Hà Giang: Nguy cơ trượt, lở đất do mưa lũ là rất cao

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 37 tháng trước 322 lượt xem

Là tỉnh thường không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão và áp thấp, nhưng lại thường xuyên bị chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão. Khác với mọi năm, ngay từ đầu năm nay, Hà Giang đã gánh chịu nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong những ngày qua, Hà Giang cũng đã phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Đế, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang, xung quanh vấn đề này.

PV: Xin ông cho biết những thiệt hại từ đầu năm nay của Hà Giang do tác động của thời tiết gây ra?

Ông Hoàng Văn Đế: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao, đêm mùng 3 và ngày 4-7, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa lớn kéo dài liên tục. Lượng mưa đo được ở một số khu vực như: Thị xã Hà Giang 171mm, Đạo Đức 145mm, Bắc Quang 152mm, Bắc Mê 94mm... Mưa lớn cộng với lũ cục bộ đã làm sạt lở đất đá, nước dâng lên làm ngập úng nhiều nhà cửa và tài sản, hoa màu của nhân dân. Tại huyện Bắc Mê có 10 thôn bị ảnh hưởng do nước ngập. Tại thị xã Hà Giang, nước sông Lô dâng cao gần mức báo động 3. Có những địa điểm nước ngập mặt đường sâu đến 40 – 50cm. Có ít nhất 2 người bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Tại huyện Yên Minh, đã phải di dời các hộ dân do sạt lở đất, đường giao thông tuyến Mậu Duệ – Ngọc Long bị trôi mất mặt đường, ô tô không thể đi qua được... Hiện chưa có con số thông kê cụ thể về tài sản bị thiệt hại do mưa lũ.

Năm nay do lũ tiểu mãn về sớm nên ngay từ đầu tháng 3 trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa lớn gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân. Chỉ tính riêng trong 5 đợt mưa lũ xảy ra trong các tháng 3 và tháng 4-2009, ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang lên đến hơn 9 tỷ đồng.

Để giảm nhẹ những thiệt hại về người và của do thiên tai gây ra, ban chỉ huy phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai (PCLB&GNTT) tỉnh Hà Giang đã có kế hoạch gì cho mùa mưa bão năm nay?

- Ngay từ đầu năm và đầu mùa mưa bão, tỉnh đã có công văn yêu cầu tất cả các ngành, các đơn vị, các huyện thị tổ chức kiện toàn lại Ban chỉ huy PCLB&GNTT; xây dựng kế hoạch công tác PCLB&GNTT trong năm 2009...

Ban chỉ huy PCLB&GNTT tỉnh cũng đã có công văn chỉ đạo các huyện rà soát lại tất cả các địa phương có địa chất, địa hình, địa mạo có liên quan đến lũ ống, lũ quét, đánh giá kỹ về những vùng có nguy cơ lũ quét – lũ bùn đá mạnh và rất mạnh để có kế hoạch gom dân, di dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức cắm biển cảnh báo, loa, mõ... ở các khu vực nguy hiểm để nhân dân có ý thức chủ động phòng tránh.

Qua công tác rà soát, xin ông cho biết những vùng nguy hiểm, thường xảy ra trượt - lở, lũ quét, lũ bùn khi mưa bão xảy ra?

- Qua công tác rà soát, cho thấy những vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét – lũ bùn đá mạnh và rất mạnh thuộc các xã trên nhánh thượng nguồn sông Gâm (huyện Yên Minh), vùng thượng nguồn các sông nhánh thuộc huyện Hoàng Su Phì, huyện Xín Mần và các xã trên nhánh sông Lô chảy qua một phần huyện Bắc Quang. Trong đó đặc biệt là hai huyện Xín Mần và Hoàng Su Phì có nguy cơ trượt lở đất rất cao.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Ngọc Ước (thực hiện)

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang