Hà Nội: khánh thành công trình Nhà văn hóa xóm Liên kết, thôn Yên Lạc 3, xã Cần Kiệm

(ĐCSVN) – Sáng 10/1, tại xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội, Báo Hà nội mới đã phối hợp với UBND huyện Thạch Thất tổ chức buổi lễ khánh thành và bàn giao công trình nhà văn hóa xóm Liên Kết, thôn Yên Lạc 3, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất do Quỹ “ Trái tim nhân ái”, Báo Hà nội mới tài trợ. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đến dự buổi lễ.

Cắt băng khánh thành Nhà văn hóa Đến dự buổi lễ còn có các đồng chí: Phạm Xuân Hằng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội; Hồ Quang Lợi, Tổng biên tập Báo Hà nội mới; Linh mục Dương Phú Anh, Chính xứ Cần Kiệm cùng đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Thạch Thất, lãnh đạo và đông đảo nhân dân xã Cần Kiệm. Thôn Yên Lạc 3, xã Cần Kiệm là địa phương có 207 hộ dân với 1160 giáo dân, chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Công trình Nhà văn hóa xóm Liên kết, thôn Yên Lạc 3, xã Cần Kiệm có diện tích 100 m2, do Quỹ Trái tim nhân ái, Báo Hà nội mới tài trợ 100% với tổng kinh phí 325 triệu đồng. Công trình này được khởi công xây dựng từ ngày 6/8/2009, sau 4 tháng thi công đến nay đã hoàn thành. Nhà văn hóa sẽ là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, đa dạng của bà con công giáo trong cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và các phong trào thi đua yêu nước, là nơi thể hiện sinh động tinh thần sống “Tốt đời –Đẹp đạo” đồng hành cùng dân tộc của nhân dân thôn Yên Lạc 3. TBT Báo Hà nội mới bàn giao Nhà văn hóa cho đại diện lãnh đạo và nhân dân xóm Liên kết, thôn Yên Lạc, xã Cần Kiệm Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Quang Lợi, Tổng biên tập Báo Hà nội mới nói: “ Việc xây tặng nhân dân xóm Liên kết, thôn Yên Lạc 3 một nhà văn hóa cũng là một việc làm thể hiện tình cảm và trách nhiệm của những người làm báo Đảng đối với nhân dân xã Cần Kiệm, một xã còn có nhiều khó khăn. Nhà văn hóa là biểu tượng của tình đoàn kết, ý thức trách nhiệm với cộng đồng của những người làm báo Đảng Thủ đô. Đồng chí Hồ Quang Lợi tin tưởng, khi đi vào hoạt động, Nhà văn hóa sẽ là điểm sáng trong đới sống văn hóa, tinh thần của bà con nơi đây. Từ những nội dung hoạt động văn hóa thể hiện sự đoàn kết một lòng sẽ tạo sự phấn khởi, nỗ lực thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, góp phần xây dựng thủ đô văn minh, giàu đẹp. Thay mặt nhân dân xã Cần Kiệm, đồng chí Kiều Văn Lư, Chủ tịch xã Cần Kiệm đã gửi lời cảm ơn Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hà nội mới đã quan tâm tài trợ xây dựng Nhà văn hóa xóm Liên Kết, thôn Yên Lạc 3, đây là món quà có ý nghĩa rất lớn đối với bà con nhân dân thôn Yên Lạc 3, xã Cần Kiệm. Đồng chí Kiều Văn Lư cho biết: Được sự ủng hộ, động viên và tạo điều kiện tốt nhất từ các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội, huyện ủy, UBND huyện Thạch Thất, Đảng ủy, UBND xã Cần Kiệm, bà con nhân dân xóm Liên Kết đã chọn địa điểm, ưu tiên quỹ đất dành cho xây dựng Nhà văn hóa và sau 4 tháng thi công, đến nay đã chính thức khánh thành và đi vào hoạt động. Chủ tịch xã Cần Kiệm hy vọng, Nhà văn hóa sẽ là một trong những điểm sinh hoạt bổ ích với bà con nhân dân xóm Liên Kết, thôn Yên Lạc 3 nói riêng va của toàn xã Cần Kiệm nói chung./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=382581&co_id=30179