>> Sneijder không sỉ nhục Maradona và Dunga
Nhắc tới bóng đá Hà Lan, người hâm mộ sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh thêu hoa dệt gấm với những đường chuyền xé nát hàng phòng ngự đối phương, cùng những pha lên bóng có sự tham gia của toàn bộ đội hình. Đây là thứ triết lý bóng đá tổng lực mà huyền thoại Johan Cruyff và HLV Rinus Michels từng vận dụng để giúp Hà Lan làm khuynh đảo thế giới túc cầu giai đoạn thập niên 1970. Trong đó, đáng kể nhất là hai lần lọt vào chung kết World Cup 1974 và 1978.
Có một sự trùng hợp thú vị, đó là ở World Cup 1974, Hà Lan đã đánh bại Uruguay 2-0 trong trận ra quân, đè bẹp Brazil và Argentina - những đội bóng Nam Mỹ - trên đường vào chung kết. Tại Đức 36 năm trước, Hà Lan với lối chơi tổng lực và một Cruyff hào hoa chỉ chịu thua đội bóng chủ nhà với lối chơi đầy toan tính ở trận tranh ngôi Vua. Bốn năm sau, “cơn lốc màu da cam” lại bị chặn đứng ở chung kết, trên sân nhà của những vũ công Tango.
So sánh với đội hình ở giai đoạn hoàng kim trong quá khứ, ĐT Hà Lan hiện tại không mạnh và đồng đều bằng. Họ không có những tượng đài một mình quyết định trận đấu như “Thánh” Johan Cruyff, họ không sở hữu một dàn cầu thủ xuất sắc đồng đều như tại France’ 98 (Van der Sar, Marc Overmars, Phillip Cocu, Edgar Davids, Frank de Boer, Ronald de Boer, Patrick Kluivert...). Kỳ thực, hai ngôi sao được cho là sáng giá nhất của Hà Lan lúc này: Sneijder và Robben, đã từng là món “hàng thải” của Real Madrid.
Thế nhưng, chính họ đã góp công sức lớn vào thành công của ĐT Hà Lan ở World cup 2010, tương tự cái cách họ đưa Inter và Bayern vào chung kết Champions League mùa bóng vừa qua. Đặc biệt, Sneijder đang nổi lên như nhạc trưởng cả về lối chơi và thậm chí là ghi bàn cho Oranje, với 4 pha lập công sau 5 trận ra sân.
Sneijder và Robben không phải hai ngôi sao xịt duy nhất của Hà Lan lấy lại được tên tuổi ở World Cup năm nay. Bên dưới hàng phòng ngự, HLV Bert van Marwijk đã sử dụng Andre Ooijer, một cầu thủ sẽ tròn 36 tuổi vào ngày diễn ra trận chung kết World Cup và đang chuẩn bị “dưỡng già” ở một CLB có tên gọi là AEK Larnaca (thuộc đảo Síp) vào mùa tới. Tương tự là trường hợp của hậu vệ đội trưởng Giovanni van Bronckhorst (35 tuổi), thủ môn dự bị của Ajax, Maarten Stekelenburg cùng hậu vệ phải Khalid Boulahrouz, một người thừa trong màu áo các CLB anh từng đầu quân (chỉ đá chính có 38 trận kể từ năm 2006).
Chính vì thiếu vắng những cầu thủ đỉnh cao, HLV Van Marwijk đã từng tuyên bố: “Hà Lan phải quên bóng đá tổng lực, chất da cam nghệ sĩ và Rinus Michels đi. Hà Lan giờ đây là một đội bóng hoàn toàn khác: hiệu quả, lặng lẽ, và đặt chiến thắng lên hàng đầu”. Với 12 trận thắng liên tiếp vừa qua, những phát biểu trên của nhà cầm quân người Hà Lan là hoàn toàn có cơ sở.
Lúc này, có thể ĐT Hà Lan không mạnh bằng những năm tháng hoàng kim trong quá khứ, nhưng người hâm mộ xứ sở hoa Tu-lip lại có quyền hy vọng về trận chung kết ngọt ngào tại Soccer City, sau hai lần nếm trái đắng dù đã chơi cống hiến với triết lý tấn công tổng lực.
Nếu như Wesley Sneijder đang nổi lên như mắt xích quan trọng nhất trong đội hình Hà Lan, thì bên kia chiến tuyến, tiền đạo Diego Forlan xứng đáng là linh hồn trong lối chơi đội bóng Nam Mỹ. Với niềm cảm hứng từ mùa giải thành công trong màu áo Atletico Madrid, Diego Forlan đang chơi bùng nổ ở vị trí hộ công. Ở trận Uruguay đụng chủ nhà Nam Phi tại vòng bảng, Forlan lập cú đúp và trở thành người kiến tạo rất nhiều đường bóng thuận lợi cho các đồng đội ở tuyến trên.
Ở trận đấu vòng 1/8 giữa Uruguay với Hàn Quốc, tuy không ghi được bàn nào, nhưng Forlan là người tung đường chuyền quyết định đầy tinh quái để Luiz Suarez có cơ hội mở tỷ số một cách dễ dàng, phá vỡ thế bế tắc cho La Celeste. Đến trận tứ kết gặp Ghana, hẳn các tin đồ túc cầu giáo vẫn chưa thể quên bàn thắng ngoạn mục từ quả đá phạt hàng rào của Forlan, giúp Uruguay gỡ hòa 1-1 để rồi đánh bại đội bóng châu Phi sau loạt sút luân lưu 11m cân não.
Đáng chú ý, 2/3 bàn thắng mà Forlan ghi được ở giải lần này xuất phát từ những tình huống sút bóng ngoài vòng cấm. Sự nguy hiểm trong khâu dứt điểm và kiến tạo của Forlan sẽ là thách thức không nhỏ cho hàng thủ Hà Lan.
Dự đoán: Hà Lan thắng 2-1
Đội hình dự kiến:
Hà Lan (4-2-3-1): Stekelenburg; Boulahrouz, Heitinga, Mathijsen, Bronkhorst; Bommel, De Zeuw; Kuyt, Sneijder, Robben; Van Persie
Uruguay (4-3-3): Muslera; Lugano, Victorino, Godin, Pareira; Perez, Arevalo, Fernandez; Cavani, Forlan, Abreu.
>> Lịch thi đấu và kết quả World Cup
>> Tham gia dự đoán các trận đấu tại World Cup
>>Xem tường thuật trực tiếp trên điện thoại với Zing Me Mobile

