Google bị làm nhái?

Xem tin gốc 

VTC - 29 tháng trước 153 lượt xem

Google bi lam nhai?

(VTC News)- Trang tìm kiếm lớn nhất thế giới Google gần đây đã tuyên bố muốn rút khỏi thị trường Trung Quốc. Trong lúc chuyện “đi, ở” này còn chưa ngã ngũ thì mới đây, một “bản sao” của Google với tên gọi Goojje đã kịp chớp thời cơ xuất hiện, mà nhiều người cho là có “tham vọng” giành lấy thị phần bỏ trống của Google tại đất nước đông dân nhất thế giới này.

Bản sao couple

Khi đăng nhập vào trang web www.goojje.com người dùng dễ dàng nhận ra giao diện của trang web này giống hệt bố cục trên trang chính của Google hay Baidu (trang tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc). Sự “trùng hợp” này có chủ ý một cách hài hước và tinh quái.

Thiết kế kiểu chữ, màu chữ trên logo giống hệt Google, nhưng thay 3 chữ cuối “gle” thành “jje”. Điểm “độc” và gây cười là ở chỗ, tên chữ Hán của Google là Guge, đọc theo âm Hán Việt là “Cốc ca” (đồng âm với chữ “ca” nghĩa là “anh”), và với tư duy “có anh có chị mới vừa một đôi”, Goojje thực chất là “Gujie” – chị Cốc! Hình như sợ chưa đủ rõ ràng, người thiết kế website còn chú thích một dòng bên dưới: “Anh (Cốc, tức Google) còn chưa ra đi là vì chị (Cốc), anh vẫn còn rất yêu chị”!

Thế nhưng “chị Cốc” này cũng không ngần ngại “ngoại tình”, bởi ngay trong logo, bên cạnh chữ Goojie là hình dấu chân gấu, biểu tượng đặc trưng của trang Baidu, trang công cụ tìm kiếm đang chiếm phần lớn thị phần Trung Quốc hiện nay và là đối thủ số 1 của Google. Hiện nay, Baidu chiếm đến hơn 60% thị trường, trong khi Google chỉ có 20%. Nhưng tất nhiên, 20% so với số người dùng mạng của đất nước 1,3 tỉ dân này, vẫn là một con số khổng lồ.

Khi người sử dụng nhập các từ khóa tìm kiếm, Goojje cũng cho ra một list các trang kết quả, giống như Google và Baidu.

Ai là “thân sinh” của “chị Cốc”?

Người sáng lập website này là ai? Làm ra với mục đích gì? Hôm 2/2/2010 vừa qua, thông qua một độc giả, PV tờ Thâm Quyến thương báo đã có cuộc tiếp xúc và phỏng vấn với 5 thành viên sáng lập ra website: A Hoa, Tiểu Huyễn, Tiểu Quỷ, A Đông và Ôn MM tại một quán ăn.

Tiểu Huyễn, người quản lí website cho biết, sở dĩ chọn điểm gặp mặt tại đây là vì họ vừa bay từ Thượng Hải về: “Hiện tại, có rất nhiều công ty đầu tư mạo hiểm quan tâm đến Goojje, 2 ngày trước một công ty ở Thượng Hải đã tìm đến mời chúng tôi qua Thượng Hải bàn việc hợp tác. Chúng tôi vừa từ đó về, chưa kịp ăn cơm. Ngoài ra, các công ty nước ngoài cũng tìm đến, muốn đầu tư lớn, nhưng do ý tưởng không giống nhau nên chúng tôi đã từ chối khéo.”

Nói về cơ cấu tổ chức, anh cả của nhóm là A Hoa cho biết: “Hiện nay, việc vận hành website do 8 người phụ trách. Ngoài 5 người có mặt ở đây, còn có 3 người nữa là A Liên, Phong Nhi và A YEN. Ngoài Tiểu Quỷ là người Quảng Châu, những người còn lại đều là người Thâm Quyến; tất cả đều là 8x, tôi lớn tuổi nhất sinh năm 1984, người nhỏ tuổi nhất sinh năm 1988”. Điều thú vị nữa là, quá nửa trong số họ có chuyên ngành học không liên quan gì đến máy tính.

