
VIT - Mỹ hôm 27/7 khẳng định muốn Tổng thống bị lật đổ của Honduras Manuel Zelaya trở lại nắm quyền, tuy nhiên không đưa ra cam kết thắt chặt các lệnh trừng phạt nhằm buộc chính phủ lâm thời phải lùi bước.

Ngày 23-7, Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya đã tự lái một chiếc xe Jeep chở Ngoại trưởng Venezuela Nicolas Maduro (bên trái ảnh) đi từ thủ đô Nicaragua đến TP Esteli cách Honduras 40 km để chuẩn bị cầm cờ trắng tiến vào lãnh...
Theo đó, Tổng thống Zelaya về nước trong ngày 24-7 để đảm đương nhiệm kỳ hiện nay (kết thúc vào tháng 1-2010); lập chính phủ liên hiệp vào ngày 27-7; tổ chức bầu cử Tổng thống ngày 28-10; ân xá cho các phần tử tham gia...
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Ôn-đu-rát vẫn chưa có lối thoát khi cuộc thương lượng lần ba giữa các bên đã khép lại mà vẫn chưa đi đến thống nhất. "Tuyên bố Xan Hô-xê" của Tổng thống Cô-xta Ri-ca Ô.A-ri-át yêu cầu phục chức cho...

Ngày 23-7, từ Đại sứ quán Honduras ở thủ đô Managua (Nicaragua), Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya (đội nón trong ảnh) tuyên bố sẽ về Honduras bằng đường bộ qua biên giới Nicaragua vào ngày 24-7.

VIT - Tổng thống bị phế truất của Honduras Manuel Zelaya hôm 21/7 cho biết, ông rất có khả năng phải đối mặt với nguy cơ bị lãnh đạo đảo chính ám sát khi trở về nhà.

– Ủy ban châu Âu (EC) vừa tuyên bố đóng băng khoản viện trợ tài chính 65,5 triệu ơ-rô (93 triệu USD) cho Honduras trong bối cảnh nước này đang lâm vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng sau khi Tổng thống Manuel Zelaya...

Một người ủng hộ tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội ở Tegucigalpa hôm 20-7-2009 - Ảnh: Reuters TTO - Chính phủ lâm thời Honduras ngày 21-7 đã yêu cầu nhân viên ngoại giao Venezuela rời nước này...
Ngày 21/7, Mỹ kêu gọi chính phủ lâm thời Honduras nhanh chóng đạt được thỏa thuận nhằm khôi phục nền dân chủ và phục chức cho Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya.

Nỗ lực đàm phán bất thành hôm 19/7 cộng với quyết tâm trở về của Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya đang đẩy căng thẳng chính trị ở Honduras lên cao trào, có thể dẫn đến một cuộc nội chiến tàn khốc.
(HNM) - Cuộc thương lượng nhằm giải quyết khủng hoảng chính trị tại Ôn-đu-rát ngày 19-7 đã kết thúc thất bại, sau khi các nhà đàm phán không đạt được thỏa hiệp để Tổng thống bị lật đổ Ma-nu-en Dê-lay-a trở lại nắm quyền.
Cuộc đàm phán nhằm giải quyết vụ khủng hoảng chính trị ở Honduras đã đổ vỡ sau khi Chính phủ lâm thời Honduras bác bỏ khả năng trở về nước của Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya. Chính phủ này nói, việc ông Zelaya trở...

VIT - Tổng thống bị lật đổ của Honduras Manuel Zelaya có ý định quay trở về quê hương vào cuối tuần này (25-26/7), hãng tin Reuters dẫn lời ông Zelaya hôm nay cho biết.
Tổng thống bị lật đổ của Honduras, ông Manuel Zelaya cho biết, ông dự định sẽ về nước để tiếp tục giữ chức Tổng thống cho dù không đạt được thỏa thuận về việc phục chức cho ông.

(ANTĐ) - Những xung đột chính trị xảy ra ở Honduras suốt 3 tuần qua đã làm ít nhất 3,5 triệu trẻ em nước này chịu ảnh hưởng xấu, ông Sercio Guimaraez, đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc ở Honduras ngày 18-7 cho biết.

Tổng thống bị phế truất của Honduras hạn cho các cuộc đàm phán ở Costa Rica đến cuối ngày 18/7 phải dẫn đến phục chức cho ông.

VIT - Tổng thống bị lật đổ của Honduras Manuel Zelaya đã đưa ra hạn chót cho cuộc hội đàm hòa giải tại Costa Rica là cho đến cuối ngày hôm nay (18/7) phải phục chức cho ông, cảnh báo rằng ông sẽ trở lại đất...

VIT - Các đồng minh của Tổng thống bị lật đổ của Honduras, ông Manuel Zelaya, cho biết cuộc hội đàm được Mỹ ủng hộ tại Costa Rica hôm nay (18/7) có thể là cơ hội cuối cùng để thoát khỏi khủng hoảng chính trị.

Tổng thống Honduras bị phế truất Manuel Zelaya đang trên đường về nước và có kế hoạch lập "các trụ sở thay thế" của chính phủ tại nước này.

VIT - Patricia Rodas, Ngoại trưởng thuộc chính phủ bị lật đổ của ông Manuel Zelaya cho biết, Tổng thống Zelaya đang trên đường trở về Honduras để lãnh đạo “cuộc chiến cuối cùng” chống lại các lãnh đạo đảo chính.
Sau khi dỡ bỏ lệnh giới nghiêm được 3 ngày, đến ngày 15-7, Chính phủ lâm thời Ôn-đu-rát đã phải tái áp đặt lệnh giới nghiêm, bắt đầu từ nửa đêm đến 5 giờ sáng do lo ngại các nhóm ủng hộ Tổng thống bị phế...

VIT - Chính phủ lâm thời Honduras đã khôi phục lệnh giới nghiêm, bắt đầu từ nửa đêm đến 5h sáng, viện dẫn đe dọa rằng một số nhóm đang “để mắt” tới việc kích động bất ổn.
Cuộc đấu tranh quyền lực ở Honduras đột ngột có bước ngoặt mới với việc Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu vị tổng thống được dân bầu nhưng bị quân đội phế truất Manuel Zelaya chấp nhận bỏ quyền...
Tổng thống lâm thời R. Micheletti tuyên bố từ chức có điều kiện

Chính quyền cho biết, do tiếp tục “có những mối đe dọa” nên lệnh giới nghiêm được áp dụng từ nửa đêm đến 5 giờ sáng hôm sau.
Tổng thống Costa Rica thông báo đã triệu tập các đại diện của Tổng thống hợp hiến Manuel Zelaya và Tổng thống tạm quyền Micheletti trở lại vòng đàm phán thứ hai vào ngày 18/7 tới tại thủ đô San Jose

VIT - Tổng thống bị lật đổ của Honduras, ông Manuel Zelaya, cảnh báo hôm 13/7 rằng, các cuộc đàm phán trung gian về cuộc khủng hoảng chính trị của quốc gia này sẽ “thất bại” trừ khi ông được khôi phục chức vụ vào cuộc...

Tổng thống Honduras bị lật đổ tuyên bố nếu chính phủ lâm thời không nhất trí phục chức cho ông, ông sẽ coi biện pháp đối thoại là thất bại.

Dù được cộng đồng quốc tế hậu thuẫn, nhưng Tổng thống bị lật đổ của Honduras Manuel Zelaya xem ra khó có thể trở lại cầm quyền.

TP - Nguyên Chủ tịch Cuba Fidel Castro vừa cảnh báo rằng Mỹ La tinh có thể sẽ phải hứng chịu làn sóng đảo chính quân sự nếu Tổng thống của Honduras, ông Manuel Zelaya, không trở lại nắm quyền sau khi bị lật đổ ngày...
Ngày 9-7, Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya đã đến thủ đô San Jose của Costa Rica để tham dự cuộc gặp với đại diện chính quyền lâm thời Honduras, do Tổng thống nước chủ nhà Oscar Arias, làm trung gian.

