HLV Antonio Conte đối mặt án phạt nặng

Tưởng như scandal dàn xếp tỷ số Scommessopoli đã nằm yên thì những diễn biến mới nhất lại khiến bóng đá Italia rung chuyển trở lại. Một loạt nhân vật có tiếng như HLV Conte, hậu vệ Bonucci, tiền vệ Simone Pepe … đang đối mặt với án phạt nặng bởi dính đến Scommessopoli.

Sự nghiệp của Conte lại gặp sóng gió

>> Juventus giữ chân HLV Conte
>>
HLV Conte sắp gia hạn hợp đồng

Một lần nữa, bóng đá xứ sở mỳ ống lại bị bóp nghẹt bởi scandal bán độ Scommessopoli. Mà cụ thể ở đây, LĐBĐ Italia (FIGC) vừa công bố danh sách 13 CLB và 45 cá nhân bị nghi ngờ dính dáng tới scandal kể trên. Cái tên được nhắc đến đầu tiên chính là HLV Juventus, Antonio Conte. Theo đó, Conte bị cáo buộc đã đồng lõa để dàn xếp tỷ số hai trận đấu của CLB cũ Siena vào tháng 5/2011 (gặp Novara và Albinoleffe).

Đáng chú ý, người đã đứng ra tố Conte lại chính là một học trò cũ của ông tại Siena, Filippo Carobbio. Theo lời tố cáo của Carobbio thì chính ông thày Conte đã đồng mưu trong việc bóp méo tỷ số, đặc biệt là ở trận đấu gặp Novara nhằm đưa đội bóng này giành quyền thăng hạng Serie A.

Cùng với HLV Conte, hậu vệ của Juventus, Bonucci cũng bị cáo buộc tham gia dàn xếp tỷ số của một số trận đấu khi còn thi đấu cho Bari trong mùa giải 2009/10. Không chỉ Bonucci, còn có một cầu thủ khác của Juventus là tiền vệ chạy cánh, Simone Pepe đang đối mặt với nguy cơ nhận án phạt nặng từ FIGC. Tương tự Bonucci, Pepe bị tố đã “nhúng chàm” trong thời gian khoác áo CLB Udinese. Song song với đó, một số gương mặt khác nằm trong tầm ngắm của nhà chức trách Italia là Daniele Portanova (Bologna), Marco Di Vaio (Montreal Impact), Andrea Masiello (Atalanta)….

Theo kế hoạch, tiểu ban kỷ luật của FIGC sẽ tiến hành thẩm vấn HLV Conte cùng số cầu thủ kia vào ngày 2/8 tới đây. Trong trường hợp bị kết tội, cựu HLV Siena có thể bị tước quyền chỉ đạo vài tháng. Bên cạnh đó, với hành vi gian lận trong thể thao và dàn xếp tỷ số, lần lượt Pepe, Di Vaio, Bonucci… nhiều khả năng sẽ phải nhận án treo giò 3 năm.

Ngoài số cá nhân kể trên, một vài CLB khác cũng bị FIGC “sờ gáy”. Chi tiết hơn nữa là CLB mới thăng hạng Serie A, Torino có thể sẽ lĩnh án phạt trừ điểm trước khi mùa giải mới bắt đầu. Cùng với đó, CLB tại Serie B, Lecce có nguy cơ sẽ bị đẩy xuống chơi chơi ở giải hạng dưới. Bất luận thế nào, một loạt án phạt sắp đưa ra từ FIGC đối với một số CLB và cá nhân chắc chắn sẽ phủ không khí nặng nề, u ám lên nền bóng đá Italia.

Phản ứng trước thông tin trên, chủ tịch Juventus, Andrea Agnelli, đã ngay lập tức lên tiếng ủng hộ HLV Conte cùng hai cầu thủ Bonucci và Pepe. “Họ không hề đơn độc”, Agnelli khẳng định dứt khoát trước báo giới, “Tôi xin khẳng định rằng chúng tôi sẽ luôn ủng hộ Conte cũng như hai cầu thủ Bonucci và Pepe trong bất kỳ trường hợp nào”.

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/italia/hlv-antonio-conte-doi-mat-an-phat-nang/57289.bbd