Ý tưởng nảy sinh từ khi Google tuyên bố rút lui

Nói về việc nảy sinh ý tưởng, A Huyễn nói: “Sau khi tin Google muốn rút khỏi thị trường Trung Quốc lan ra, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau về ảnh hưởng của việc này. Thường ngày vẫn hay dùng Google làm công cụ tìm kiếm, sợ sau này biết đâu lại không quen dùng các trang khác, rồi lại thấy thiếu thiếu gì chăng? Đúng lúc ấy thì Ôn MM liền đề xuất, hay là lập một trang “chị Cốc” cho đỡ buồn khi “anh Cốc” đi vắng. Mỗi người thêm vào một câu, thế là nên chuyện.”

Chủ nhân “sáng kiến”, Ôn MM, một anh chàng ít lời, cho biết: “Tôi cũng là linh động một chút, đây là cơ hội rất tốt, tại sao lại không thử xem?”

A Huyễn kể tiếp: “Sau khi thống nhất thành lập website, chúng tôi lập tức liên hệ với bạn bè, cuối cùng lập ra nhóm 8 người. Ngoài ra, chúng tôi cũng tập hợp thêm nhiều dân mạng khắp nơi, trong đó có hơn 20 người đã cung cấp cho chúng tôi những ý kiến rất hay, giúp công việc thuận lợi hơn rất nhiều. Có nguồn tin báo chí nói chúng tôi chỉ với 20 người mà quản lí được một trang thông tin chất lượng; trên thực tế, lúc đầu chỉ có 4 người, thức đêm thức hôm mà viết web. Tất nhiên, đội ngũ trên mạng bây giờ cũng rất hùng hậu; trong đó có một thần đồng mạng mới có 13 tuổi, nhưng đã làm quản trị mạng và thiết kế giao diện. Hiện giờ, trang web được cư dân mạng quan tâm nhiều hơn, nhiều người gửi phần mềm về cho chúng tôi, đăng kí gia nhập nhóm, trong đó có cả các cao thủ mạng”.

Đã đầy đủ hồ sơ, đang chờ phê chuẩn

Trang web hoạt động và phát triển như thế nào? Nói về vấn đề này, A Hoa có chút ngần ngại: “Hiện nay chúng tôi vẫn phải dùng chung server với vài trang web khác, đến giờ đã không đủ đáp ứng nhu cầu phát triển. Chúng tôi đang xem xét việc cải thiện phần cứng, nâng cấp server.”

A Hoa cũng cho biết, mặc dù sự ra đời của Goojje là “ăn theo” sự kiện Google thật, và cũng có tính năng tìm kiếm, nhưng không nhằm cạnh tranh trên thị trường tìm kiếm, mà chỉ là diễn đàn kết bạn bình thường. Vì vậy, trước mắt chúng tôi cũng không nghĩ đến việc thu lợi gì từ đây, ý tưởng ban đầu chỉ là chơi vui thôi, mang đến cho mọi người thêm một kênh giải trí, làm vui lòng các “bạn Cốc” của mình”.

Cho đến nay, cả Google và Baidu đều chưa có bất cứ bình luận gì về Goojje. Trong khi đó, nhóm sáng lập Goojje đã hoàn thành việc nộp hồ sơ đăng kí cho cơ quan chức năng, hiện đang trong quá trình chờ phê duyệt.

Ý kiến luật sư

Luật sư Lương Cương của văn phòng luật sư Tinh Thần, Quảng Đông cho biết, Goojje và bản Google tiếng Trung giống nhau đến mức khó phân biệt, rất dễ gây ra nhầm lẫn cho người dùng mạng thông thường. Rõ ràng, Goojje đã cố tình dùng cách này để tăng lượt truy cập cho mình, không cần biết trước mắt đã thu lợi gì từ việc đó hay chưa, chỉ cần đó không phải một trang web hoạt động hoàn toàn vì lợi ích công thì đều đủ yếu tố cấu thành tội danh xâm phạm bản quyền.

Sau khi hành vi xâm phạm bản quyền phát sinh, bên bị xâm hại có quyền lựa chọn giải pháp tố cáo hoặc im lặng. Do không cấu thành trách nhiệm hình sự, nên việc tố cáo hay không, và tố cáo vào thời điểm nào hoàn toàn do bên bị hại quyết định xuất phát từ bảo vệ lợi ích của mình. Nhưng nếu họ giữ im lặng thì cũng có nghĩa là mặc định chấp nhận cho bên kia sử dụng, cơ quan chức năng sẽ không có nghĩa vụ vào cuộc, và khi đó, Goojje có thể được hợp thức hóa.

Đông Linh ( tổng hợp)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang