Theo Quyết định số 99/2000/QĐ-UB ký ngày 01-11-2000, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội được thành lập với chức năng là bệnh viện chuyên khoa ung bướu đầu ngành của thành phố Hà Nội. Bệnh viện cũng được phép của Bộ Y tế tiếp nhận, khám, chữa bệnh cho người dân (bao gồm cả các đối tượng có bảo hiểm y tế) khu vực phía Bắc, như một bệnh viện tuyến cuối trong lĩnh vực điều trị ung thư. Sau gần 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay bệnh viện đã có một đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn, có kinh nghiệm, đủ năng lực chẩn đoán, phát hiện và điều trị nhiều loại bệnh ung thư.
Tuy nhiên, các chuyên gia đầu ngành về ung thư vẫn cho rằng, việc đầu tư và đưa vào sử dụng Trung tâm Chẩn đoán - Xạ trị Kỹ thuật cao vẫn được coi là bước phát triển đột phá của bệnh viện. Theo ông Hoàng Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Forincons, đối tác cung cấp thiết bị, hệ thống máy móc của trung tâm được trang bị đồng bộ, hiện đại do Hãng Siemens của Đức sản xuất. Hệ thống này bao gồm máy chụp cắt lớp công nghệ tin học và mô phỏng CT-SIM với độ phân giải cao, có thể thực hiện nhiều thăm khám phức tạp (CT sinh thiết, CT toàn cơ thể…), giúp các bác sỹ chẩn đoán đúng bệnh cũng như định vị chính xác khối u trong cơ thể bệnh nhân. Trong khi đó, việc điều trị bệnh có sự hỗ trợ của máy gia tốc tuyến tính (LINAC) được trang bị phần mềm lập kế hoạch điều trị hiện đại của Prowess Panther, Mỹ. Các chuyên gia đầu ngành về ung thư khẳng định, đây là loại máy trị xạ tiên tiến nhất trên thế giới, sử dụng kỹ thuật xạ trị điều biến cường độ chùm tia (IMRT), đang được dùng phổ biến để chữa trị ung thư tại các nước phát triển như: Pháp, Đức, Mỹ… Ưu điểm nổi bật của loại máy gia tốc tuyến tính này là có khả năng xạ trị được các khối u có kích thức khác nhau và ở những vị trí phức tạp trong cơ thể.
Tham dự buổi lễ, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói: Đầu tư xây dựng Trung tâm Chẩn đoán - Xạ trị Kỹ thuật cao tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội là dự án xã hội hóa y tế lớn nhất của thành phố trong năm nay. Đây là bước đi sáng tạo, đúng đắn của bệnh viện, hoàn toàn phù hợp với chủ trương của ngành. Việc có thêm một trung tâm xạ trị hiện đại sẽ đáp ứng một phần nhu cầu khám và điều trị chất lượng cao của người dân, giảm bớt số bệnh nhân ung thư phải xuất ngoại để điều trị, qua đó hạn chế tình trạng “chảy máu” tài chính ra nước ngoài.