Hà Nam khắc phục khó khăn, quyết giành vụ đông xuân thắng lợi

Xem tin gốc 

Nhân dân - 29 tháng trước 12 lượt xem

Ha Nam khac phuc kho khan, quyet gianh vu dong xuan thang loi

ND - Về Hà Nam vào một ngày đầu năm Canh Dần, trong tiết trời se lạnh và lây phây mưa phùn, ngang qua những thửa ruộng mới cấy, chúng tôi đã thấy một vụ mùa bội thu đang đến trong niềm hân hoan của bà con nơi đây.

Theo kế hoạch, tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân 2009-2010 trên toàn tỉnh Hà Nam là 39.606 ha, trong đó diện tích gieo cấy lúa vụ đông xuân là 33.377 ha. Vụ sản xuất đông xuân 2009 - 2010 là vụ sản xuất chính trong năm, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2010 và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2005 - 2010. Chính vì vậy, tỉnh đã sớm xác định rõ những thuận lợi, khó khăn để có những biện pháp chỉ đạo, điều hành sản xuất bảo đảm nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị. Đặc biệt bảo đảm diện tích trồng lúa đạt năng suất cao nhất trong điều kiện thời tiết cuối năm 2009, đầu năm 2010 được dự báo có nhiều bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, tình trạng hạn hán trên diện rộng, nhiều trạm bơm bị treo giỏ, không có nguồn nước tưới.

Để đối phó với tình trạng hạn hán, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) Hà Nam đề nghị các huyện, thành phố chủ động thống kê các diện tích khó khăn về nước để có kế hoạch chuyển đổi sang cây trồng khác. Trong đó toàn tỉnh đã tổng hợp kế hoạch chuyển đổi là 791,9 ha, trong đó huyện Kim Bảng là 167,1 ha, huyện Duy Tiên 90 ha, huyện Lý Nhân 294,8 ha, huyện Bình Lục 90 ha, huyện Thanh Liêm 150 ha. Đồng thời chỉ đạo các công ty khai thác công trình thủy lợi căn cứ tình hình thực tế nguồn nước, dự kiến khả năng đáp ứng được nước tươícho từng vùng cụ thể, xác định những diện tích vẫn không có khả năng phục vụ nước để có những biện pháp xử lý kịp thời; chuẩn bị và huy động lực lượng và máy bơm để lấy nước đổ ải làm đất gieo cấy vụ đông xuân trong thời gian các hồ thượng nguồn xả nước tăng phát điện, phấn đấu hoàn thành đủ nước trong hai đợt xả đầu tiên.

Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Kiều Hữu Bình trong phiên trực đầu cho biết: Tính đến thời điểm này, trên toàn tỉnh Hà Nam đã có đủ nước đổ ải gieo cấy vụ đông xuân. Bà con đã cấy được khoảng 30-40% diện tích, bảo đảm đúng tiến độ trong điều kiện thời tiết đã thuận lợi hơn. Chúng tôi đã sẵn sàng tinh thần, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để bảo đảm vụ đông xuân có đủ nước. Theo đó, các công ty khai thác công trình thủy lợi, các HTX dịch vụ nông nghiệp tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi nội đồng, sửa chữa, bảo dưỡng máy bơm, trạm bơm, bổ sung kế hoạch nạo vét những đoạn kênh còn ách tắc để phục vụ việc lấy nước. Đồng thời thường xuyên theo dõi tình hình mực nước trên các sông chính của các trạm bơm đầu mối, chủ động lắp đặt máy bơm dã chiến để lấy nước sớm theo phương án đã xây dựng. Khi các chân ruộng đã có nước tổ chức bàn giao cho HTX để có biện pháp giữ nước. Việc có đủ nước đổ ải chính là thắng lợi đầu tiên của vụ đông xuân 2009-2010 trên toàn tỉnh.

Chị Nguyễn Thị Hương, xã Mỹ Thọ, huyện Bình Lục, cho biết: Cuối năm 2009, dự báo tình hình thiếu nước và thời tiết khắc nghiệt quá, chúng tôi rất lo lắng về điều kiện sản xuất vụ đông xuân. Đây là vụ chính, thường cho giá trị kinh tế cao, nhưng nếu thiếu nước thì coi như cả vụ sẽ thất bại. Bây giờ thì bà con yên tâm rồi, nước đã có đủ trên 100% diện tích gieo cấy. Hiện gia đình tôi và các hộ gia đình trong xã đang tích cực gieo cấy, bảo đảm đúng tiến độ vụ đông xuân. Khi được hỏi về mong ước trong những ngày đầu năm mới, chị Hương cho biết: Nông dân như chúng tôi năm mới chỉ mong sao thời tiết mưa thuận gió hòa, có sức khỏe để ra đồng làm và mong sao cây lúa và nhiều loại cây trồng khác vụ nào cũng được mùa, được giá... Cái mơ ước giản dị ấy của người dân ngàn đời dẫu quen thuộc vẫn làm chúng tôi thấy xốn xang trong lòng...

Những ngày đầu năm này, không chỉ chị Hương, mà nhiều nông dân của tỉnh Hà Nam cũng đã xuống đồng để bắt đầu một năm sản xuất mới. Trên những cánh đồng, một số thửa ruộng đã được cấy đầy mơn mởn một mầu xanh. Nước đã về cho cây lúa trổ bông, và người dân lại bắt đầu nuôi những hy vọng về một vụ mùa tươi tốt, bội thu.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang