Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng vừa dẫn đầu đoàn Bộ Công Thương tới thăm, chúc Tết và kiểm tra việc đảm bảo cấp điện dịp Tết Canh Dần và phục vụ đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
Báo cáo với đoàn công tác, ông Trần Đức Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty khẳng định, trong các ngày cận Tết, lưới điện Hà Nội an toàn, trong ngày 30 Tết không có sự cố lớn nào xảy ra. Trong dịp Tết, Tổng công ty đã bố trí 12.000 ca trực tại 29 đơn vị điện lực và chi nhánh quận huyện, các trạm biến áp 110kV và các điểm diễn ra lễ hội... của Thành phố và các quận huyện
Trong dịp Tết, Hà Nội có 58 trọng điểm đã được Tổng công ty cấp điện bằng 2 nguồn từ lưới điện và nhiều trọng điểm được bố trí thêm nguồn dự phòng “nóng”.
Với mục tiêu cấp điện an toàn liên tục cho nhu cầu của Thủ đô trong dịp Tết cổ truyền và phục vụ đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, trong năm 2009 các đơn vị trong toàn Tổng công ty đã tích cực cải tạo nâng cấp lưới điện cao hạ thế. Trước Tết đã hoàn thành và đóng điện thành công 7 trạm biến áp 110kV, 2 trạm biến áp 35 kV và thay 2 tuyến dây siêu nhiệt để tăng khả năng truyền tải điện.
Thay mặt Bộ Công Thương, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng biểu dương cán bộ, công nhân Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009, trong đó có việc nâng cấp lưới điện và tiếp nhận lưới điện nông thôn.
Bộ trưởng cũng đánh giá cao nỗ lực đội ngũ cán bộ, công nhân điện lực Thủ đô trực trong suốt những ngày Tết Canh Dần.
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng nhấn mạnh, năm 2010 là năm hết sức khó khăn vì thời tiết khô hạn, trong khi nhu cầu tiêu dùng điện dự tính tăng 13-14%, vì thế để hoàn thành nhiệm vụ cấp điện cho nhu cầu sản xuất và đời sống, ngành Điện phải nỗ lực hết sức, đảm bảo cung ứng đủ điện với chất lượng cao. Trong dịp Tết Nguyên đán phải đảm bảo cấp điện ổn định; chuẩn bị phương án đảm bảo điện trong dịp diễn ra Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.
Minh Huệ