Gói kích cầu đến nông dân với tốc độ..."nhỏ giọt"

Xem tin gốc 

VOH - 37 tháng trước 28 lượt xem

Goi kich cau den nong dan voi toc do...'nho giot'

(VOH) - Sau hơn 2 tháng từ ngày quyết định số 497 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện gói kích cầu trong nông nghiệp có hiệu lực, đến nay việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đối với nông dân nhiều nơi vẫn tắc nghẽn. Trong khi từ đây đến hạn đăng kí thủ tục không xa, rất nhiều nông dân chắc chắn sẽ vuột mất cơ hội được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của chương trình. Phản ánh xung quanh vấn đề này, phóng viên Trường Duy và Lê Nguyễn có bài: “Gói kích cầu đến nông dân với tốc độ…nhỏ giọt”.

Nếu được vay ưu đãi, người nông dân sẽ mua máy móc phục vụ sản xuất.

Tại vùng ĐBSCL, thời gian qua dù An Giang là địa phương đột phá đi đầu về hỗ trợ khuyến khích nông dân đầu tư cơ giới hóa như: cho vay với lãi suất bằng 0%, trả chậm trong 3 năm cho các loại máy sạ hàng, máy gặt xếp dãy, máy sấy; Song bấy nhiêu đó cũng chưa làm thỏa mãn cơn khát vốn phát triển sản xuất của bà con. Bởi với đặc thù là tỉnh có diện tích đất nông nghiệp lớn nhất vùng ĐBSCL, trong đó đất trồng lúa chiếm diện tích hơn 82% nên việc vay vốn để đầu tư máy móc sản xuất của nông dân là hết sức cần thiết. Thế nên khi gói kích cầu của Chính phủ được ban hành, nhiều bà con rất phấn khởi, tuy nhiên đến lúc tiếp cận thì họ lại quá thất vọng bởi thủ tục rườm rà cùng những quy định còn chưa hợp lý. Do đó tốc độ giải ngân nguồn vốn của gói kích cầu ở tỉnh hiện còn ì ạch. Cả tỉnh chỉ mới giải ngân được 430 triệu đồng theo nội dung của quyết định 497. Bà Nguyễn Minh Nguyệt-Trưởng Ban Kinh tế Hội Nông dân tỉnh An Giang cho biết:

Ở tỉnh Long An, 1 địa phương có vị trí địa lý khá đặc biệt, tuy nằm ở vùng ĐBSCL song lại thuộc Vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, nên có vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, với tỷ trọng nông nghiệp còn chiếm khá lớn trong cơ cấu ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, nên địa phương rất cần những chương trình cho vay ưu đãi từ Chính phủ để khuyến khích nông dân phát triển sản xuất. Thế nhưng, từ lúc quyết định 497 của Chính phủ được ban hành đến nay đã hơn 70 ngày mà nguồn vốn ấy ở tỉnh vẫn bị “đóng băng”. Tiến độ triển khai thực hiện gói kích cầu ở địa phương chỉ mới dừng lại trên văn bản. Trong khi từ đây đến hết hạn xin đăng ký thủ tục vay vốn của chương trình chỉ còn vài tháng, nên nhiều khả năng số hộ được hưởng lợi từ gói kích cầu của Chính phủ sẽ rất thấp. Bà Dương Thị Ruộng-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Long An lo ngại:

Cũng theo Hội Nông dân tỉnh Long An, hiện nay, nguyên nhân triển khai gói kích cầu tại địa phương trì trệ phần lớn là do trước đó nông dân đều đã thế chấp sổ đỏ trong ngân hàng. Điển hình, tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, với hơn 20.000 hộ nông dân sinh sống thì có đến 90% số hộ đã thế chấp sổ đỏ trong ngân hàng, nên hiện giờ coi như họ đã “mất quyền” tham gia gói kích cầu. Riêng với 10% số hộ còn lại tuy có đủ điều kiện, nhưng trước những quy định quá ư rắc rối cũng làm họ phải từ bỏ “cuộc chơi”. Ông Lê Hữu Tài-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bến Lức nói:

Còn ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang dù hiện giờ huyện đã có nông dân đăng kí vay vốn kích cầu theo quyết định 497, song con số ấy vẫn không thấm tháp vào đâu so với tổng số hộ nông dân của huyện. Toàn huyện mới chỉ có được 4 hộ nông dân vay vốn kích cầu với số tiền tổng cộng là 159 triệu đồng. Theo bà Nguyễn Thị Kim Khôi-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện Cai Lậy sở dĩ như vậy là do:

Riêng tại TPHCM, việc vay vốn ưu đãi từ gói kích cầu của Chính phủ đối với nông dân có nhiều khả năng không thực hiện được. Bởi lẽ ngoài việc tham gia gói kích cầu của Chính phủ thì nông dân TP hiện nay vẫn có thể tham gia vay vốn ưu đãi từ nhiều chương trình khác của các ban-ngành TP. Trong khi lãi suất ưu đãi của các chương trình như 105 hiện cao hơn quyết định 497 của Chính phủ, nên nếu trong quá trình thực hiện nông dân cảm thấy thủ tục phiền hà là họ sẽ không tham gia. Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú-Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn TP cho biết:

Rõ ràng, quyết định kích cầu nông thôn của Chính phủ là chính sách thiết thực, hợp lòng dân. Tuy nhiên sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện, thì càng phát sinh nhiều vướng mắc. Điều đó làm cho việc giải ngân nguồn vốn của quyết định 497 ở các tỉnh, thành chỉ với tốc độ nhỏ giọt.

Trường Duy - Lê Nguyễn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang