Hà Nội: 3 bố con tử vong vì bị ô tô tông khi đi chúc Tết

Khoảng 15h ngày 9/2 (tức mùng 2 Tết), một vụ va chạm nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 6A đoạn chạy qua thôn Hai, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội khiến 7 người bị thương vong. Đặc biệt, một gia đình 5 người đã có 3 bố con bị tử vong ngay tại hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Dân Trí)

Theo thông tin ghi nhận được thì chiều qua, một chiếc ô tô ô tô mang biển kiểm soát 29S – 3725 khi đang chạy theo hướng Xuân Mai – Hà Đông đã bất ngờ mất lái và đâm vào 3 chiếc xe máy đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn đã khiến 4 người chết và 3 người bị thương. Trong số các nạn nhân tử vong có 3 thành viên trong một gia đình 5 người trú tại Tổ 9 Khu Xuân Mai (Thị trấn Xuân Mai – Chương Mỹ - Hà Nội) đang trên đường đi chúc Tết gồm Anh Nguyễn Đắc Sơn, con gái Nguyễn Thị Dương và một bé gái khác 7 tháng tuổi. Riêng vợ anh Sơn và con trai bị thương nặng đã được người dân địa phương đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến 7 người thương vong (Ảnh: Dân Trí)

Người dân có mặt tại hiện trường cho biết chiếc chiếc xe ô tô tải chạy với tốc độ nhanh, sau khi tránh một người đi bộ thì đâm vào 3 chiếc xe máy và gây nên vụ tai nạn thảm khốc này.

Hiện Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Jen

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/ha-noi-3-bo-con-tu-vong-vi-bi-o-to-tong-khi-di-chuc-tet-87590