Sau cuộc đảo chính ở Honduras ngày 28-6, một cuộc thảo luận giữa tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya và tổng thống lâm thời đã diễn ra ở Costa Rica hôm 9-7

TTO - Trong một động thái bày tỏ sự phản đối cuộc đảo chính ở Honduras, ngày 8-7 Nicaragua đã từ chối cho tổng thống lâm thời Roberto Micheletti sử dụng không phận Nicaragua để đến Costa Rica tham dự cuộc đàm phán với tổng thống...
Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya tuyên bố sẽ không đàm phán với chính quyền lâm thời Honduras trong cuộc thương lượng giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị do Tổng thống Costa Rica, Oscar Arias làm trung gian dự kiến diễn ra trong ngày...

Ông Manuel Zelaya sẽ yêu cầu chính phủ lâm thời Honduras phải từ bỏ quyền lực ngay lập tức trong cuộc thương lượng với đại diện chính quyền lâm thời ngày 9/7.

Tổng thống (TT) Honduras bị phế truất Manuel Zelaya đã chấp nhận nỗ lực hòa giải của TT Costa Rica Oscar Arias để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị ở Honduras

Tại cuộc gặp Tổng thống Honduras bị lật đổ Manuel Zelaya tại Washington (Mỹ) ngày 7-7, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết:

Việc Honduras đe dọa sự tồn tại của khu căn cứ quân sự Mỹ tại Soto Cano (Honduras) và gia nhập Tổ chức Sự lựa chọn Boliva cho châu Mỹ - ALBA (cơ chế hợp tác với ưu tiên chống đói nghèo và thúc đẩy hội...

(SGGP-12G).- Tổng thống lâm thời, Roberto Micheletti và Tổng thống bị phế truất, Manuel Zelaya đã chấp thuận để Tổng thống Costa Rica, Oscar Arias (ảnh) làm người trung gian nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras.

Tổng thống Costa Rica Oscar Arias thông báo sẽ làm trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Honduras.
ND- Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun kêu gọi Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) đóng vai trò lãnh đạo trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Honduras, qua đó khôi phục trật tự hiến pháp...

Tổng thống bị phế truất của Ôn-đu-rát đã không thể hồi hương như tuyên bố trước đó của ông sau khi quân đội phong tỏa sân bay. Quốc gia Trung Mỹ giờ đang đứng trước tương lai bất ổn và có nguy cơ trở thành “ốc...

Ngày 6-7, Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya đã trở lại Mỹ để gặp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.
Tình hình Honduras ngày càng trở nên bất ổn hơn sau khi quân đội ngăn chặn đường băng ở sân bay quốc tế Tegucigalpa để không cho tổng thống (TT) bị trục xuất Manuel Zelaya trở về. Đã xảy ra xô xát giữa cảnh sát và...

Tổng thư ký OAS, ba tổng thống Argentina, Ecuador và Paraguay cùng về Honduras.

Đụng độ giữa người biểu tình và quân đội cùng cảnh sát tại Honduras vào ngày 5-7 TTO - Ngày 5-7, máy bay chở tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya đã phải hạ cánh xuống sân bay Nicaraguay bởi sân bay chính của Honduras đã...

Hôm qua (5/7), máy bay chở Tổng thống lưu vong Manuel Zelaya của Honduras đã không thể đáp xuống sân bay tại thủ đô Tegucigalpa do quân đội nước này chặn đường băng bằng xe quân sự.

Hôm qua theo giờ Mỹ, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, tổng thống bị phế truất của Honduras Zelaya đã bay từ Washington về nước trên chiếc máy bay của Venezuela. Tuy nhiên, chính phủ lâm thời Honduras đã không cho phép máy bay của...
TPO - Hôm qua, 5/7, chiếc máy bay chở Tổng thổng bị lật đổ của Honduras, ông Manuel Zelaya, về nước đã buộc phải chuyến hướng, sau khi bị quân đội Honduras tiến hành chặn tại đường băng thủ đô Tegucigalpa.
(HNMO)- Máy bay chở Tổng thống Honduras Manuel Zelaya hôm qua đã bị buộc phải chuyển hướng đến Nicaragua sau khi không thể hạ cánh xuống sân bay Tegucigalpa.

