Công trình cầu Vĩnh Tuy bắc qua sông Hồng là sản phẩm nội hoàn toàn, lần đầu tiên do Hà Nội tự thực hiện và giao cho Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn làm chủ đầu tư, quản lý dự án.
Đây là công trình lớn nhất từ trước đến nay do những công nhân, kỹ sư của ngành cầu Việt Nam quản lý được sử dụng bằng nguồn vốn ngân sách. Dự án có tổng mức đầu tư là 3.589 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp của dự án là 1.830 tỷ đồng; đền bù, GPMB là 1.322 tỷ đồng…
Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy khởi công ngày 3/2/2005 với tiến độ thực hiện là 24 tháng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai có nhiều nguyên nhân khiến công trình bị chậm lại (trong đó có nguyên nhân về vốn, giá VLXD tăng…)
Sau khi dự án thông xe, Ban Quản lý dự án sẽ tiếp tục chỉ đạo nhà thầu thi công thực hiện các công việc còn lại của các gói thầu, cố gắng khẩn trương hoàn thành dự án vào tháng 6/2010, kịp khánh thành chào mừng dịp đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ thông xe cầu Vĩnh Tuy.
Phát biểu tại lễ thông xe cầu Vĩnh Tuy, Thủ tướng khen ngợi tập thể Ban quản lý Dự án, các đơn vị thiết kế, giám sát, nhà thầu thi công, kỹ sư, công nhân đã làm việc liên tục hơn 1.300 ngày đêm vất vả để Thủ đô có thêm một công trình lớn, hiện đại, có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.
Thủ tướng cho rằng: Việc tự thiết kế, thi công thành công một cây cầu hiện đại như cầu Vĩnh Tuy là cột mốc đáng nhớ của ngành xây dựng cầu đường Việt Nam.
Thủ tướng nhấn mạnh: “Chính phủ sẽ làm hết sức mình để ủng hộ, phối hợp, hỗ trợ với Hà Nội để Hà Nội ngày càng có thêm nhiều công trình mới, dự án mới, hiện đại với nhiều lợi ích, hiệu quả để phục vụ nhân dân, phục vụ sự phát triển bền vững của Thủ đô, xây dựng thủ đô của chúng ta ngày càng giàu mạnh, góp phần cùng cả nước xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ từng mong muốn”.
Bên cạnh đó, Thủ tướng mong muốn các cơ quan của Chính phủ cùng với lãnh đạo thành phố Hà Nội thúc đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình cầu Nhật Tân- một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô. Công trình hoàn thành sẽ hoàn thiện tuyến đường vành đai 2 của Hà Nội và rút ngắn tuyến đường từ trung tâm Thành phố đến Sân bay quốc tế Nội Bài. Đây là 1 yêu cầu rất bức thiết cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô.
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công, nhà thầu tiếp tục phát huy tinh thần cao trong công việc để hoàn thành các gói thầu còn lại và các hạng mục công trình còn dang dở. Phấn đấu đẩy nhanh nút giao thông QL5, hoàn thiện đồng bộ công trình trước ngày 19/5/2010. Đồng thời tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 công trình cầu Vĩnh Tuy để sử dụng và khai thác cầu có hiệu quả nhất phục vụ việc xây dựng và phát triển kinh tế thủ đô nói riêng và cả nước nói chung./.

