>> Đà Lạt thu hồi 11 biệt thự cổ của HAGL
>> Resort của Bầu Đức nguy cơ rớt hạng
>> Tin mới nhất về vụ thu hồi 11 biệt thự của HAGL
Khu resort của Hoàng Anh Gia Lai tại Đà Lạt (Lâm Đồng) đang đứng trước nguy cơ tụt hạng từ 4 sao xuống còn 3 sao.
Theo ông Nguyễn Văn Sự, Tổng giám đốc HAGL, doanh nghiệp này đã dừng việc đầu tư vào lĩnh vực khách sạn - du lịch trong khoảng 3 năm trở lại đây, sau khi đổ khá nhiều tiền của vào 4 dự án tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên (gồm 2 resort tại Quy Nhơn, Đà Lạt và 2 khách sạn tại Đà Nẵng và Pleiku).
Do kinh doanh du lịch không mang lại hiệu quả như dự kiến, lãnh đạo HAGL đã cân nhắc kế hoạch chấm dứt hoạt động của cả 4 dự án này. Trong đó, đáng chú ý, có khu nghỉ dưỡng 4 sao được tập đoàn đầu tư và đặt rất nhiều kỳ vọng tại Đà Lạt.
Những rắc rối đối với khu resort này bắt nguồn từ khâu giải phóng mặt bằng cho tới những bất đồng về mặt pháp lý giữa doanh nghiệp với chính quyền tỉnh Lâm Đồng. Đến nay, khi HAGL quyết định chuyển nhượng lại dự án cho đối tác khác thì thương vụ vẫn chưa thể “xuôi chèo mát mái” bởi vấn đề thủ tục.
Với 3 dự án còn lại, ông Sự cho biết đã chuyển nhượng thành công khu resort tại Quy Nhơn trong khi vẫn duy trì hoạt động và bắt đầu có lãi đối với khách sạn tại Đà Nẵng. Tuy vậy, đại diện của HAGL cũng cho biết sẽ sẵn sàng chuyển nhượng lại dự án này nếu gặp đối tác phù hợp.
Riêng khách sạn tại Pleiku, ông Sự khẳng định vẫn thuộc sở hữu của tập đoàn. Nhưng giống như trường hợp tại Đà Nẵng, hoạt động của khách sạn này không được xếp vào chiến lược kinh doanh của tập đoàn do rất ít sinh lời.
Trao đổi với báo giới, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cho rằng, bản thân ông và HAGL không có “duyên” với kinh doanh khách sạn, du lịch.
“Tôi cũng đã đầu tư một vài dự án, nhưng thực sự nó không lời lãi gì. Thế nên tôi mới quyết bỏ", ông Đức khẳng định.
Trước đó ngày 27/8, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chính thức gửi đơn lên các cơ quan trung ương khiếu nại việc UBND tỉnh Lâm Đồng ra công văn thu hồi các biệt thự đã cho HAGL thuê.
LS. Lê Hành Kính, Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn (đơn vị nhận trách nhiệm tư vấn về mặt pháp lý cho HAGL trong vụ khiếu kiện này) cho biết, việc UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành các văn bản thu hồi 11 biệt thự của HAGL đang thuê là "có vấn đề".
Theo LS Kính, có 3 vấn đề đặt ra đối với UBND tỉnh Lâm Đồng trong việc ra văn bản trên là: trình tự ban hành, hình thức văn bản pháp luật và nội dung; song điều quan trọng là tính minh bạch của văn bản.
Vị luật sư này cho biết thêm, HAGL là trường hợp đầu tiên áp dụng Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (có hiệu lực từ ngày 1/1/2010). Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng...
Được biết, nguyên nhân mà UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định thu hồi 11 biệt thự đã cho HAGL thuê là do tiến độ triển khai rất chậm, nhiều biệt thự đã được bàn giao năm 2008, nhưng đến nay, vẫn chưa được đầu tư xây dựng, một số biệt thự chậm hợp tác với địa phương trong bồi thường giải phóng mặt bằng.
Cao Hồng (tổng hợp)