Trong lịch sử, đội bóng của xứ sở kim chi có đến 4 đời HLV trưởng đến mang quốc tịch Hà Lan. Trong số này, nổi tiếng và thành công nhất chính là HLV Guus Hiddink. Trong giai đoạn 2000-2002, HLV người Hà Lan này đã giúp Hàn Quốc giành quyền lọt vào bán kết và xếp ở vị trí thứ 4 tại World Cup 2002 - giải đấu mà Hàn Quốc và Nhật Bản là 2 nước đồng chủ nhà.
Guus Hiddink là một trong những HLV nước ngoài thành công nhất châu Á - Ảnh Getty
Bên cạnh đó, còn phải kể đến những HLV Hà Lan khác như Jo Bonfree (giai đoạn 2004-2005), Dick Advocaat (giai đoạn 2005-2006), Pim Verbeek (6/2006-7/2007) và họ đều đã giành được những thành công nhất định khi giúp bóng đá Hàn Quốc lọt vào tứ kết Cúp bóng đá châu Á 2004, xếp thứ 4 tại Cúp bóng đá Đông Á 2005, giành HCĐ tại Cúp châu Á 2007…
Tuy nhiên, không phải chỉ có mỗi Hàn Quốc mà nhiều quốc gia châu Á khác cũng từng trải thảm đỏ mời các HLV Hà Lan về dẫn dắt và giành được những thành công nhất định. Năm 2006, Australia lần đầu tiên lọt được vào được vòng 2 VCK Word Cup 2006 sau 32 năm chờ đợi nhờ sự dẫn dắt của HLV Guus Hiddink.
Trên đà thành công đó, đất nước của xứ sở chuột túi tiếp tục sử dụng một ông thầy mang quốc tịch Hà Lan khác là Pim Verbeek trong giai đoạn 2007-2010 và vị thuyền trưởng này cũng giúp Australia giành quyền tham dự World Cup 2010.
Một số HLV Hà Lan khác cũng từng dẫn dắt một số đội bóng châu Á khá nổi tiếng như Leo Beenhakker (từng dẫn dắt ĐT Saudi Arabia tại World Cup 1994), Dick Advocaat (từng làm “thuyền trưởng” của ĐT UAE từ tháng 7/2005 đến 10/2005 trước khi chuyển sang dẫn dắt Hàn Quốc), Jo Bonfree (từng là HLV trưởng của Qatar trong giai đoạn 1996-1997 và UAE trong giai đoạn 2001-2002)…
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nếu nhìn vào danh sách các ông thầy ngoại của các ĐTQG châu Á thì đông đảo nhất lại không phải là các ông thầy đến từ Hà Lan mà lại là những ông thầy đến từ Serbia: 3 người (HLV Antonic ở Hong Kong, HLV Tufegdzic ở Kuwait và HLV Avramovic ở Singapore) và Anh: 3 người (David Booth ở Lào, Bryan Robson ở Thái Lan và Bobby Hoghton ở Ấn Độ). Nhật Bản dù đang sử dụng HLV ngoại mang quốc tịch Italia (HLV Zaccheroni) nhưng lại tới có 2 HLV đang hành nghề tại các quốc gia châu Á khác là Koji Gyotoku (ở Bhutan) và Tsukitate (ở Guam).
Với sự có mặt của HLV Goetz tại Việt Nam, Đức cũng gia nhập danh sách các quốc gia có 2 HLV đang dẫn dắt các ĐTQG châu Á (Australia và Việt Nam). Các ông thầy ngoại còn lại đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới: Scotland, CH Czech, Brazil, Croatia, Áo, Ai cập, Hungary, Italia, Pháp, Algeria, Slovenia, Bồ Đào Nha.
Thành Quang