Ngày 18/8/2009 Gruzia chính thức rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG. Theo hiến chương của SNG, để có thể chính thức rút khỏi cộng đồng này cần phải có đủ 12 tháng kể từ khi chính thức thông báo cho ban chấp hành cộng đồng, đến nay Gruzia đã tròn 12 tháng nên có đủ điều kiện để tách khỏi khối này.
Mặc dù rút khỏi SNG song chính quyền Gruzia vẫn luôn sẵn sàng tiến hành các đàm phán song phương quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác với các nước thành viên SNG trên cơ sở toàn vẹn lãnh thổ quốc gia – Tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Gruzia, David Jalagania.
Bên cạnh đó, chiểu theo công ước Vienna từ năm1969, Gruzia vẫn còn là thành viên của hàng loạt các hiệp định quốc tế quan trọng trong khuôn khổ SNG (khoảng 75 hiệp định) mặc dù nước này đã không còn là thành viên của SNG.
Được biết, vào năm 2006 Gruzia cũng đã rút khỏi “Hội đồng Bộ trưởng các nước SNG” để chuẩn bị cho việc nhập vào Khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO do không thể đồng thời tham gia cả hai khối liên minh quân sự cùng một lúc được.
Khi đó, Gruzia đã chính thức tuyên bố rằng, Gruzia sẽ sớm trở thành viên của NATO mặc dù đa số các đại biểu trong nghị viện đều phản đối quyết định này.
Tổng thống Mikhail Sakashvili đã chính thức tuyên bố rút khỏi SNG ngay sau khi kết thúc cuộc chiến chớp nhoáng ngày 8/8/2008 tại Nam Ossetia.
Sau gần 1 năm, ngày 12/6/2009 nghị viện Gruzia đã nhất trí thông qua 2 quyết định về “Đại hội đồng Liên nghị viện SNG”, theo đó về mặt hình thức thì Gruzia đã chính thức rút khỏi tổ chức này.
Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Rian)