vẫn tiềm ẩn phức tạp, khó lường”, đặc biệt là buôn bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn thủ đô.
Do đó, UBND TP đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân TP phối hợp chặt chẽ với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố các vụ buôn người, thống nhất đường lối xử lý, chọn “án điểm” để đưa ra xét xử công khai.
Công an Hà Nội còn có trách nhiệm không để hình thành các đường dây, ổ nhóm tội phạm lớn về buôn bán người, đặc biệt là buôn bán phụ nữ, trẻ em tại Thủ đô, khai thác triệt để số đối tượng bị bắt giữ cũng như những nạn nhân được giải cứu trở về để điều tra, mở rộng án.
“Công an Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với C14, Văn phòng Interpol – BCA, lực lượng biên phòng để hợp tác với cảnh sát các nước liên quan trong trao đổi thông tin, xác minh, truy bắt đối tượng, giải cứu nạn nhân, truy nã tội phạm đang lẩn trốn hoặc cư trú trên lãnh thổ nước bạn” – lãnh đạo Hà Nội nhấn mạnh.
Theo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội Đặng Văn Khanh, trong những năm 2008 – 2009, cơ quan điều tra thông qua nguồn tin báo của quần chúng đã bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi thực hiện tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em rất tinh vi.
“Các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo như tiếp cận, làm quen qua các mối quan hệ xã hội, qua internet; lợi dụng sự quen biết, thiếu hiểu biết, chủ quan của nạn nhân để từ đó dụ dỗ, lừa gạt, ép buộc nạn nhân…” - Viện trưởng Khanh cho hay.
Nhận định của VKS, đáng lưu ý, các vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em được phát hiện trong những năm 2008 – 2009 đa phần đối tượng phạm tội có tổ chức chặt chẽ, chuyên nghiệp, câu kết, móc nối giữa các chủ chứa, môi giới mại dâm trong ngoài nước để “dựng” lên đường dây buôn người.
Quỳnh Mi