Luật sư trưởng của Google, ông David Drummond cho biết: “Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ ngưng các dịch vụ như Google Search, Google News và Google Images trên trang Google.cn. Những khách hàng truy cập vào trang Google.cn sẽ được chuyển sang trang Google.com.hk”.
Như vậy, tuyên bố của Google chính thức có hiệu lực từ 23/3/2010. Người dân Trung Quốc sẽ bắt đầu sống những ngày “không Google”. Nhưng trên thực tế, Google đã chuyển từ tên miền Google.cn sang tên miền Google.co.hk (tên miền Hồng Kong). Không chỉ thế, sau khi chuyển sang tên miền này, người dùng Google còn có thể tìm kiếm những hình ảnh, thông tin về sự kiện Thiên An Môn 1989.
Thực tế, trước đây khi đặt tại Trung Quốc, người ta không thể tìm thấy thông tin về sự kiện Thiên An Môn bằng Google nhưng gần như ngay lập tức khi rời khỏi Trung Quốc, Google đã cung cấp lại những thông tin về sự kiện này. Lí do được Google đưa ra là bởi họ không còn đặt trên lãnh thổ Trung Quốc nữa nên không chịu bất kì quyền kiểm soát nào khác từ phía nước này.
Chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố không hài lòng và khá bức xúc trước động thái này của Google. Phát ngôn của Ủy ban thông tin chính phủ cho rằng Google đã chính trị hóa các vấn đề thương mại, và các lời buộc tội Trung Quốc của Google vừa qua là hết sức vô lí.
“Tôi hi vọng sẽ có một thay đổi lớn khi chuyển sang Hong Kong. Mọi chuyện đều do Google tự quyết định. Tôi cũng không nghĩ rằng chúng tôi phải làm gì cả. Công cụ tìm kiếm của chúng tôi có được đều trên sự thỏa thuận.” Ông Sergey Brin, đồng sáng lập Google trả lời tờ New York Times.
Tuy nhiên, dù đã tuyên bố ngưng các hoạt động của trang Google.cn nhưng Google cho biết hãng này vẫn sẽ duy trì hoạt động kinh doanh tại thị trường Trung Quốc và vấn đề liệu người dân Trung Quốc có thể truy cập vào website google.com.hk hay không vẫn là một câu hỏi lớn.
Vũ Ngọc (Theo Cnet)