Sau khi bay vài vòng trên bầu trời thủ đô Tegucipalga của Honduras nhưng mọi nỗ lực hạ cánh đều bị thất bại, chiếc máy bay chở tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya đã hạ cánh xuống một sân bay của Nicaragua.

Chiếc máy bay chở ông Manuel Zelaya lượn phía trên sân bay quốc tế Tegucigalpa nhưng không thể hạ cánh. Ảnh: AP. (VOV) - Giám đốc hàng không dân dụng của Honduras cho biết chiếc máy bay này đã phải hạ cánh ở El Salvador.

(VnMedia) - Hôm qua (5/7), Tổng thống Honduras bị lật đổ Manuel Zelaya đã không thể trở về quê hương theo đúng kế hoạch bởi vì quân đội đã phong tỏa đường băng không cho máy bay của ông hạ cánh xuống sân bay Quốc tế...

(TNO) Những tuyên bố mạnh mẽ của Tổng thống Honduras bị lật đổ Manuel Zelaya sẽ trở về nước trong chuyến bay ngày chủ nhật (5.7), dù được hậu thuẫn của cộng đồng quốc tế, nhưng cuối cùng cũng đã thất bại.

Tổng thống lưu vong Manuel Zelaya trở về Honduras hôm qua, song phi cơ chở ông không thể đáp xuống sân bay quốc tế tại thủ đô do quân đội triển khai các phương tiện cơ giới trên đường băng.> Tổng thống bị lật đổ Honduras...
Theo hãng tin BBC, Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) hôm 4.7 đã đình chỉ tư cách thành viên của Honduras sau khi chính phủ lâm thời ở nước này từ chối phục chức Tổng thống Manuel Zelaya, người bị lật đổ trước đó một...
Ngày 5-7, Bộ trưởng Ngoại giao Honduras Enrique Ortez thông báo máy bay chở Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya sẽ bị cấm hạ cánh tại Honduras.

Tình hình chính trị tại Ôn-đu-rát đang đi vào bế tắc sau khi hàng loạt quốc gia tuyên bố không hợp tác với lãnh đạo phe đảo chính trong khi trong nước đang rối loạn. Và mới đây nhất, Tổ chức các quốc gia châu Mỹ...

Ngày 4/7, Tổng thống Honduras Manuel Zelaya, người bị trục xuất khỏi đất nước trong cuộc đảo chính quân sự hôm 28/6, tuyên bố sẽ trở về nước vào ngày 5/7.

Chính phủ lâm thời của Honduras đã tuyên bố quyết định rút khỏi Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS), trong bối cảnh bạo lực có nguy cơ bùng phát đẫm máu khi Tổng thống bị buộc phải trục xuất Manuel Zelaya thề sẽ về...
*Ông Zelaya sẽ về nước vào hôm nay
Tổng Thư ký Insulza cho biết, sau khi đưa ra thời hạn 72 giờ để chính phủ lâm thời Honduras khôi phục chức vụ cho ông Zelaya, nhưng chính phủ lâm thời nước này không chấp hành quyết định của OAS. OAS sẽ tiến hành phiên...
Tòa án Tối cao Honduras hôm 3-7 đã khước từ yêu cầu của một nhà ngoại giao hàng đầu châu Mỹ đòi phục chức cho tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya trước thời hạn chót vào ngày 4-7

Sự kiện Tổng thống Manuel Zelaya của Honduras bị quân đội bắt giữ và đưa ra nước ngoài đang là trọng tâm của một cuộc tranh cãi quốc tế.
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras trở nên nghiêm trọng hơn khi chính quyền lâm thời nước này hôm 3.7 bác yêu cầu của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) phục chức cho Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya, theo hãng tin Reuters.
AP đưa tin, Chính phủ lâm thời Ôn-đu-rát đã từ chối phục chức cho Tổng thống bị phế truất Ma-nu-ên Giê-lay-a theo lời kêu gọi của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS), đồng thời tuyên bố bác bỏ Hiến chương của OAS và rút...
Tối 3-7 theo giờ địa phương, chính quyền lâm thời Honduras tuyên bố không thừa nhận hiến chương của Tổ chức Các nước châu Mỹ (OAS).

Honduras bị đề nghị đình chỉ tư cách thành viên của OAS do chính phủ lâm thời nước này từ chối phục chức cho Tổng thống Zelaya.

