Hà Nội hỗ trợ chi phí hỏa táng đối tượng đặc biệt

Bắt đầu từ ngày 1/7/2010 - đúng ngày dừng nhận mai táng cho người quá cố theo hình thức hung táng, các đám tang theo hình thức hỏa táng tại Hà Nội sẽ được Ủy ban Nhân dân thành phố hỗ trợ chi phí hỏa táng và chi phí vận chuyển.

Thời gian thực hiện hỗ trợ trong 3 năm (2010-2012). Theo đó, đối với những trường hợp hỏa táng, Hà Nội sẽ hỗ trợ theo hai mức. Mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng sẽ áp dụng với những thi hài trẻ em dưới 6 tuổi và 3 triệu đồng đối với thi hài người lớn. Mức hỗ trợ chi phí vận chuyển đối với khu vực nội thành là 500.000 đồng/trường hợp, đối với khu vực ngoại thành là 1 triệu đồng/trường hợp. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ hỗ trợ áo quan hỏa táng và túi đồ khâm liệm, phí quản lý lưu giữ bình tro theo giá thấp nhất của ban phục vụ lễ tang tại thời điểm thanh toán. Đối tượng được hỗ trợ chi phí này là những người thuộc hộ nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi; người có công đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; các đối tượng xã hội đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm điều trị bệnh nhân HIV của thành phố; người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ không có người thân, mất trên địa bàn thành phố./. Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/ha-noi-ho-tro-chi-phi-hoa-tang-doi-tuong-dac-biet/20106/50233.vnplus