Ở đội bóng Vicem Hải Phòng, tiền thì không thiếu nhưng cái thiếu lại là thành tích và sự đảm bảo cho chiếc ghế HLV.
HLV không được quyền chọn cầu thủ
Từ trước đến nay, các HLV về làm ở Hải Phòng không được phép chọn quân để mua về mà do lãnh đạo tự mua cầu thủ giá cao rồi ấn vào tay HLV và buộc có thành tích. Lần này HLV Lê Thụy Hải cũng đang có trong tay một lực lượng “liên hiệp quốc” do lãnh đạo chọn rồi mua. Đó là lý do nhiều đời HLV vất vả với việc ghép 11 ngôi sao biết đá bóng lại thành một đội bóng.
Năm 2009, HLV Vương Tiến Dũng từng ca thán: “HLV là người xây dựng lối chơi cho đội nhưng việc cần ai, mua ai thì chúng tôi không được đáp ứng bởi các anh ở trên giành “đi chợ” hết rồi”.
Bây giờ HLV Lê Thụy Hải về V. Hải Phòng còn “yếu thế” hơn khi ông về B. Bình Dương vì ở B. Bình Dương, ông còn được mang các đệ tử ruột từ Thanh Hóa về.

HLV Lê Thụy Hải rất khó “thọ” khi “đầu vào” của ông rất giống HLV Vương Tiến Dũng, Riedl, Nguyễn Đình Hưng. Ảnh: XUÂN HUY - Q.THẮNG
Chín lần trảm tướng
Hải Phòng nổi tiếng trảm tướng và không hẳn vì thành tích. Điền hình HLV Vương Tiến Dũng từng đưa đội bóng này về vị trí thứ hai nhưng vẫn bị trảm để ông Riedl ngồi vào. Thống kê các HLV bị trảm hoặc không tiếp tục ký hợp đồng gồm Petrovic, Luis Alberto, Laszlo Kleber, Alferd Riedl, Trần Văn Phúc, Vương Tiến Dũng (hai lần), Đinh Thế Nam, Nguyễn Đình Hưng… Có nhiều HLV chỉ trụ được vài trận sau một giải giao hữu. Riêng HLV Riedl (năm 2008) và HLV Nguyễn Đình Hưng (2012) là những người có tuổi “thọ” kém nhất khi chỉ qua ba vòng đấu là bị “trảm”.
Một vị trí mua về đến bảy ngôi sao
Mùa bóng 2009, V. Hải Phòng có lúc sở hữu đến bảy tiền vệ trung tâm nhưng lại thiếu tiền đạo và đó là căn bệnh lãnh đạo thích cầu thủ đặt tiền thì mua còn HLV thì chịu trận và phải nối những mảnh ghép lại. Áp lực cầu thủ tiền tỉ cũng là một thách thức với các HLV dẫn đến việc vỡ kế hoạch xây dựng chiến thuật…
Cũng trong mùa bóng 2009, V. Hải Phòng đã chiêu mộ cả một dàn sao rất đắt tiền từ nội đến ngoại binh nhưng tất cả đổi lại là thành tích bết bát. Mùa 2011 vừa qua lực lượng Hải Phòng cũng cực kỳ mạnh nếu tính về tiếng tăm của cầu thủ. Thế nhưng cuối cùng thoát suất xuống hạng chỉ ở hai vòng cuối bằng “gói tiền chống xuống hạng” 10 tỉ đồng thưởng cho hai trận cuối.
Cầu thủ ở “đỉnh” về với đội bóng thì xuống “đáy”
Có những HLV sau khi ra đi khỏi đội họ yên lặng không nói ra những điều bất hợp lý tồn tại lâu nay ở CLB Hải Phòng, chẳng hạn như không được quyền đề xuất mua người mà được lãnh đạo mua rồi “gí” vào phải làm. Cuối cùng quá bức xúc, có lần HLV Vương Tiến Dũng đã đăng đàn thực trạng này ở đội Hải Phòng. Thế nhưng tình hình cũng không thay đổi cho đến hiện nay. Trước đây HLV Riedl cũng nhận phải những “trái đắng” về cách ứng xử. Dưới sân ông Riedl cùng học trò vật lộn với trận đấu và thua cuộc. Trên khu khán đài VIP, vị chủ tịch CLB lúc đó là ông Lê Văn Thành đã không ngần ngại tuyên bố việc sẽ thay tướng. Kết quả là ông Riedl đứt thật.
TẤN PHƯỚC