Tòa án Tối cao Honduras vừa bác bỏ đề xuất của Tổng Thư ký Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) Jose Miguel Insulza đề nghị phục chức cho tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya.
° Venezuela ngưng cung cấp dầu cho Honduras

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Honduras bắt đầu từ việc Tổng thống Zelaya, người theo đường lối cánh tả ngày 24-6, đã cách chức Tướng Romeo Vasquez, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Honduras khi ông này từ chối giúp tổng thống...
ND - Theo Reuters, ngày 3-7 Tổng Thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) H.M.In-xun-xa đã đến Honduras mang theo một "tối hậu thư" của OAS, theo đó yêu cầu Chính phủ lâm thời nước này phục chức cho Tổng thống bị phế truất...

Tổng thư ký OAS Insulza tại sân bay ở thủ đô Tegucigalpa (Honduras) Ảnh AP (VOV) - Ngày 3/7, Tổng thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) Jose Miguel Insulza đã đến Honduras để buộc chính phủ lâm thời nước này phải khôi phục...

Tình hình chính trị căng thẳng tại Ôn-đu-rát sau cuộc chính biến lật đổ Tổng thống đương nhiệm Ma-nu-ên Dê-lay-a ngày 28-6 vừa qua tiếp tục có những diễn biến mới trong khi cộng đồng quốc tế không ngừng gia tăng sức ép với chính quyền...

Hàng nghìn người dân Honduras đã xuống đường biểu tình phản đối việc phế truất Tổng thống Zelaya (Ảnh AP) (VOV) - Ngày 3/7, Thụy Điển - nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU thông báo, các nước thành viên EU đã rút Đại...
Mặc dù mới có 2 người biểu tình bị thiệt mạng và ít nhất 42 người bị bắt sau khi xuống đường phản đối vụ đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Manuel Zelaya, nhưng vấn đề này đang là "ngòi nổ" cho những bất...
(HNM) - Ngày 2-7, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Mi-ghen Ăng-hên Mô-ra-ti-nốt cho biết, tất cả các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) có đại sứ quán tại Ôn-đu-rát đã quyết định rút các đại sứ về nước sau vụ đảo chính phế truất Tổng...
Ngày 2-7, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Miguel Angel Moratinos cho biết tất cả các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) có đại sứ quán tại Honduras đã quyết định rút các đại sứ về nước sau vụ đảo chính phế truất Tổng thống Manuel...

Người biểu tình chặn một con đường ở Tegucigalpa hôm 1-7-2009 để phản đối đảo chính - Ảnh: AP TTO - Hai người biểu tình Honduras thiệt mạng khi xuống đường phản đối vụ đảo chính lật đổ tổng thống Manuel Zelaya và ít nhất 42...
Theo hãng Reuters, ngày 1-7 Tổng Thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS), ông Jose Miguel Insulza cho biết, các nước thành viên của tổ chức này đã quyết định cho Chính phủ lâm thời Honduras 72 giờ để phục chức cho Tổng thống...

Hôm 1/7, Hàng tin AP dẫn lời Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti của Honduras nói rằng cách duy nhất để Tổng thống bị lật đổ trở về nước là có một cuộc xâm lược của nước ngoài.

Hàng nghìn người biểu tình gần dinh tổng thống tại thủ đô Tegucigalpa phản đối việc lật đổ ông Manuel Zelaya (Ảnh: AFP) (VOV) - Cho dù cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ cuộc đảo chính tại Honduras, Tổng thống lâm thời nước này...
Ngày 1/7, Tổng thống vừa bị phế truất của Ôn-đu-rát Ma-nu-en Dê-lay-a (Manuel Zelaya) đã quyết định hoãn kế hoạch trở về nước vào ngày 2/7, ông cho biết sẽ theo dõi diễn biến tình hình trong 72 giờ tới.

Binh sĩ đảo chính Honduras phong tỏa dinh Tổng thống ngày 28/6 (Ảnh AP) Ngày 30/6, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc gồm 192 thành viên đã thông qua Nghị quyết lên án vụ đảo chính quân sự ở Honduras, đồng thời yêu cầu phục chức...

Chính phủ mới tại Honduras bác bỏ yêu cầu của các nước châu Mỹ về việc phục chức cho Tổng thống Manuel Zelaya mới bị quân đội trục xuất.
Tại cuộc họp ngày 30.6 ở New York, Đại Hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết kêu gọi các nước thành viên chỉ công nhận chính phủ của Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya ở Honduras.

Tổng thống Honduras bị lật đổ Manuel Zelaya đã hoãn kế hoạch về nước vào ngày hôm nay, đợi hết thời gian mà Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) đưa ra là 72 giờ để chính phủ lâm thời nước này phục chức cho...

* OAS ra thời hạn chót 72 giờ cho chính quyền lâm thời để khôi phục nền dân chủ
Hãng tin AP hôm qua dẫn lời Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti của Honduras nói rằng cách duy nhất để Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya trở về nước là có một cuộc xâm lược của nước ngoài.

Ông Manuel Zelaya quyết tâm về nước trong ngày 2-7 bất chấp lời đe dọa bị bắt giữ

Sau phiên họp khẩn tại Mỹ, ngày 1-7, Tổ chức Các nước châu Mỹ (OAS) ra nghị quyết lên án vụ đảo chính ở Honduras và ra tối hậu thư cho Honduras có 72 giờ để chấm dứt khủng hoảng chính trị theo hướng khôi phục...

* Tổng thống bị lật đổ M.Giê-lay-a hoãn kế hoạch về nước

Ngày 30/6, 192 thành viên trong Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết lên án vụ đảo chính quân sự ở Honduras, đồng thời yêu cầu phục chức ngay lập tức và vô điều kiện cho Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya.

(ANTĐ) - Hiếm có cuộc chính biến nào trên thế giới lại vấp phải sự phản đối gần như đồng thuận của các quốc gia và các tổ chức quốc tế như cuộc đảo chính hôm 28-6 vừa qua ở quốc gia Trung Mỹ Honduras. Lãnh...

Tổng thống Manuel Zelaya vừa tuyên bố, sẽ về nước hôm 2/7. Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Manuel Zelaya có bài phát biểu phản đối cuộc đảo chính lật đổ ông.

TT - Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya tuyên bố sẽ về nước vào ngày 2-7 và giành lại quyền kiểm soát đất nước từ tay chính quyền lâm thời. AP dẫn lời ông Manuel Zelaya từ Nicaragua khẳng định ông đã nhận lời đề...
Cùng ngày, các nước thành viên "Liên minh Bô-li-va cho châu Mỹ" (ALBA) tiến hành hội nghị về tình hình Honduras tại Thủ đô Managua của Nicaragua. Trong tuyên bố chính thức sau cuộc họp này, các nước thành viên ALBA cho hay, ALBA sẽ không...
Ngày 29-6, nội các lâm thời của Honduras đã tuyên thệ nhậm chức. Song sóng gió tại chính trường nước này vẫn chưa lặng khi họ phải đối mặt với nhiều thách thức cả trong lẫn ngoài.
Tình hình tại Ôn-đu-rát tiếp tục có những diễn biến căng thẳng sau khi Tổng thống M.Giê-lay-a bị lật đổ. Bạo lực đã bùng phát tại thủ đô Tê-gu-xi-gan-pa. Hàng chục người bị bắt giữ, hàng chục người khác bị thương khi xảy ra xô xát...

Tổng thống (TT) bị lật đổ của Honduras Manuel Zelaya tuyên bố hôm 29-6 rằng ông sẽ trở về thủ đô Tegucipalga trong khi những người ủng hộ ông đụng độ với cảnh sát chống bạo động

Tối 29-6, Tổng thống Manuel Zelaya cho biết sẽ về nước vào ngày 2-7 để khôi phục quyền lực. Ông yêu cầu quân đội ủng hộ và thôi trấn áp người biểu tình.

