Công ty Đài Loan này là nhà sản xuất smartphone sử dụng HĐH di động Google Android lớn nhất. HTC đã sản xuất nhiều thiết bị di động (trong đó có smartphone) từ 13 năm nay nên trong báo cáo gửi Thị trường Chứng khoán Đài Loan (TSE) công ty cho biết, "HTC không chỉ là người đổi mới công nghệ di động mà còn giữ một số lượng lớn sáng chế".
HTC cho biết sẽ làm việc với hệ thống tư pháp Mỹ để bảo vệ những sự sáng tạo và quyền của mình. Công ty không tin là việc kiện cáo của Apple sẽ đe dọa đến việc kinh doanh của họ trong ngắn hạn.
Hôm 2/3/2010 Apple đệ trình tại Mỹ vụ kiện xâm phạm sáng chế chống lại HTC, khẳng định là công ty Đài Loan đã vi phạm 20 sáng chế của Apple liên quan tới phần cứng, kiến trúc cơ bản, giao diện người dùng iPhone. Cáo buộc của Apple gồm nhiều smartphone chạy Android và một số smartphone chạy Windows Mobile của HTC. Ngay lập tức, vụ kiện đã khiến giá cổ phiếu HTC niêm yết tại TSE giảm 2% xuống còn 323,5 Đài tệ (~194.231 đồng).
Các công ty công nghệ thường sử dụng “chiêu” kiện xâm phạm sáng chế như thế này. Đôi khi nội dung kiện là xác thực nhưng có khi chỉ để gây khó khăn cho việc kinh doanh của đối thủ.
Bạch Đình Vinh
Theo IDG News Service, 3/3/2010