Trong đó, xảy cháy 27 vụ tại nhà dân và hộ kinh tế tư nhân, 5 vụ ở các cơ quan nhà nước, kinh tế tập thể. Trong số vụ cháy, cơ quan chức năng bước đầu làm rõ 10 vụ cháy có nguyên nhân do điện, 11 vụ do sử dụng lửa.
Cũng theo phòng cảnh sát PCCC, tháng qua, nổi lên những vụ cháy có nguyên nhân do sang nạp gas trái phép và “đèn trời” rơi.
Điển hình, 14h30 ngày 10/1, đã xảy cháy giàn ống, thiết bị cấp gas, lò nung gốm nhà ông Nguyễn Phú Vinh, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 100 triệu đồng.Nguyên nhân xác định do khi thay bình gas, hơi gas gặp nguồn nhiệt, gây cháy.
Tết Kỷ Sửu có ít nhất 2 vụ đèn trời là thủ phạm gây chập cháy điện: Vụ thứ nhất xảy ra lúc 16 giờ 40 ngày 30 Tết ở Long Biên, làm tê liệt 70 trạm biến áp công cộng, gây mất điện gần 10.000 hộ dân trong 4 giờ ở khu vực Đức Giang, Thượng Thanh, Việt Hưng, Yên Viên.
Vụ thứ 2 nghiêm trọng hơn, xảy ra lúc 23 giờ đêm giao thừa tại trạm biến áp khu vực tập thể Kim Giang, Thanh Xuân làm mất điện 102 trạm biến áp công cộng, hơn 20.000 khách hàng không có điện từ 23 giờ đến 2 giờ sáng ngày đầu tiên của năm mới. Điện lực Thanh Xuân phải huy động 100% quân số đi khắc phục, chuyển nguồn để cung cấp điện cho người dân. Riêng sự cố nổ đầu cáp ngầm phải đến sáng mùng 3 Tết mới xử lý xong.
Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng gần 22h tối Mùng 1 Tết (26/1/09), một vụ cháy cáp viễn thông đã xảy ra trên khu sân thượng bên trong Bưu điện Hà Nội, số 75 phố Đinh Tiên Hoàng. Tuy phạm vi vụ cháy cáp chỉ rộng khoảng vài mét, nhưng gây ảnh hưởng đáng kể tới các dịch vụ viễn thông và chưa thể ước tính thiệt hại cụ thể.
Phòng Cảnh sát PCCC (CATP.Hà Nội) cũng cho hay 1h30 ngày mồng 1 Tết, một vụ cháy đã xảy ra tại xưởng tăm thôn Xà Kiều, huyện ứng Hòa, Hà Nội. Đội Cảnh sát PCCC Hà Đông đã xuất 2 xe cứu hỏa và một máy bơm để chữa cháy. Thiệt hại ước tính lên tới hàng chục triệu đồng, nguyên nhân vẫn là đèn trời.
Đỗ Minh