Hà Giang: Xét xử vụ xác chết không đầu

Vụ án giết người cướp của, chặt đầu phi tang gây rúng động ở Hà Giang cách đây 2 năm đã đi đến hồi kết.

Trong hai ngày 29 - 30/11/2015 Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết người cướp của, chặt đầu gói vào áo mưa phi tang xảy ra hồi năm 2013.

Ba bị cáo của vụ án được đưa ra xét xử trong phiên xét xử lưu động là Sùng Mí Pó (SN 1981), Sùng Mí Cho (SN 1985) và Sùng Mí Sính (SN 1990). Tại đây, cả ba bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo Sùng Mí Pó, Sùng Mí Cho và Sùng Mí Sính tại phiên xét xử.

Bị cáo Sùng Mí Pó, Sùng Mí Cho và Sùng Mí Sính tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, hành vi phạm tội và hậu quả để lại của ba bị cáo là đặc biệt nhiêm trọng. Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang quyết định mức án cao nhất - tử hình đối với bị cáo Sùng Mí Pó, bị cáo Sùng Mí Sính phạt tù chung thân, bị cáo Sùng Mí Cho 23 năm tù đều với tội danh cướp của và giết người.

Ngoài ra, Các bị cáo trên phải bồi thường 130 triệu đồng tiền phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân.

Vụ án xảy ra vào ngày 4/8/2013 tại tại thôn Vị Ke, xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Khi Sùng Mí Pó đang trên đường đi lấy củi tình cờ gặp Cháng A Miều (SN 1971) đi mua bò.

Biết Miều đi mua bò sẽ có tiền, Pó liền nảy sinh ý định giết Miều cướp của.

Sùng Mí Pó đã lôi kéo Sùng Mí Cho và Sùng Mí Sính cùng tham gia. Cả 3 bàn bạc và lên kế hoạch phục chặn Miều trên đoạn đường vắng vẻ ít người qua lại. Sau khi giết được Miều, cả ba lấy tiền và chia chác với nhau.

Tuy nhiên, sợ bị phát hiện, Pó đã chặt đầu Miều đem gói vào áo mưa, vứt mỗi thứ một nơi.

Vân Anh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/ha-giang-xet-xu-vu-xac-chet-khong-dau-3293770/