Hà Nội giấu bài

Xem tin gốc 

Tiền Phong - 28 tháng trước 6 lượt xem

Ha Noi giau bai

TP - Đưa đội việt dã chuẩn bị tham dự giải báo Tiền Phong đi Trung Quốc tập huấn dài hơi, chuyện chưa từng có ở Thể thao Việt Nam. Ý tưởng độc đáo này có lý do của nó.

Năm 2010 là năm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Đoàn việt dã Hà Nội muốn đột phá thành công ở Việt dã toàn quốc và Bán marathon giải báo Tiền Phong và Đại hội TDTT toàn quốc.

Những người trong cuộc âm thầm ra đi, những người ở lại cũng trong tình trạng “người ngậm tăm, ngựa tháo nhạc”, quyết chỉ lộ bài trước vạch xuất phát. Đến thời điểm này, các VĐV chủ lực vẫn đang miệt mài tập luyện tại Trung Quốc. Họ chỉ có mặt ở Hà Nội trước ngày khai mạc một tuần.

Những cái tên được kỳ vọng là Nguyễn Văn Tuyền, Đặng Hải Dương, Lương Văn Nhất, Phạm Quang Vinh (đội nam chính), Nguyễn Thị Đông (21km), Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Văn Toản (21km).

“Bộ tứ” đội nam chính trong lần kiểm tra cuối cùng trước ngày đi tập huấn Trung Quốc đã có thành tích rất khả quan, nay càng tốt hơn, ổn định hơn, hứa hẹn giành HCV đồng đội nam chính.

Thành tích hai VĐV chủ lực thi 21 km là Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Văn Toản luôn xấp xỉ nhau. Nguyễn Văn Toản là VĐV của Hà Tây (cũ), một cao thủ trong làng chạy 5km, 10km.

Tuy lần đầu tiên Toản tham gia chạy 21 km nhưng đã thích ứng rất nhanh với cự ly này, và anh sẽ hợp với Á quân 2009 Nguyễn Văn Hồng thành nhân tố quyết định giành HCV, HCB cá nhân nội dung 21km.

Hai VĐV Nguyễn Thị Đông và Nguyễn Thị Diệp là chủ lực nội dung 21km nữ. Nguyễn Thị Diệp là VĐQG 10km năm 2009, HCĐ marathon.

Đó là những VĐV thi đấu ở các nội dung trẻ nam, nữ và phong trào. Nhiệm vụ của họ cũng cao không kém gì những người ra đi bởi với mục tiêu của Việt dã Hà Nội là tấm HCV toàn đoàn thì không một “thê đội” nào được phép cho mình là “phần phụ” hết.

Tập trung tập luyện sớm, lực lượng được bổ xung, chọn lọc từ các VĐV điền kinh trẻ Hà Tây (cũ), “những người ở lại” được các HLV có kinh nghiệm huấn luyện trên đường chạy SVĐ Hà Nội và đường chạy thi đấu của giải (quanh hồ Hoàn Kiếm).

Đây là một lợi thế của đội chủ nhà. Các VĐV đã thuộc lòng từng mét đường chạy thi đấu nên các HLV rất chủ động trong việc xác định đấu pháp cho VĐV.

HCV toàn đoàn và HCV đồng đội là hai nội dung rất cần sự đồng đều ở các cá nhân, đội. Điền kinh Hà Nội rất quan tâm đến yếu tố này nên đã có sự chuẩn bị tốt về nhân sự, đầu tư tốt về công tác huấn luyện và dinh dưỡng.

Ngoài ý nghĩa lập thành tích tốt thiết thực chào mừng đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, việc Việt dã toàn quốc và Bán marathon giải báo Tiền Phong là nội dung thi đấu chính thức của Đại hội TDTT toàn quốc với nhiều bộ HC cũng là cái đích để Điền kinh Hà Nội xác định phải đầu tư tốt cho giải đấu này.

Các tấm HCV, HCB của Việt dã toàn quốc và Bán marathon giải báo Tiền Phong sẽ đóng góp cho việc tranh chấp vị trí nhất toàn đoàn ở Đại hội TDTT toàn quốc.

Có thể nói họ đã “dốc hết vốn” (cả chuyên môn và tiền bạc) cho Đoàn việt dã của mình.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang