Sau quá trình điều tra, ngày 15/3, PC14 Công an TP Hà Nội đã làm rõ 10 đối tượng liên quan đến vụ đánh hội đồng trên. Đáng nói là trong vụ việc này, không chỉ có những học sinh hư hỏng, đã bỏ học mà còn có con em của cán bộ công an, của giám đốc doanh nghiệp.
Theo kết quả điều tra, trong giờ nghỉ giải lao của buổi học chiều ngày 2/3/2010, Quỳnh Anh dẫm vào chân Diệp dẫn đến việc cãi nhau giữa hai bạn gái cùng lớp 10A13, Trường Trần Nhân Tông. Ngay hôm sau, Quỳnh Anh xin số điện thoại của Diệp từ một người bạn học khác là Ôn Minh Huyền và gọi điện hẹn nhau 13g30 cùng ngày ra cổng trường để nói chuyện dàn hòa. Tưởng sự việc sẽ dừng lại đó, nhưng Diệp lại gọi điện cho chị họ mình là Chu Minh Huyền (SN 1994, học sinh lớp 10A14, Trường Trần Nhân Tông) rủ đi cùng. Chu Minh Huyền cầu cứu tiếp Nguyễn Mạnh Trung (SN 1992, đã bỏ học từ năm lớp 8) và em trai Trung là Nguyễn Mạnh Đức (SN 1993, học sinh Trường THPT Tây Sơn, đã bỏ học năm 2009). Hôm đó, Diệp cũng đã bỏ học, đi tìm đàn chị Phạm Tường Vi (SN 1993, bỏ học từ năm 2008) nhờ đi cùng. Các đối tượng này còn lôi kéo thêm cả Mai Thùy Linh (SN 1994, học sinh lớp 10A10 Trường THPT Đoàn Kết) tham gia vụ dàn xếp mâu thuẫn.
Nhóm của Diệp đến cổng trường, nhìn thấy Quỳnh Anh đang đứng bên kia đường cùng một nhóm bạn. Sau khi bị Vi và Chu Minh Huyền quát tháo, xua đuổi, nhóm bạn của Quỳnh Anh bỏ về hết. Chu Minh Huyền bảo Vi đưa Quỳnh Anh ra chùa Hai Bà Trưng để nói chuyện tiếp. Đến cổng chùa, Quỳnh Anh bị Vi túm tóc, đánh liên tiếp vào mặt và đầu. Bị những người xung quanh can ngăn, Vi không đánh nữa mà ép Quỳnh Anh lên xe máy, đưa đến vườn hoa Pasteur. Đến đây, Vi lại tiếp tục đánh, còn kéo lê dưới đất và giật bung áo lót của nạn nhân. Lúc này, Diệp cũng xông vào dùng chân đạp vào đầu cô bạn cùng lớp.
Chứng kiến vụ việc còn có Trịnh Minh Tú, Ngô Mạnh Hùng (cùng là học sinh lớp 10 Trường Trần Nhân Tông), Linh ngồi ở ghế đá, Ôn Minh Huyền, Trung, Đức đứng cạnh xe máy của mình, còn Chu Minh Huyền dùng điện thoại quay lại toàn bộ cảnh đánh hội đồng. Vụ hành hung chỉ dừng lại khi Đức cùng mấy người bán nước gần đó vào can, dọa báo công an. Sau đó, Quỳnh Anh đi bộ về trường, nhóm của Diệp đi về quán nước tại 42 Lý Thường Kiệt. Tại đây, các đối tượng đã gửi cho nhau đoạn video quay cảnh Vi đánh Quỳnh Anh và giao cho Linh phát tán lên trang web Flickr.
Theo cơ quan điều tra, những học sinh này tỏ ra khá lì lợm và bất hợp tác với cơ quan điều tra. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương củng cố tài liệu, xác định rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng và phối hợp với Sở GD-ĐT Hà Nội, Ban giám hiệu các trường có học sinh vi phạm để thống nhất việc xử lý theo quy định của pháp luật.
Gia Huynh