Một năm qua, ông Paulson đã đóng cửa viết sách. Trong cuốn hồi ký “Bờ vực của sự sụp đổ” mới xuất bản, ông đã hồi tưởng lại một cách chi tiết tình hình khi bão tài chính đổ bộ và đã biện hộ cho một loạt biện pháp của mình đã đưa ra trong cuộc khủng hoảng tài chính khi đó. Điều ý nghĩa hơn đó là, trong cuốn sách này, ông đã dùng ngòi bút của mình đã mô tả chi tiết quan hệ ngoại giao của ông với các quan chức Trung Quốc, đặc biệt đã vén bức màn trò chơi của hai nước Trung – Mỹ xoay quanh các vấn đề trọng đại trong thời gian xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính.
Nga đề xuất Trung Quốc bán tháo trái khoán của Fannie Mae và Freddie Mac
Ngày 8/8/2008, Thế vận hội Olympic Bắc Kinh khai mạc. Trước đó một ngày, Paulson là tùy viên của cựu tổng thống Bush, đến Bắc Kinh để tham dự lễ khai mạc và theo dõi các trận đấu tại Thế vận hội. Nhưng nước Mỹ khi đó đã là bắt đầu manh nha cuộc khủng hoảng tín dụng nhà đất, bão tài chính bắt đầu nổi cơn dông.
Ông nhớ lại, nhiệm vụ quan trọng nhất của ông khi đó chính là tránh cho tình hình tài chính khỏi bị mất kiểm soát, đặc biệt là tránh cho hai đại gia bất động sản Mỹ - Fannie Mae và Freddie Mac không rơi ra ngoài tầm kiểm soát. Trong cuốn sách của ông Paulson có viết, Bộ Tài chính Mỹ khi đó đã liên tục nhận được các cuộc điện thoại khẩn từ các quan chức nước ngoài hỏi về các thông tin có liên quan.
Trung Quốc sở hữu một lượng lớn trái phiếu của hai đại gia bất động sản Fannie Mae và Freddie Mac. Ông Paulson cho biết, khi đó, “phương tiện truyền thông Trung Quốc không mấy an toàn, ông không muốn bất kỳ một thông tin nào liên quan đến tình trạng tồi tệ của hai công ty bất động sản nói trên bị rò rỉ”; Do đó, trong các cuộc hội đàm bí mật tại Bắc Kinh khi đó “tôi đã phải cố gắng hết sức bảo đảm mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường”.
Theo tiết lộ của ông Paulson, trong thời gian tại Bắc Kinh, ông đã biết một thông tin gây sốc đó là: Các quan chức Nga đã tiếp xúc với các quan chức cấp cao Trung Quốc, đề xuất hai nước cùng nhau hành động, bán tháo số trái phiếu hiện đang sở hữu của Fannie Mae và Freddie Mac, từ đó buộc Mỹ phải khẩn trương ủy quyền tiếp quản hai công ty này cho họ. Song, “phía Trung Quốc đã từ chối sử dụng kế hoạch mang tính phá hoại này, nhưng thông tin kiểu này khiến người ta vô cùng tức giận. Bán tháo một lượng lớn trái phiếu sẽ tác động nghiêm trọng tới lòng tin của thế giới bên ngoài với hai cơ quan tài chính Fannie Mae và Freddie Mac, đồng thời còn khiến thị trường vốn rơi vào biến động”, ông Paulson nhấn mạnh. Do đó, ngày 15/8, ông Paulson đã quay về Mỹ, lập tức tập trung đối phó với nguy cơ của Fannie Mae và Freddie Mac. Ngày 7/9, chính phủ Mỹ nhanh chóng hành động quyết đoán, quốc hữu hóa Fannie Mae và Freddie Mac, nhằm bảo đảm lòng tin các nhà đầu tư bên ngoài dành cho Mỹ.
Ông Paulson cũng cho biết thêm, trong quá trình này, ông và phía Trung Quốc đã có những cuộc trao đổi mật thiết. Khi ông cùng với Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Vương Kỳ Sơn hội đàm, đã nhắc lại rằng, Quốc hội Mỹ sẽ bảo đảm tính an toàn cho các sự đầu tư của Trung Quốc. Ông Vương Kỳ Sơn khi đó cũng cho biết, “Trung Quốc sẽ tích cực phối hợp với Mỹ, sẽ không bán trái phiếu của Fannie Mae và Freddie Mac”, nhưng ông cũng cảnh báo thêm, “Tôi biết, ông có thể cho rằng, như này có thể giải quyết được tất cả các vấn đề, nhưng vẫn đề này có thể chưa kết thúc’.
Quả nhiên, đúng như ông Vương đã dự đoán, sau khi ông Paulson ngăn chặn thành công nguy cơ của hai đại gia bất động sản, Lehman Brothers lại tuyên bố phá sản, kéo theo đó là khủng hoảng tài chính lan rộng toàn cầu.
Cựu TT Bush từng muốn lôi kéo sự đầu tư của Trung Quốc
Tháng 9/2008, bão tài chính đã càn quét Phố Wall. Khi mây đen phá sản bao trùm lên Lehman Brothers, ngân hàng đầu tư lớn thứ hai tại Phố Wall Morgan Stanley cũng rơi vào tình thế khó khăn. Các nhà đầu tư lần lượt rút vốn, Morgan Stanley cấp thiết cần nguồn đầu tư từ bên ngoài, mới có thể tránh mắc sai lầm phá sản như của Lehman Brothers. Vào lúc đó, Trung Quốc đã nắm giữ một khoản tiền khổng lồ 200 tỷ USD, ngoài ra còn sở hữu 9,9% cổ phần của Morgan Stanley.
Trong cuốn hồi ký, ông Paulson có viết, ông John Mack, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành Morgan Stanley đã nói với ông rằng, Trung Quốc hình như đang ý muốn bơm vốn cho Morgan Stanley, “tất cả tín hiệu mà chúng tôi nhận được cho thấy, họ hy vọng nhận được sự bảo đảm và ủng hộ từ ông”. Ông Mack kiến nghị, ông Paulson nên trực tiếp trao đổi điện thoại với ông Vương Kỳ Sơn và ông Paulson đã đồng ý.
Hai nhà đầu tư chiến lược mà Morgan Stanley mong chờ khi đó là Tập đoàn đầu tư Trung Quốc và Ngân hàng lớn nhất Nhật bản Mitsubishi UFJ. Ông Paulson nhớ lại rằng, xem xét tình thế lúc đó của Morgan Stanley, ông cảm thấy nghi ngờ liệu Ngân hàng Nhật Bản có nhanh chóng đưa ra những quyết sách tài chính hay không. Vì thế, để bảo đảm phía Trung Quốc có thể đầu tư, ngày 20/9/2008, ông Paulson đã thông báo tình hình liên quan tới cựu tổng thống Bush. Ông trình bày với tổng thống rằng, có thể rất cần TT Bush trao đổi trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào về vấn đề này.
-Session data-->
-Session data-->
-Session data-->