Hà Nội: Cấm xe tải trên một tấn vào trung tâm

- “Từ ngày 5/1, sẽ cấm các loại xe tải có tổng trọng lượng trên một tấn trở lên hoạt động và dừng đỗ trên các tuyến phố từ vành đai 2 trở vào trung tâm thành phố…”. Đây là quyết định vừa được Sở GTVT Hà Nội đưa ra nhằm phòng ngừa ùn tắc giao thông trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc và trước Tết Nguyên đán.

Cụ thể, các tuyến đường: Minh Khai, Đại La, Trường Chinh, Láng, Hoàng Quốc Việt, Bưởi, Lạc Long Quân sẽ bị cấm từ lúc 6h đến 21h hàng ngày. Các tuyến đường và khu vực có nguy cơ ùn tắc cao như: Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang... cũng bị cấm xe tải. Các loại xe chuyên dùng giải quyết sự cố, xe chở rác, xe cấp nước sinh hoạt… được hoạt động bình thường. Riêng xe hút bùn, đất chỉ được hoạt động từ 23h đêm đến 5h sáng hôm sau. Xe tải có tổng trọng lượng trên 1 tấn được Sở GTVT phân luồng đi theo hướng từ đường Phan Trọng Tuệ, cầu Biêu đến Ba La, quốc lộ 21B đi vào đường Phúc La - Văn Phú tới Quang Trung và ngược lại. Từ hướng Phan Trọng Tuệ, cầu Biêu đi Khuất Duy Tiến qua đường vào Phúc La - Văn Phú đến Lê Trọng Tấn, đường trục phía Bắc Hà Đông, Lê Văn Lương kéo dài và ngược lại. Xe từ Quang Trung, quốc lộ 21B đi Khuất Duy Tiến qua Lê Trọng Tấn, đường trục Bắc Hà Đông, Lê Văn Lương kéo dài và ngược lại. Riêng đường Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng xe tải có toàn bộ trọng lượng lớn hơn 0,5 tấn chỉ hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau và từ 9h đến 15h hằng ngày. Đối với loại xe có tổng tải trọng dưới 10 tấn muốn qua các phố trên phải xin phép Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội; xe từ 10 tấn trở lên phải xin phép Sở GTVT Hà Nội. Gia Văn

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/5158/ha-noi--cam-xe-tai-tren-mot-tan-vao-trung-tam.html