Kết quả trên là do một phần đóng góp không nhỏ của chương trình bình ổn giá của thành phố trước những biến động của thị trường.

Doanh nghiệp được tạm ứng vốn bình ổn, tích cực chuẩn bị hàng
Theo yêu cầu của Sở Công Thương TPHN, ngoài số tiền DN được tạm ứng vay vốn với lãi suất 0% của thành phố thì DN cũng phải dự trữ nguồn hàng bằng nguồn vốn đối ứng tự có khoảng 15%. 688 điểm bán hàng bình ổn giá trên địa bàn thành phố là phải treo biển nhận diện theo đúng quy định, giá bán hàng hóa phải đăng ký với cơ quan chủ trì sau khi giá đã được thẩm định DN mới thực hiện. Chương trình bình ổn giá còn được thực hiện lồng ghép vào các chương trình như: 9 trung tâm bán hàng lưu động, chợ Việt, phiên chợ tết, 286 chuyến hàng lưu động (ảnh) và đặc biệt hàng bình ổn giá còn được đưa vào các chợ dân sinh, bếp ăn tập thể, trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất...
Công tác dự trữ hàng hóa của các DN bình ổn giá trong dịp tết được điểm qua một số đơn vị: Tổng Cty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã giao nhiệm vụ cho các công ty thành viên, đơn vị trực thuộc tham gia chương trình phục vụ Tết Nhâm Thìn dự trữ các mặt hàng trị giá khoảng 904,4 tỉ đồng, tăng 15% so với Tết Tân Mão, tập trung vào các nhóm hàng thực phẩm tươi sống, chế biến, bánh mứt kẹo, rau xanh, rượu bia, nước giải khát, các mặt hàng nông sản truyền thống tiêu dùng trong dịp tết, hàng điện máy, gia dụng, thời trang. Các công ty cổ phần xuất - nhập khẩu thực phẩm, Cty TNHH chăn nuôi thực phẩm Vinh Anh, Cty TNHH Minh Hiền, Cty TNHH chăn nuôi Việt Hưng dự trữ đưa ra thị trường khoảng 1.000 tấn thịt lợn sạch. Các điểm bán hàng bình ổn giá, các siêu thị, trung tâm thương mại đã tăng thời gian phục vụ trong dịp tết. Tính đến ngày 22.1.2012 (tức 29 tết) doanh thu của TCty Hapro đạt khoảng 615 tỉ đồng; Cty CP Nhất Nam đạt 169,1 tỉ đồng, Cty cổ phần Intimex VN đạt 138 tỉ đồng, Cty TNHH 2 – 9 Hà Tây đạt 12,5 tỉ đồng, Cty TNHH Minh Hiền đạt 10,357 tỉ đồng, Cty TNHH một thành viên chăn nuôi Việt Hưng đạt 5,878 tỉ đồng, Cty CP xuất - nhập khẩu thực phẩm đạt 5,452 tỉ đồng...
Đến nay, nhóm hàng giấy vở học sinh chương trình bình ổn giá đã kết thúc từ tháng 10.2011, 9 nhóm hàng còn lại sẽ còn tiếp tục chương trình đến ngày 30.4.2012.
Chương trình bình ổn giá còn nhiều khó khăn
Theo quy định, các DN tham gia chương trình bình ổn giá được vay vốn tạm ứng với lãi suất 0% sẽ phải hoàn trả nguồn vốn vay cho thành phố theo đúng quy định. Dựa trên nhu cầu thực tế của DN, xét năng lực tài chính, năng lực hoạt động, cơ quan quản lý trình thành phố phương án bình ổn giá cho năm tiếp theo. Đây chính là thời điểm khó khăn mà DN phải có kế hoạch hoàn trả vốn, trong khi đó, nguồn vốn mới chưa được giải ngân. Để công tác bình ổn giá 2012 – 2013 đạt hiệu quả tốt, ông Nguyễn Văn Đồng – Phó GĐ Sở Công Thương TP.Hà Nội - cho rằng: “Sở Công Thương có thể sẽ đề xuất với UBND TP kiểm tra giám sát lại nguồn vốn tạm ứng thấy DN sử dụng nguồn vốn đúng mục đích như đã cam kết, hoạt động hiệu quả thì không nhất thiết phải hoàn trả nguồn vốn vì đây cũng là một trong những khó khăn cho DN phải bán hết hàng, thu hồi vốn mà không có gối đầu nguồn vốn, ký kết hợp đồng. Dự kiến sẽ tiếp tục duy trì 10 nhóm mặt hàng, nhưng cơ cấu cụ thể để đáp ứng nhu cầu thực tế. Số tiền tạm ứng nếu được tăng thì sẽ mở rộng thêm DN vay vốn, đặc biệt tập trung vào các DN phục vụ ở vùng nông thôn”.
Là một trong những DN được tạm ứng với số tiền lớn nhất 210,5 tỉ đồng, bà Mai Khuê Anh – GĐ điều hành Hapro cho rằng: “Với số tiền được tạm ứng, Hapro đã thực hiện dự trữ 9 mặt hàng thiết yếu từ 23.6.2011 đến hết tháng 4.2012. Tổng công ty đã xây dựng mức giá bán hàng hóa theo nguyên tắc đảm bảo sát với giá thị trường tại thời điểm đăng ký giá với các yếu tố đảm bảo chất lượng, giá cả, nguồn gốc xuất xứ, điều kiện VSATTP với tổng số khoảng hơn 400 điểm bán hàng bình ổn giá (tăng 2 lần so với thực hiện năm 2010). Tổng công ty thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá bán và bán theo giá đã được Sở Tài chính thẩm định và tiếp tục thực hiện các đợt điều chỉnh giảm giá đồng loạt theo chỉ đạo với mức giá thẩm định UBND TP và liên sở Công Thương – Tài chính”. Ngoài việc tổ chức bán hàng tại các điểm cố định, Hapro, Cty CP Nhất Nam, Cty Intimex... còn tham gia vào trung tâm bán hàng lưu động tại 9 quận huyện trong dịp giáp tết và các phiên chợ Việt. Nói về chương trình bình ổn giá năm 2012, bà Mai Khuê Anh cho biết thêm: “Việc bổ sung nhóm hàng hóa trong diện bình ổn giá nên tập trung sâu hơn mảng hàng hóa có sự biến động lớn như: Dầu ăn, thực phẩm tươi sống, rau xanh. Do đó, nên tăng mức vốn vào 3 tháng trước, trong và sau tết cho các DN tham gia bình ổn giá, đây là cách để giúp DN có thể dự trữ hàng hóa tốt hơn”.
Với nhiều yếu tố tăng như nguyên liệu đầu vào, giá dịch vụ có thể được điều chỉnh mới... sẽ tác động đến giá hàng hóa. Đây chính là những vấn đề mà các DN tham gia chương trình bình ổn giá nhận định: Năm 2012 – 2013 sẽ còn tiếp tục khó khăn về kinh tế, trong đó chương trình bình ổn giá cũng không nằm ngoài guồng quay này.
Xuân Long