Manuel Zelaya tuyên bố ông sẽ bay về Honduras vào thứ năm tuần này để giành lại quyền điều hành đất nước, sau khi buộc phải ra nước ngoài vào ngày 28/6.> Honduras lật đổ tổng thống

(VnMedia) - Hôm qua (29/6), bất chấp lệnh giới nghiêm của chính phủ, hàng ngàn người dân Honduras ủng hộ Tổng thống Mamuel Zelaya đã xuống đường biểu tình. Người dân dựng hàng rào và vật cản gần dinh tổng thống.
Trước đó, Tòa án tối cao Honduras đã ra lệnh cho quân đội nước này phế truất Tổng thống Zelaya vì kế hoạch bất hợp pháp của ông nhằm tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về việc kéo dài nhiệm kỳ tổng thống. Tuần...
(VOV) - Ngày 29/6, các nhà lãnh đạo Mỹ La tinh nhóm họp tại Nicaragua để giải quyết cuộc xung đột chính trị ở Honduras.

Tổng thống Honduras bị buộc phải lưu vong Manuel Zelaya tuyên bố sẽ về nước vào cuối tuần này sau khi có bài phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York để phản đối cuộc đảo chính lật đổ ông.

Quốc gia Mỹ La-tinh Ôn-đu-rát đang trong cơn chính biến với cuộc đảo chính do quân đội tiến hành đúng vào ngày Tổng thống Ma-nu-en Giê-lay-a dự định tiến hành cuộc trưng cầu dân ý nhằm kéo dài nhiệm kỳ 4 năm sẽ kết thúc vào...

(VnMedia) - Hôm qua (29/6), bạo lực đã bùng phát khi người biểu tình Honduras xung đột với cảnh sát chống bạo động. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục gây áp lực nhằm khôi phục lại quyền lực cho Tổng thống Mamuel Zelaya.

Nhiều nước trên thế giới đã và đang lên án cuộc đảo chính quân sự tại Honduras. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon mong muốn Tổng thống Manuel Zelaya sẽ được phục chức và các quyền của con người được tôn trọng đầy đủ...

Quân đội có mặt tại thủ đô của Honduras

Binh lính Honduras bắt Tổng thống Manuel Zelaya tại nhà riêng rồi đưa ông ra nước ngoài vào ngày 28/6. Ngay sau đó quốc hội nước này đã bầu tổng thống mới.
Honduras đang bị chia rẽ giữa hai nhà lãnh đạo: Một người được bầu hợp hiến và được các nước thừa nhận, nhưng vừa bị lật đổ và buộc phải đi lưu vong. Người kia được các chính thể trong nước lựa chọn và công nhận.

TP - Tổng thống Honduras Manuel Zelaya bị lật đổ bằng một cuộc đảo chính quân sự sáng sớm hôm 28/6 (giờ Trung Mỹ).

Cộng đồng quốc tế lên án cuộc đảo chính quân sự và lo ngại về tình hình hiện nay ở Honduras
TT - Ngay sau khi quân đội Honduras làm cuộc chính biến lật đổ tổng thống cánh tả Manuel Zelaya, cộng đồng quốc tế đã lên án mạnh mẽ và bày tỏ sự ủng hộ ông Zelaya. Tổng thống Honduras Manuel Zelaya (trái) được Tổng thống...
Tổng thống Honduras Manuel Zelaya, người vừa mới bị quân đội nước này lật đổ, đã không chịu rời bỏ chức vụ. Ông Zelaya nói, ông không ký vào đơn từ chức.

Ngày 29-6, Tổng thống Manuel Zelaya từ Costa Rica sang tham dự hội nghị tổng thống các nước Trung Mỹ ở thủ đô Managua (Nicaragua) bàn về vụ đảo chính ông ngày trước đó.
(ĐCSVN) - Dư luận thế giới tiếp tục lên án việc giới quân sự Ôn-đu-rát tiến hành đảo chính, phế truất Tổng thống nước này Ma-nu-en Dê-lay-a (Manuel Zelaya).

TTO - Chỉ ít lâu sau khi nhậm chức, tổng thống lâm thời Honduras Roberto Micheletti đã ban bố lệnh giới nghiêm trên cả nước.
>>Honduras đang trong tình trạng bất ổn

* LHQ, OAS họp khẩn

Giới chức Mỹ vừa lên tiếng bác bỏ mọi sự dính líu tới cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Honduras Manuel Zelaya, sau khi Tổng thống Venezuela Hugo Chavez cáo buộc Mỹ can thiệp vào quốc gia Trung Mỹ này.

