
Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki hôm qua bóng gió nói rằng, binh lính Mỹ có thể ở lại Iraq sau thời điểm cuối năm 2011, hạn chót để Mỹ rút hết quân khỏi quốc gia vùng Vịnh này theo thỏa thuận song phương đạt được hồi...

TT - Từng nhiều lần đến Iraq, phóng viên Hugh Sykes của BBC rất am tường tình yêu của người dân Iraq dành cho bóng đá.

Iraq vẫn rất cần sự giúp đỡ của Mỹ - đó là thông điệp từ chuyến đi của Thủ tướng Iraq Nouri al Maliki tới Washington và gặp gỡ Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 22.7. Ông Maliki biết rằng, Mỹ vẫn có vai trò quan...

(ĐCSVN) - Ngày 22/7, phát biểu trong buổi tiếp Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đang ở thăm Mỹ, Tổng thống Barack Obama khẳng định, bất chấp bạo lực tiếp tục diễn ra ở Iraq, Mỹ vẫn sẽ rút hết quân khỏi nước này vào cuối năm...
(VnMedia) - Hôm qua (22/7), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cam kết rút hoàn toàn quân đội Mỹ khỏi Iraq vào cuối năm 2011 như kế hoạch và Mỹ sẽ tiếp tục trợ giúp Iraq trong tiến trình hòa giải chính trị ở nước này.

Mỹ vừa công bố tài liệu về những cuộc thẩm vấn nhà lãnh đạo Iraq Saddam Hussein sau khi ông này bị bắt, hé lộ nhiều chi tiết mới về nhân vật nổi tiếng một thời này.
(HNMO)- Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bất ngờ tới Iraq vào hôm qua 2/7 để thăm các binh sĩ Mỹ, chỉ hai ngày sau khi lính tác chiến Mỹ rút khỏi Baghdad và tất cả các thành phố, thị trấn ở Iraq.

(VnMedia) - Hôm qua (2/7), Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến công du bất ngờ tới Iraq, hai ngày sau khi lính Mỹ rút khỏi các thành phố tại đây.

VIT - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 02/7 đã bất ngờ tới Baghdad, 2 ngày sau khi Mỹ rút quân khỏi các thành phố của Iraq.
Đây là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào lực lượng an ninh Iraq kể từ sau khi quân đội Mỹ rút khỏi các thành phố, thị trấn ở nước này cách đây 2 ngày (30/6).
Trong khi một số người Iraq vui mừng chứng kiến sự rút quân của quân đội Mỹ, về thay đổi này và khả năng gia tăng các cuộc tấn công của các phần tử nổi dậy...
ND- Ngày 30-6, quân đội Mỹ đã rút khỏi các thành phố của Iraq. Vậy là, sau hơn sáu năm tiến hành cuộc chiến tranh chống nhân dân Iraq, đưa quân chiếm đóng đất nước này, quân đội Mỹ đã phải rút khỏi các thành phố...

(VnMedia) - Ngày 30/6 được coi là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử Iraq trong việc dần dần khôi phục lại chủ quyền kể từ khi quân đội Mỹ tiến vào Iraq lật đổ chính quyền của Tổng thống Saddam Hussein năm 2003.
Ngày 30.6, một vụ nổ bom xe tại một khu chợ đông đúc ở Kirkuk, phía bắc Iraq (ảnh) đã giết chết ít nhất 33 người, làm thương 90 người khác.
Quang cảnh quân đội Mỹ rút quân khỏi các thành phố ở Iraq.

Binh lính Iraq đang làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ an ninh ở thủ đô Baghdad hôm 30-6

Quân đội Mỹ hôm qua chính thức bàn giao hoạt động bảo vệ an ninh đô thị cho người Iraq. Đón nhận sự kiện này, nhiều người vui mừng nhưng cũng không ít kẻ lo ngại.
(Toquoc)-Lính Mỹ đã rút khỏi các thành phố Iraq, nhưng không có nghĩa sẽ rút khỏi tương lai nước này.

NDĐT- Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng, lính Mỹ rút khỏi các thành phố, thị trấn của Iraq theo đúng lịch, nhưng ông cảnh báo về những ngày khó khăn sắp tới.

(ĐCSVN) – Hãng tin NHK đưa tin: Một vụ tấn công bằng bom diễn ra tại một khu chợ thuộc thủ đô Baghdad (Iraq) ngày 24/6 đã khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và hơn 130 người bị thương.

Ít nhất 69 người chết, hơn 130 người bị thương khi một quả bom phát nổ, xé toạc khu chợ đông đúc ở quận chính của người Shiitte tại Baghdad. Vụ việc diễn ra khi chỉ còn vài ngày nữa là đến thời hạn chót Mỹ...

(VnMedia) – Ít nhất 72 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom kinh hoàng vào khu chợ đông đúc tại một khu ổ chuột của thành phố Sadr City, Iraq trong ngày hôm qua (24/6).