Hôm qua, Google cho biết sẽ rút dần các hợp đồng cung cấp dịch vụ tìm kiếm được kiểm duyệt đã ký với một số đối tác ở Trung Quốc, theo hãng tin Bloomberg. Nhà cung cấp dịch vụ internet này đưa ra thông báo trên sau khi tuyên bố chấm dứt việc kiểm duyệt đối với kết quả tìm kiếm trên mạng Google.cn - bộ máy tìm kiếm của họ ở Trung Quốc, và chuyển dịch vụ này sang Hồng Kông. Bà Jessica Powell, phát ngôn viên của Google, cho biết tập đoàn này có trên 10 hợp đồng cung cấp thông tin với các đối tác ở Trung Quốc và sẽ thực hiện các nghĩa vụ đã được cam kết trước khi rút đi hoàn toàn.
Vụ Google chuyển sang trang Google.com.hk ở Hồng Kông xảy ra sau khi các cuộc đàm phán về kiểm duyệt internet giữa tập đoàn Mỹ với giới chức Bắc Kinh trong hai tháng qua không đạt được kết quả. Các cuộc thương lượng bắt đầu từ khi Google vào ngày 12.1 dọa sẽ chấm dứt cam kết kiểm duyệt đối với trang Google.cn và rút khỏi Bắc Kinh vì cho rằng tin tặc tại đây đã tấn công vào dịch vụ Gmail. Động thái rút đi của Goolge đã bị truyền thông Trung Quốc chỉ trích dữ dội. Tuy nhiên, sau khi chuyển dịch vụ tìm kiếm sang Hồng Kông tại trang Google.com.hk, Google đã nhận được sự ủng hộ của giới chức khu vực này. Bloomberg dẫn lời một phát ngôn viên Sở Dịch vụ thông tin Hồng Kông cho hay Hồng Kông không có sự giới hạn nào đối với việc tiếp cận các webiste.
Dù thế, Google cũng không tránh khỏi sự phản đối tại Hồng Kông. Theo AFP, ông Lý Gia Thành - Chủ tịch Tập đoàn cung cấp dịch vụ internet trên điện thoại Tom, hôm qua đưa ra bản tuyên bố sẽ không dùng dịch vụ tìm kiếm của Google nữa vì hợp đồng đã hết hạn. “Tom khẳng định, là một công ty Trung Quốc, chúng tôi cam kết tuân thủ các luật và quy định ở Trung Quốc, nơi chúng tôi đang làm ăn”, bản tuyên bố viết. Khi được hỏi về thông cáo trên của Tom, một phát ngôn viên Google ở Singapore không bình luận gì, nhưng lại nói rằng tập đoàn này vẫn tiếp tục phục vụ người sử dụng internet ở đại lục bằng cách gửi dịch vụ tới họ thông qua Hồng Kông.
Từ Bắc Kinh, Tân Hoa xã dẫn lời một số nhà phân tích cho rằng Google rút đi chủ yếu là vì vấn đề kinh doanh và cho rằng Baidu, nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm bằng tiếng Hoa và các công ty internet khác đang hoạt động ở Trung Quốc, sẽ được hưởng lợi. Một giảng viên tại Đại học Nam Kinh phân tích: “Google chịu sự kiểm duyệt trong khoảng 25 quốc gia, thế nhưng lại chỉ rút khỏi đại lục. Đó là vì họ không đánh bại được Baidu”.
Google, tập đoàn cung cấp dịch vụ tìm kiếm hàng đầu thế giới, mở trang tìm kiếm Google.cn vào năm 2006. Tính tới thời điểm trước khi xảy ra xung đột, Google chiếm chưa tới 30% thị phần, trong khi Baidu chiếm tới 60% tại Trung Quốc.
Phiên tòa xét xử vụ Rio Tinto kết thúc
Phiên tòa xét xử 4 nhân viên Rio Tinto, tập đoàn khai thác mỏ hàng đầu thế giới có trụ sở tại Anh và Úc, tại Thượng Hải (Trung Quốc) về tội danh hối lộ và gián điệp thương mại đã kết thúc hôm qua, theo AFP. Tuy nhiên, bản án chưa được công bố ngay sau đó và cũng không biết khi nào sẽ được công bố. Theo luật sư bào chữa, trong 3 ngày xét xử, cả 4 bị cáo đều nhận tội hối lộ và trong đó có một người nhận tội gián điệp thương mại. Vụ án này là chủ đề gây tranh cãi giữa Úc và Trung Quốc trong thời gian qua.
Văn Khoa