Ba ngày qua, hầu hết các điểm gửi xe ở chùa, đền và địa điểm vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố Hà Nội đều đua nhau tăng giá, mặc dù, vé gửi xe máy được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quy định khung giá rõ ràng.
Theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, giá trông giữ xe máy ban ngày là 2.000 đồng/lượt, xe đạp 1.000 đồng/lượt. Thế nhưng, những ngày Tết, người trông xe mặc sức đặt giá, phổ biến cao hơn từ gấp rưỡi đến gấp đôi so với quy định. Nơi thấp nhất cũng thu giá 5.000 đồng/1 xe máy, cao có giá 20.000 đồng (xe máy) và 50.000 đồng (ôtô). Tại khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám, giá vé gửi xe máy ngày lên tới 10.000 đồng/xe. Anh Đỗ Đức Cường, một khách hàng gửi xe tại Văn Miếu bức xúc nói: “Hôm nay giá vé xe máy là 10.000 đồng, đắt hơn ngày thường tới 5 lần. Mức giía như vậy là không hợp lý, giả sử từ 3.000-5.000 thì hợp lý hơn”.
Ngay cả ở những điểm sử dụng vé của Cục thuế thành phố Hà Nội như Công viên Thủ Lệ, công viên Lê Nin…, vé phát cho khách in giá 2.000 đồng, nhưng người trông xe vẫn ngang nhiên thu 4.000-5.000 đồng/xe của khách. Ông Đỗ Tiến, người trông giữ xe ở Công viên Lê Nin cho biết: lí do tăng giá vé là năm nay trông thêm mũ bảo hiểm, khách cũng tự xin gửi thêm.
Trước mắt, để ngăn chặn tình trạng tăng giá vé xe trong dịp Tết Canh Dần, ông Trần Đăng Hải, Phó Chánh thanh tra Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội cho biết đã yêu cầu các đơn vị, quận, huyện tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các khu vực trông giữ xe máy, xe đạp. Tăng cường biện pháp xử lý và chấn chỉnh tổ chức cá nhân trông giữ xe, yêu cầu họ phải thu đúng giá theo quy định của Nhà nước. Ngoài ra, địa điểm nào thu quá mức giá quy định sẽ tiến hành lập biên bản xử lý./.
Diệu Linh