Hà Nội: Người dân chen chúc nhau về quê ăn Tết

Hai ngày 27-28 Tết, xe cộ đổ về đường vành đai 3, Khuất Duy Tiến, Giải Phóng gây ùn tắc kéo dài nhiều cây số, cả đường trên cao cũng khó di chuyển. Các bến xe chật kín người.

Người dân tại Hà Nội chen chúc nhau về quê ăn Tết

Sáng 28 Tết (6/2/2016), phương tiện đổ dồn về các cửa ngõ của thủ đô như Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, đường Vành Đai 3 và Giải Phóng khiến giao thông kẹt cứng trong nhiều giờ. Cảnh ùn tắc kéo dài đến vài cây số.

Đến gần 12h trưa ngày 6/2, lượng phương tiện vẫn ùn ứ từ ngã ba Pháp Vân đến gần nút giao Nguyễn Trãi. Ngoài ra, giao thông ảnh hưởng một phần cũng do tai nạn xảy ra lúc 6h sáng ngày 6/2 trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Không chỉ ôtô, dòng xe máy đông nghẹt khiến tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, Giải Phóng gần như rất khó di chuyển. Được biết, nhiều gia đình chọn phương tiện xe máy để về quê ăn Tết.

Phòng CSGT Hà Nội cho hay những ngày cận Tết đã huy động 100% quân số ứng trực; tuy vậy, lượng người cùng lúc đổ về quá đông cộng thêm nhiều vụ va chạm nhẹ xảy ra nên tình trạng ùn ứ lại càng nghiêm trọng hơn.

Được biết từ sáng 5/2 (27 Tết), người dân ở khắp nơi đã bắt đầu hành trình về quê ăn Tết, khiến lượng lưu thông tăng đột biến.

Tại cổng các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, hàng nghìn người cũng đổ dồn về với hành lý chất đầy.

Khu vực ngoài bến chờ của bến xe Mỹ Đình chật ních toàn người là người, mà đông nhất là các tuyến xa như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,...

Khi xe đến, khi nhiều người ở trên chưa kịp xuống thì người ở dưới đã xô đẩy, chen chúc nhau để lên xe, gây ra cảnh lộn xộn. Đặc biệt, các xe đi Thanh Hóa, các tỉnh phía Nam và một số tỉnh Tây Bắc lập tức kín chỗ ngay sau khi xe cập bến.

Nguồn ảnh: VnExpress

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/xa-hoi/ha-noi:-nguoi-dan-chen-chuc-nhau-ve-que-an-tet-98073.html