Chiều qua (14-11), HLV Kiatisak đã có cuộc trao đổi với chúng tôi về thất bại của bóng đá Thái Lan tại SEA Games 26 và đánh giá tổng quan về các đội bóng.
. Việc Thái Lan bị loại ngay sau vòng bảng có làm anh bất ngờ?
+ Không có gì bất ngờ cả. Malaysia và Indonesia chơi quá hay. Nếu mỗi bảng lấy… ba đội vào vòng trong thì Thái Lan sẽ có suất thứ ba.
(Cười) . Anh đánh giá thế hệ cầu thủ đàn em này như thế nào?
+ Các cầu thủ trẻ của Thái Lan bây giờ bệnh ngôi sao quá! Thất bại này là cái giá phải trả cho sự tự cao của các cầu thủ trẻ Thái Lan. Họ không quan tâm đến lời góp ý của các cầu thủ đàn anh và ngộ nhận bóng đá Thái Lan là số 1 mà quên rằng bóng đá trẻ của các nước Đông Nam Á đã không còn sự chênh lệch nên đừng nhìn vào quá khứ mà xem thường các đối thủ.
. Tại SEA Games 25 anh làm trợ lý cho HLV Steve Darby và đội cũng bị loại ngay sau vòng bảng thì sao?
+ SEA Games 25, các cầu thủ Thái Lan chỉ có năm ngày tập trung và không có một trận giao hữu nào. Họ vào cuộc và bắt nhịp quá chậm, đến lúc bắt nhịp được thì đã bị loại. Còn lần này các cầu thủ Thái Lan có thời gian chuẩn bị nhưng tinh thần quá kém. Thể lực cũng không cao và điều quan trọng là U-23 Thái Lan không có những ngôi sao, không có người dẫn dắt thế trận kiểu Baddrol của Malaysia.

HLV Kiatisak chê trách cầu thủ Thái Lan nhưng khen cầu thủ Việt Nam. Ảnh: ANH DŨNG
. Thế anh nhận xét U-23 Việt Nam tại SEA Games 26 như thế nào?
+ U-23 Việt Nam càng chơi càng hay nhưng chưa phải là một tập thể hoàn hảo. Ở bảng B chưa có một đối thủ nào mạnh nên U-23 Việt Nam vẫn chưa bộc lộ hết. Đội trưởng của U-23 Việt Nam (Thành Lương - PV) có kỹ thuật tốt nhưng đồng đội của anh ta vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội do anh ấy tạo ra.
. Theo anh thì ở bán kết gặp Indonesia hay Malaysia sẽ dễ đá cho các cầu thủ Việt Nam?
+ Mỗi đội có thế mạnh riêng. Malaysia nhìn thế chứ hàng phòng ngự của họ chơi rất tốt. Malaysia luôn củng cố hàng phòng ngự kiên cố rồi mới tìm đường vào cầu môn đối phương. Hàng tiền vệ Malaysia phòng ngự từ xa giỏi hơn Indonesia. Malaysia chơi phản công cũng rất hay. Còn Indonesia thì tấn công quá giỏi nhờ nhiều cầu thủ có sức bật và phong độ cao. Ở thời điểm này, Indonesia là đội có điểm rơi phong độ tốt nhất. Thắng họ không dễ khi họ được đấu trên sân nhà. Nói chung gặp đội nào cũng khó cả nhưng không có nghĩa là các cầu thủ U-23 Việt Nam không thể thắng vì thực chất Việt Nam chưa bộc lộ hết mình ở vòng bảng.
. Xin cảm ơn anh.
TẤN PHƯỚC thực hiện