(VnMedia) - Hôm qua (28/6), binh lính Honduras đã tiến hành bắt giữ và trục xuất Tổng thống Manuel Zelaya. Sau đó, Quốc hội nước này đã bổ nhiệm ông Roberto Micheletti làm Tổng thống lâm thời của Honduras.

Quân đội đột nhập vào nhà riêng của TT Zelaya ở Tegucigalpa (ảnh AP) (VOV) - Mỹ đã liên lạc với Tổng thống Honduras bị phế truất. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ mong muốn Tổng thống Zelaya sẽ được phục chức…
(TNO) Chỉ vài giờ sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Honduras Manuel Zelaya, Tổng thống mới ở đất nước Trung Mỹ này hôm 28.6 đã tuyên thệ nhậm chức. >> Đảo chính ở Honduras
Chủ tịch Quốc hội Honduras Roberto Micheletti, hôm 28/6, đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời, chỉ vài giờ sau khi Manuel Zelaya bị lật đổ khỏi vị trí này.

Đương kim tổng thống Honduras ông Manuel Zelaya đã bị lực lượng quân đội bắt giữ và buộc phải sống lưu vong tại Costa Rica sau một cuộc đảo chính chớp nhoáng vào ngày chủ nhật vừa qua. Vụ đảo chính này xảy ra trước khi...

Tổng thống Zelaya (ảnh CNN) (VOV) - Tổng thống bị bắt giữ, quân đội chiếm đóng thủ đô Honduras… đã khiến tình hình an ninh ở nước này trở nên rối loạn.

(TNO) Rạng sáng 28.6 (giờ địa phương), quân đội đã tấn công vào tư dinh Tổng thống cánh tả của Honduras là ông Manuel Zelaya (ảnh), bắt sống vị nguyên thủ quốc gia, buộc ông rời quyền lực và đi lưu vong ở Costa Rica, giữa...

(HNM) - Ngày 28-6, Tổng thống Ôn-đu-rát Ma-nu-en Dê-lay-a đã bị một số binh sĩ quân đội bắt giữ, giữa lúc tại nước này đang diễn ra cuộc khủng hoảng hiến pháp. Thư ký riêng của Tổng thống, ông Ê-đu-a-đô Rê-na cho biết, tại nhà riêng...

Chiều 28/6, hơn chục binh sỹ đã tiến hành đảo chính và bắt gữ Tổng thống Honduras, Manuel Zelaya tại nhà ông, đưa ông tới Costa Rica. Phát biểu từ Costa Rica, ông Zelaya cho hay ông là nạn nhân của một vụ “đảo chính” và...

Quân đội Honduras đã bắt giữ Tổng thống Manuel Zelaya và đưa ông ra khỏi đất nước, tới Costa Rica. Phát biểu từ Costa Rica, ông Zelaya cho hay ông là nạn nhân của một vụ “đảo chính” và một vụ “bắt cóc tàn bạo” của...

VIT - Quân đội Honduras đã bắt giữ Tổng thống Manuel Zelaya và đưa ông ra khỏi đất nước tới Costa Rica.

Hơn chục binh sỹ đã bắt giữ Tổng thống Honduras Manuel Zelaya tại nhà ông ngay trước bình minh ngày chủ nhật (chiều tối 28/6 giờ Việt Nam). Những người phản đối gọi đây là cuộc đảo chính, trong khi báo chí trong nước cho hay...

TTO - Nguồn tin từ một quan chức chính phủ Honduras cho biết sáng nay (28-6), Tổng thống Manuel Zelaya bị quân đội bắt giữ tại nhà riêng và bị đưa đến một căn cứ không quân ở Tegucigalpa. Tổng thống Manuel Zelaya muốn sửa đổi...

Tin cho hay, sáng sớm ngày Chủ Nhật, 28/6/2009, tức chiều tối ngày 28/6 theo giờ Việt Nam, binh lính Honduras đã tiến hành đảo chính và bắt giữ Tổng thống đương nhiệm Manuel Zelaya.